Châu Kiệt Luân bị fan Singapore đòi hoàn tiền vé vì chất lượng âm thanh tồi tệ

Nhã An, Theo Trí Thức Trẻ 18:26 06/09/2016

Hiện giờ, đã có 1500 fan ký vào bản kiến nghị yêu cầu nam ca sĩ Châu Kiệt Luân hoàn lại tiền vì chất lượng âm thanh show diễn tồi tệ.

Châu Kiệt Luân là một trong những tên tuổi vẫn còn có thể "ăn nên làm ra" bởi những concert âm nhạc luôn được đầu tư công phu và đông nghịt người hâm mộ. Tuy nhiên, mới đây nhất, hơn 1500 chữ ký đã được thu thập, kiến nghị "thiên vương châu Á" Châu Kiệt Luân hoàn lại tiền vé đêm nhạc diễn ra tại sân vận động Quốc gia Singapore hôm 3/9 vừa qua vì chất lượng show diễn tồi tệ.

Châu Kiệt Luân bị fan Singapore đòi hoàn tiền vé vì chất lượng âm thanh tồi tệ - Ảnh 1.

Châu Kiệt Luân tại concert Invicible Tour tổ chức tại sân vận động Quốc gia Singapore ngày 3/9 vừa qua

Bản kiến nghị này được viết ra bởi một người hâm mộ tên Goh Ying Sheng. Anh Goh muốn được hoàn lại tiền vé từ phía nhà tổ chức là công ty giải trí Multimedia Entertainment với yêu cầu được đưa ra câu trả lời về chất lượng tồi tệ của concert diễn ra tại sân vận động Quốc gia Singapore. Được biết, với sức nóng từ tên tuổi của Châu Kiệt Luân, show diễn đã hoàn toàn cháy vé với 40 ngàn tấm vé được bán ra, với giá dao động từ 2 triệu đến 7,7 triệu.

Châu Kiệt Luân bị fan Singapore đòi hoàn tiền vé vì chất lượng âm thanh tồi tệ - Ảnh 2.

40 ngàn chỗ ngồi được phủ kín bởi các fan mến mộ giọng hát Châu Kiệt Luân

Anh Goh, 28 tuổi, theo chia sẻ cho biết, anh không có hứng thú nhiều với concert của Châu Kiệt Luân bởi trước đó vào năm 2014, tại concert "Opus 2" cũng được tổ chức tại sân vận động Quốc gia Singapore, anh đã có "trải nghiệm" với dàn âm thanh "không nhạy và không rõ ràng". Sau đó, anh Goh đã đổi ý khi biết được vị trí chỗ ngồi dự kiến có thêm loa hỗ trợ. Anh đã bỏ ra 2,7 triệu và cuối cùng lại có một vị trí với cảnh quan bị giới hạn, không thể nhìn rõ những gì diễn ra trên sân khấu, âm thanh cũng "không thể nghe thấy gì".

Khi quyết định viết bản kiến nghị, anh Goh cho biết: "Đã rất nhiều lần, người mua chúng ta cảm thấy vô cùng bất lực với những trường hợp như thế này. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là than phiền trên mạng xã hội, và tôi nghĩ họ đang lợi dụng chúng ta bởi họ nghĩ chúng ta không thể làm được gì". Anh cũng nói thêm: "Ít nhất chúng tôi phải được hoàn trả 50% tiền vé thì mới thật sự thỏa đáng".

Liên lạc với phía đơn vị tổ chức concert, họ thừa nhận, có nhiều người tham dự show sẽ có chỗ ngồi có vấn đề với âm thanh: "Nhà tổ chức show diễn đã làm việc với các chuyên gia kỹ thuật âm thanh từ nước ngoài để cung cấp thiết bị cho hệ thống âm thanh và khâu thiết kế sân khấu. Dựa vào cơ sở hợp tác này, chất lượng của dàn loa cho tour Opus 2 được cải thiện và một vài vị trí đặt dàn loa cũng được thay đổi (để hạn chế thấp nhất tỉ lệ cản trở tầm nhìn)".

Châu Kiệt Luân bị fan Singapore đòi hoàn tiền vé vì chất lượng âm thanh tồi tệ - Ảnh 3.

Châu Kiệt Luân bị fan Singapore đòi hoàn tiền vé vì chất lượng âm thanh tồi tệ - Ảnh 4.

Một vài hình ảnh khác từ show diễn của Châu Kiệt Luân

Nguồn: Straitstimes