Chân dung những người sở hữu bảng điểm IELTS hiếm hoi tại Việt Nam

An Nguyên, Theo Tuổi trẻ Online 11:45 12/09/2022

Là một chứng chỉ ngoại ngữ song IELTS được nhận xét không hề dễ dàng khi chỉ có vài người đạt được điểm tuyệt đối.

Với nhiều bạn trẻ hiện nay, IELTS trở thành "công cụ" hỗ trợ trên con đường phát triển việc học lẫn sự nghiệp. Mỗi năm, có đến hàng ngàn thí sinh nước ta dự thi IELTS. Tuy nhiên, số lượng đạt điểm tuyệt đối chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cùng điểm qua những chân dung sở hữu bảng điểm IELTS nhé.

Nguyễn Hương Ngọc Quỳnh (34 tuổi)

Mới đây, thông tin về chị Nguyễn Hương Ngọc Quỳnh (34 tuổi, quê gốc ở Hà Nội, hiện sống ở TP Đà Nẵng) trở thành người thứ 6 tại Việt Nam đạt 9.0 IELTS khiến cộng đồng mạng được phen dậy sóng.

Chân dung những người sở hữu bảng điểm IELTS hiếm hoi tại Việt Nam - Ảnh 1.

Chị Ngọc Quỳnh khoe bảng điểm IELTS 9.0 của mình.

Cụ thể, điểm số của chị Ngọc Quỳnh lần lượt là: 9.0 nghe, 9.0 nói, 9.0 đọc và 8.0 viết. Từ những năm tháng đại học, chủ nhân của bảng điểm trên đã là một cô sinh viên xuất sắc khi giành được nhiều học bổng toàn phần của các trường đại học uy tín.

Và cũng nhờ tiếng Anh cùng năng lực bản thân, chị Ngọc Quỳnh có cơ hội được làm việc tại Liên Hiệp Quốc trong 8 năm và đi qua hàng loạt các quốc gia ở châu Phi lẫn châu Á.

Hiện tại, chị Ngọc Quỳnh đang làm tư vấn cho các dự án phát triển xã hội của các tổ chức quốc tế, phi chính phủ.

Đặng Trần Tùng (29 tuổi)

Dân mạng thường biết đến Đặng Trần Tùng với cái tên "thầy Tùng" vì bên cạnh việc "quá nổi tiếng" trên mạng xã hội, anh chàng 9X này còn là một người thầy thực sự.

Chân dung những người sở hữu bảng điểm IELTS hiếm hoi tại Việt Nam - Ảnh 2.

Thầy giáo soái ca Đặng Trần Tùng.

Gần đây, Trần Tùng ghi dấu ấn khi tiếp tục đạt được cột mốc lần thứ 5 chinh phục thành công 9.0 IELTS.

Không chỉ giỏi chuyên môn, anh chàng này còn là một biên tập viên, host của một số chương trình truyền hình. Thế nên, độ phủ sóng của thầy giáo trẻ được rộng khắp, đồng thời anh còn sở hữu kênh TikTok được nhiều lượt follow. Các content về việc học ngoại ngữ của thầy Tùng được giới trẻ ào ào đón nhận.

Trần Hoài Giang (35 tuổi)

Cô Trần Hoài Giang là một giảng viên có tiếng tại khoa Tiếng Anh của Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội. Cách đây 11 năm, cô được mọi người biết đến với thành tích "người Việt Nam đầu tiên đạt 9.0 IELTS".

Chân dung những người sở hữu bảng điểm IELTS hiếm hoi tại Việt Nam - Ảnh 3.

Cô Trần Hoài Giang, người Việt đầu tiên đạt 9.0 IELTS.

Được biết, cô Giang tiếp xúc với tiếng Anh từ khi còn đang học cấp I qua những sách báo, bài vở bằng tiếng Anh ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Việc tư duy và biểu đạt lối suy nghĩ hay viết nhật ký bằng tiếng Anh là phương thức giúp cô trau dồi cũng như nâng cao khả năng ngôn ngữ của mình.

Nguyễn Đặng Phương Dung (29 tuổi)

Là người thứ ba ở Việt Nam cũng như là người đầu tiên ở khu vực phía Nam đạt điểm số 9.0 IELTS, Phương Dung đã có quá trình dài để học tập và phát triển tiếng Anh.

Theo cô chia sẻ, các kênh như Disney Channel, Discovery, nhạc tiếng Anh... sẽ là các nguồn để bổ trợ kiến thức khi tiếp xúc với ngôn ngữ này. Cũng từ đây, cô được tiếp xúc với giọng nói của người bản địa ở nhiều quốc gia và tích lũy vốn từ vựng cho mình.

Chân dung những người sở hữu bảng điểm IELTS hiếm hoi tại Việt Nam - Ảnh 4.

Phương Dung học tốt tiếng Anh khi tham khảo thêm qua các kênh Disney Channel, Discovery...

Trước đó, Phương Dung từng đoạt hàng loạt thành tích đáng nể trong học tập như: giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh toàn miền Nam (2008), thủ khoa kỳ thi Olympic quốc gia 30/4 về tiếng Anh (lớp 10, 11); đạt 114/120 điểm kỳ thi TOEFL Ibt (2009) và được ETS (Viện Kiểm định giáo dục Hoa Kỳ) xác nhận là thí sinh nhỏ tuổi nhất Việt Nam đạt số điểm cao nhất...

Trương Hải Hà (33 tuổi)

Cựu sinh viên khoa Sư phạm tiếng Anh của Trường ĐH Ngoại ngữ và khoa Luật của ĐH Quốc gia Hà Nội từng đạt được 9.0 IELTS, với số điểm thành phần là: 9.0 nghe; 9.9 đọc; 8.5 viết và 8.5 nói.

Chân dung những người sở hữu bảng điểm IELTS hiếm hoi tại Việt Nam - Ảnh 5.

Cô Trương Hải Hà xuất hiện trong chương trình 8 IELTS.

Từ thời sinh viên, cô Hải Hà đã đạt được hàng loạt thành tích như: giải nhất cuộc thi hùng biện và phản biện tiếng Anh, do Trường ĐH Ngoại thương tổ chức (2011), giải nhì cuộc thi hùng biện tiếng Thái do Đại sứ quán Thái Lan tổ chức (2010).

Cô Hải Hà không chỉ giỏi tiếng Anh mà còn thông thạo tiếng Thái. Tại Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3, cô hỗ trợ việc phiên dịch cho đội bơi người Thái. Với thành tích của mình, cô Hải Hà được giữ lại làm giảng viên của Trường ĐH Ngoại ngữ sau khi tốt nghiệp.