Chân dung thủ phạm vụ khủng bố gây chấn động nước Anh

Hiccup, Theo Thời Đại 17:04 25/03/2017

Chân dung kèm theo nhiều thông tin về tên khủng bố Khalid Masood của vụ tấn công khủng bố tại London đã được cảnh sát tiết lộ.

Cả thế giới, đặc biệt là công dân nước Anh vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ khủng bố kinh hoàng diễn ra tại Westminster, London vào ngày 22/3 vừa qua, khiến 5 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương. Mới đây, chân dung của tên thủ phạm đứng đằng sau vụ tấn công gây phẫn nộ này đã được cảnh sát tiết lộ.

Chân dung thủ phạm vụ khủng bố gây chấn động nước Anh - Ảnh 1.

Chân dung Khalid Masood.

Thủ phạm là Khalid Masood, tên thật là Adrian Elms, 52 tuổi. Kẻ khủng bố này có tuổi thơ no đủ và khá giả khi lớn lên trong căn nhà trị giá 300.000 bảng Anh tại hạt Đông Sussex, Anh. Sau khi người mẹ đơn thân của hắn kết hôn với người đàn ông có tên Phillip Ajao, tên khủng bố đổi tên thành Adrian Russell Ajao. Về sau, cả gia đình hắn chuyển tới sinh sống tại một khu vực thượng lưu thuộc hạt Kent.

Thuở niên thiếu, tên khủng bố tàn ác này là một cậu bé vui vẻ, yêu thể thao và khá nổi tiếng trong trường. Đáng tiếc, hắn sớm sa ngã và đã vướng vào vòng lao lý không ít lần. Kẻ bất hảo này từng phải ngồi tù với vô số cáo buộc hành hung, tàng trữ vũ khí nguy hiểm và phá hoại trật tự công cộng trong quá khứ. Tội danh nghiêm trọng nhất của hắn trong quá khứ là từng dùng dao đâm vào mặt 1 người đàn ông gây trọng thương.

Chân dung thủ phạm vụ khủng bố gây chấn động nước Anh - Ảnh 2.

Khalid Masood từng là cậu học sinh vui vẻ và yêu thể thao.

Vào năm 2004, Khalid Masood kết hôn với một người phụ nữ Hồi giáo mang tên Farzana Malik. Qua lời kể của một người hàng xóm cũ, họ đã có với nhau một đứa con khoảng 5-6 tuổi. Những người hàng xóm từng tiếp xúc với tên khủng bố tàn ác đều có chung ấn tượng rằng hắn là một người trầm lặng, hiền lành và thích làm vườn. Thậm chí, nhiều người còn lầm tưởng Malik chỉ đơn giản là một người rụt rè.

Khalid Masood chuyển địa điểm sinh sống liên tục. Sau khi kết hôn vào năm 2004, Khalid đã có chứng chỉ giảng dạy tiếng anh và chuyển tới làm việc tại Ả Rập trong vòng 5 năm. Năm 2009, hắn quay trở lại Anh và từ đó tới nay đã từng sống ở Luton, London và Birmingham. Chỗ ở gần nhất của Masood là một căn hộ tại Birmingham, nơi kẻ khủng bố sống cùng một số người đàn ông khác. Sau khi vụ tấn công khủng bố xảy ra, cảnh sát đã ập tới căn hộ và vây bắt những người đàn ông này, bên cạnh một số kẻ tình nghi khác.

Hiện tại, dư luận đang rất quan tâm rằng liệu hành vi khủng bố của Khalid Masood có mang tính tổ chức hay không. Mặc dù Khalid đã hành động đơn độc trong vụ tấn công, nhưng Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã đứng ra thừa nhận rằng Khalid Masood là một "chiến binh" của họ. Cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra để xác định được chính xác rằng liệu Khalid Masood đã hành động hoàn toàn độc lập dưới sự ảnh hưởng của tư tưởng khủng bố, hay có ai đó đã đứng sau xúi giục và chỉ đạo hắn.

Chân dung thủ phạm vụ khủng bố gây chấn động nước Anh - Ảnh 3.

Tên khủng bố bị lực lượng cảnh sát bắn hạ ngay tại hiện trường.