Chàng trai 28 tuổi bị "sán ăn não" dẫn đến động kinh suốt 16 năm do ăn mật rắn từ nhỏ

Quỳnh Trang, Theo Helino 08:27 28/12/2019

Chàng trai 28 tuổi người Chiết Giang, Trung Quốc phải nhập viện vì triệu chứng đau đầu kinh niên, có biểu hiện động kinh. Nguyên nhân được xác định là nhiễm ấu trùng sán nhái do nhiều năm liên tiếp ăn mật rắn.

Gần đây, Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Liên kết thứ nhất của trường Y thuộc Đại học Chiết Giang (Trung Quốc) tiếp nhận một ca bệnh của một chàng trai 28 tuổi với biểu hiện đau đầu, xuất hiện các triệu chứng của động kinh. Các biểu hiện này xuất hiện đã từ rất lâu, 16 năm trước và được chữa trị nhiều lần nhưng không mang lại hiệu quả.

Sau khi tìm hiểu chi tiết, Giáo sư Thịnh Cát Phương cho biết cha của anh là một thợ săn nổi tiếng ở huyện Thường Sơn, Lạc Châu, Chiết Giang. Công việc của người cha là quanh năm săn bắt rắn.

Vì muốn con mình khỏe mạnh nên ông thường xuyên bắt những con rắn rất độc như rắn lục mũi hếch để lấy mật cho con mình ăn. Việc ăn mật rắn bắt đầu từ lúc chàng trai mới 7 tuổi và liên tục trong vòng 5 năm.

Chàng trai 28 tuổi bị sán ăn não dẫn đến động kinh suốt 16 năm do ăn mật rắn từ nhỏ - Ảnh 1.

Nhiều vùng vẫn còn giữ thói quen dùng mật rắn để tăng cường sức khỏe và chữa các loại bệnh.

“Mật rắn là một loại thuốc vô cùng giá trị, giá trị dinh dưỡng cao”. Chàng trai chia sẻ. Anh có một thói quen là ăn mật rắn không hoặc trộn nó với rượu trắng để thưởng thức. Anh nghĩ rằng mật rắn giúp giải nhiệt, giải độc, sáng mắt, trị ho và tiêu đờm.

Với nhiều năm kinh nghiệm nghề y, Giáo sư Thịnh đã ngay lập tức có phán đoán sơ bộ rằng rất có thể bệnh nhân bị nhiễm ký sinh trùng. Những xét nghiệm sâu hơn về sau đã chứng minh phán đoán này là chính xác. Bệnh nhân đã bị nhiễm ấu trùng sán nhái có dạng hình sâu, có tên riêng là sparganum, bệnh gây nên gọi là sparganose.

Bệnh nhân qua nhiều lần xét nghiệm, so sánh hình ảnh chụp cộng hưởng từ MRI não bộ được phát hiện lúc đầu có những tổn thương bên não trái, nhưng sau đó lan dần sang cả não phải. Điều này cho thấy ấu trùng có thế di chuyển trong não bộ.

Chàng trai 28 tuổi bị sán ăn não dẫn đến động kinh suốt 16 năm do ăn mật rắn từ nhỏ - Ảnh 2.

Ấu trùng sán nhái giống như dải băng hẹp màu trắng ngà, mờ đục. Chiều dài từ 3-50cm, chiều rộng chỉ vài mm.

Ấu trùng sán nhái sparganum

Sán nhái thường gây bệnh cho con người ở giai đoạn ấu trùng. Sán nhái đẻ trứng dưới nước sau đó trứng bị các loài phù du, giáp xác ăn. Sau đó các loài phù du, giáp xác này bị ếch, nhái, rắn hay chim ăn và ấu trùng dạng sâu ký sinh trong cơ thể các loài đó.

Con người cũng có thể bị nhiễm ấu trùng sán nhái. Sau khi xâm nhập, nó có thể “bơi” lên não người, lớn lên bằng cách hấp thụ các chất dinh dưỡng từ tế bào não. Không chỉ cản trở đến sự hoạt động của não bộ, thậm chí còn gây những tổn thương không thể hồi phục cho não. Điều đặc biệt kinh khủng là nó có thể phát triển, sinh sản trong não.

Con đường lây nhiễm ấu trùng sán nhái vào cơ thể con người

1. Ăn sống, ăn đồ chưa nấu kỹ từ các loài động vật nhiễm ấu trùng sán nhái

Ấu trùng sán nhái ký sinh ở ếch, nhái, rắn, chim và có cả gà, lợn. Cơ thể con người rất có thể trở thành vật chủ ký sinh của ấu trùng này nếu chúng ta có thói quen ăn sống, ăn đồ chưa được nấu kỹ.

Không chỉ vậy, nhiều vùng miền vẫn còn tồn tại thói quen xấu ăn ếch sống hoặc nòng nọc để điều trị mụn ghẻ, bệnh phù hay giảm đau. Bên cạnh đó, ăn thịt chưa chín, đặc biệt chế biến bằng cách hấp, nướng, ăn lẩu là một con đường rất dễ bị lây nhiễm ấu trùng.

Chàng trai 28 tuổi bị sán ăn não dẫn đến động kinh suốt 16 năm do ăn mật rắn từ nhỏ - Ảnh 3.

Ăn thịt sống, đặc biệt là thịt ếch nhái là một con đường rất dễ bị nhiễm ấu trùng sán nhái.

2. Đắp, điều trị các vết thương bằng thịt rắn, ếch sống

Những vùng nông thôn vẫn còn quan niệm dùng thịt ếch, rắn sống đắp vào các vết thương ngoài da, vết thương hở có thể điều trị loét cục bộ và các bệnh khác. Không chỉ vậy, họ còn có tập quán sinh hoạt lạc hậu, thấy đau mắt là dùng thịt ếch nhái sống đắp vào mắt để “hạ hỏa”.

Người ta cho rằng thịt ếch, rắn sống có thể giải nhiệt, giải độc. Tuy nhiên, đây là một quan niệm hoàn toàn sai lầm, thiếu khoa học có thể dẫn đến nhiễm trùng sán nhái bất cứ lúc nào.

Triệu chứng nhiễm ấu trùng sán nhái

Các triệu chứng còn phụ thuộc vào chỗ mà ấu trùng sán nhái ký sinh.

Ký sinh ở mắt: Mí mắt đỏ, sưng, xung huyết kết mạc, chảy nhiều nước mắt, đau nhẹ và ngứa. Nặng hơn có thể gây rối loạn chuyển động mắt, loét giác mạc, thậm chí đục thủy tinh thể và mù.

Chàng trai 28 tuổi bị sán ăn não dẫn đến động kinh suốt 16 năm do ăn mật rắn từ nhỏ - Ảnh 4.

Ấu trùng sán nhái ký sinh và di chuyển ở mắt.

Ký sinh ở não: Biểu hiện lâm sàng giống như có khối u não. Bệnh nhân có thể bị đau đầu, co giật, động kinh, hôn mê, nôn mửa, mờ mắt… Trong trường hợp nghiêm trọng có thể xảy ra liệt nửa người.

Ký sinh dưới da: Ấu trùng có thể ảnh hưởng đến chân, ngực, thành bụng, vú và cơ quan sinh dục của bệnh nhân, hình thành một nốt, đốm di chuyển dưới da. Khi đó bệnh nhân sẽ cảm thấy ngứa, cảm giác có kiến bò, đau liên tục hoặc nổi mề đay.

Nguồn: QQ