Chạy xe ôm thêm ngoài giờ, người đàn ông bị tàu hoả tông văng 10m tử vong sau khi chở khách về

Bá Cường, Theo Thời Đại 22:58 23/03/2018

Tối ngày 23/3, tại khu vực đường Ngọc Hồi do thiếu quan sát khi chạy xe máy vượt qua đường sắt đúng lúc đoàn tàu hỏa chạy, một người đàn ông đã bị tông tử vong tại chỗ.

Khoảng hơn 20h ngày 23/3, tại ngõ 268 đường Ngọc Hồi (Hà Nội) đã xảy ra 1 vụ tai nạn tàu hỏa cán chết người. Nạn nhân được xác định là ông Trần Văn Sỹ (SN 1969, quê ở Giao Thanh, Giao Thuỷ, Nam Định).

Được biết nạn nhân độc thân, làm nghề cắt tóc tại hồ Linh Đàm, ngoài ra nạn nhân còn kèm thêm chạy xe ôm.

Chạy xe ôm thêm ngoài giờ, người đàn ông bị tàu hoả tông văng 10m tử vong sau khi chở khách về - Ảnh 1.

Hiện trường vụ va chạm

Theo thông tin ban đầu, sau khi chạy xe ôm chở khách vào ngõ 268 Ngọc Hồi trở ra, do thiếu quan sát khi sang đường, người đàn ông đã bị tàu chạy hướng Bắc Nam tông trúng. Cú va chạm mạnh khiến ông Sỹ bị húc văng khoảng 10m dẫn đến tử vong, chiếc xe máy vỡ vụn.

Chạy xe ôm thêm ngoài giờ, người đàn ông bị tàu hoả tông văng 10m tử vong sau khi chở khách về - Ảnh 2.

Chiếc xe máy bị nát bét, biến dạng sau va chạm với tàu hoả

Sau khi vụ tai nạn xảy ra lực CSGT cùng cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra sự việc và phân luồng, điều tiết giao thông.

Trước đó ngày 28/2, cũng tại vị trí này đã xảy ra 1 vụ tai nạn tương tự khiến 1 nam giới tử vong. Người dân trong ngõ cho biết tại đoạn đường sắt này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm tương tự. 

Do vậy, một số người dân xung quanh khu vực mong muốn cơ quan chức năng có biện pháp hiệu quả hơn để hạn chế tai nạn, không còn phải nơm nớp mỗi khi băng qua đường sắt đi làm hoặc về nhà.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày