Chê bai các nữ chính bây giờ toàn "bản sao Kim Go Eun", netizen Hàn có quá đáng?

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 14:40 20/06/2018

Vụ việc nữ diễn viên tân binh của "Witch" Kim Da Mi bị một bộ phận dân mạng Hàn ném đá vì... giống Kim Go Eun hiện đang tạo ra không ít bất bình.

Màn ảnh Hàn có quá nhiều các mỹ nam, mỹ nữ. Cũng vì điều này mà những ngôi sao không được đánh giá cao về nhan sắc nhưng vẫn nổi đình đám như Kim Go Eun được xem là "của hiếm". Trong mắt các anti-fan, nàng Ji Eun Tak của Goblin "quá xấu để làm nữ chính", trong khi các fan của cô lại cho rằng Kim Go Eun sở hữu vẻ đẹp "lạ" nhưng đúng chuẩn Hàn Quốc, chưa kể diễn xuất và thần thái cũng không phải dạng vừa.

Kim Go Eun - nữ diễn viên "đẹp lạ" hiếm hoi có thể nổi đình đám tại làng phim Hàn.

Mới đây, một tân binh của làng phim Hàn lại gây chú ý với vẻ đẹp "lạ" giống như Kim Go Eun. Đó là Kim Da Mi, nữ chính của Witch (Ma Nữ), tác phẩm sắp sửa đổ bộ phòng vé vào cuối tháng Sáu. Kim Da Mi từng vượt qua 1500 ứng viên khác để có được vai diễn này. Trong quá khứ, Kim Go Eun cũng phải "chọi" với 300 người để trở thành nữ chính phim điện ảnh A Muse (2012). Việc ngoại hình của Kim Da Mi có nhiều nét tương đồng với Kim Go Eun hiện đang khiến cho một bộ phận cư dân mạng Hàn Quốc buông lời chê bai. Họ cho rằng hiện nay, làng phim xứ kimchi đang có quá nhiều gương mặt tân binh là "bản sao của Kim Go Eun".

Chê bai các nữ chính bây giờ toàn bản sao Kim Go Eun, netizen Hàn có quá đáng? - Ảnh 2.

Kim Da Mi được nhận xét là rất giống Kim Go Eun.

Dưới bài viết về Kim Da Mi của trang Newsen, đã có khá nhiều bình luận nói về vấn đề này. Bình luận nhận được sự ủng hộ nhiều nhất với hơn 1.000 lượt thích nói: "Vì bây giờ Kim Go Eun nổi tiếng nên chúng ta thấy quá nhiều gương mặt giống cô ấy cố gắng để được ra mắt". Một bình luận khác với hơn 600 lượt thích thì lại cho rằng Kim Da Mi chắc chắn phải diễn xuất rất tốt thì mới được nhận vai chính.

Trong khi đó, các bình luận nhận được lượt thích thấp, chưa đầy 100 lượt, thì lời lẽ lại tiêu cực: "Những gương mặt trung bình như thế này từng trở nên nổi bật giữa một dàn người đẹp. Nhưng bây giờ vì có quá nhiều gương mặt như vậy nên lại thành ra nhàm chán rồi"; "Cô ta trông như một phiên bản lỗi của Kim Go Eun"; "Vậy 1500 người bị cô ta loại còn xấu đến cỡ nào?"; "Mặt vậy mà thắng được 1500 người à?"; "Một gương mặt trung bình có thể tìm thấy ở bất kì đâu, không thấy gì là đẹp đẽ hay cuốn hút cả";... Tuy nhiên, cũng có một số bình luận đứng ra bảo vệ Kim Da Mi khi cho rằng điều các đạo diễn điện ảnh quan tâm là diễn xuất và thần thái của diễn viên, chứ không phải là tuyển các mỹ nhân "mặt nhựa" để đóng phim của họ.

Chê bai các nữ chính bây giờ toàn bản sao Kim Go Eun, netizen Hàn có quá đáng? - Ảnh 3.
Chê bai các nữ chính bây giờ toàn bản sao Kim Go Eun, netizen Hàn có quá đáng? - Ảnh 4.

Kim Da Mi trong "Witch".

Phải nói rằng các bình luận kể trên không thể hiện được toàn diện phản ứng của công chúng Hàn Quốc về vấn đề nhan sắc của các nữ diễn viên chính, nhất là khi lượt vote up của các bình luận đều khá thấp. Tuy nhiên, suy nghĩ diễn viên "xấu" không nên đóng chính cũng không hề hiếm gặp ở các khán giả, đặc biệt là khán giả phim truyền hình, rằng... "nữ chính không xinh thì chẳng ai xem". Kim Go Eun là một ngoại lệ hiếm hoi khi ngay cả ở mảng truyền hình, cô cũng rất được yêu mến.

Ngoài Kim Go Eun, một diễn viên "đẹp lạ" khác cũng khá được chú ý những năm qua là Park So Dam của The Priest. Cô cũng được nhiều người nhận xét là rất giống Kim Go Eun. Hay như Kim Tae Ri của The Handmaiden và Jeon Jong Seo của Burning cũng đều là những "nàng thơ" không sở hữu vẻ đẹp "đại chúng". Mặc dù vậy, tất cả họ đều không chỉ có nhan sắc "khác thường" mà còn có diễn xuất rất tốt.

Chê bai các nữ chính bây giờ toàn bản sao Kim Go Eun, netizen Hàn có quá đáng? - Ảnh 5.

Không ít khán giả quốc tế cho rằng, những bình luận tiêu cực trên của netizen Hàn là rất quá đáng khi họ không khác gì đang tước đi cơ hội đóng chính của các diễn viên có thực lực nhưng nhan sắc "không theo xu hướng". Đặc biệt ở địa hạt điện ảnh, điều các đạo diễn Hàn Quốc tìm kiếm không phải là một gương mặt "luôn luôn đẹp", mà là một gương mặt đủ sức thể hiện mọi biểu cảm, diễn biến tâm lí mà vai diễn yêu cầu. Khi đó không phải là một vai diễn đòi hỏi nhan sắc thì không việc gì phải cố kiếm một ngôi sao thật xinh đẹp (nhưng "đơ") cả. Nhân vật của Kim Da Mi trong Witch không phải hoa hậu, minh tinh mà là một nữ sinh trung học được huấn luyện để trở thành vũ khí giết người.

Rõ ràng, không phải cứ giống Kim Go Eun thì tức là đang cố bắt chước để được nổi tiếng như cô ấy.

Chê bai các nữ chính bây giờ toàn bản sao Kim Go Eun, netizen Hàn có quá đáng? - Ảnh 6.