Chanathip khuấy đảo đối phương, có 1 kiến tạo trong ngày trở lại

THÀNH ĐẠT, Theo Nhịp sống Việt 13:18 20/06/2021

Chanathip Songkrasin đã quay trở lại tại vòng 18 J.League 1 2021 sau khi vắng mặt khoảng 1 tháng vì chấn thương.

Sau 1 tháng vắng bóng, Chanathip Songkrasin đã ra sân trong đội hình xuất phát của CLB Consadole Sapporo trong trận gặp Oita Trinita tại vòng 18 J.League 2021 vào ngày 19/6.

Thi đấu trên sân nhà, các cầu thủ Sapporo nhập cuộc tự tin hơn. Họ liên tục tấn công và triển khai uy hiếp khung thành Oita. Đến phút thứ 9, Kaneko Takuro nhận bóng trong vòng 16m50 và xử lý bình tĩnh, loại cầu thủ đeo bám rồi dứt điểm mở tỉ số cho đội chủ nhà.

Chanathip khuấy đảo đối phương, có 1 kiến tạo trong ngày trở lại - Ảnh 1.

Chanathip Songkrasin đã có 1 kiến tạo trong ngày trở lại (Ảnh: Consadole Sapporo)

Trong trận đấu này, Chanathip tỏ ra cực kỳ nguy hiểm với lối đá lắt léo cùng kỹ năng sút bóng tốt. Cầu thủ số 18 thường xuyên dạt trái sau đó dẫn bóng vào trung lộ để sút xa hay chuyền bóng.

Sau bàn mở tỉ số chỉ 5 phút, Chanathip chuyền bóng từ cánh trái ra trước vòng cấm địa và Takuro sút xa thành bàn để có cho mình một cú đúp. Bị dẫn bàn từ sớm, Oita Trinita đã không thể đảo ngược thế trận do khá vô duyên trong những pha dứt điểm và đành chịu thất bại 0-2.

Trước khi đội tuyển Thái Lan lên đường sang Dubai thi đấu nốt vòng loại thứ 2 World Cup 2022, ngôi sao Chanathip Songkrasin được các bác sĩ tại CLB Consadole Sapporo thông báo tái phát chấn thương dây chằng và phải nghỉ thi đấu. Điều này đã khiến anh không thể tập trung cùng đội tuyển.

Thiếu vắng 2 ngôi sao (Theerathon Bunmathan xin rút lui), đội tuyển Thái đã có thành tích tệ hại: 1 trận hòa trước đội bét bảng Indonesia và thua 2 trận còn lại. Kết quả này khiến đội tuyển Thái Lan bị đội tuyển Việt Nam bỏ xa đến 30 bậc trên BXH FIFA đặc biệt tháng 6 và HLV Nhật Bản Akira Nishino đứng trước nguy cơ bị sa thải.

Chanathip khuấy đảo đối phương, có 1 kiến tạo trong ngày trở lại - Ảnh 2.

Bảng xếp hạng các đội tuyển Đông Nam Á tính đến ngày 18/6