Chân dung hung thủ đánh chết vợ và chị vợ ở Lâm Đồng

K.Nam - P.Khánh, Theo Người lao động 20:16 27/02/2023

Liên quan vụ đánh chết vợ và chị vợ, làm bố mẹ vợ bị thương tại xã Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, những người dân, người thân cho biết đối tượng Ngay Y Tá rất vũ phu.

Chiều 27-2, người thân đã làm lễ tang cho bà Ma H. (40 tuổi, ngụ xã Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) và chị gái là bà Pơ Jum Nai Đ. (50 tuổi) bị Ngay Y Tá (40 tuổi, chồng của bà H.) sát hại vào chiều 26-2.

Chân dung hung thủ đánh chết vợ và chị vợ ở Lâm Đồng - Ảnh 1.

Đối tượng Ngay Y Tá - nghi can đánh chết vợ và chị vợ - tại cơ quan công an

Theo chị N. (em nạn nhân), chị H. là giáo viên cấp 2 trên địa bàn huyện Đơn Dương lấy Ngay Y Tá đã có 2 con nhỏ. Theo phong tục thì Ngay Y Tá từ Phú Yên lên ở rể nhà vợ.

Chiều 26-2, người dân ở khu vực trại của gia đình chị H. nghe có to tiếng, nhưng ai cũng nghĩ 2 vợ chồng lại cãi nhau như thường ngày. Lúc đến xem thì thấy Ngay Y Tá cầm khúc gỗ rượt đánh bà Pơ Jum Nai Đ. ra tới đường. Cuộc sống vợ chồng của chị gái H. thường xuyên cãi nhau do Ngay Y Tá thường chửi bới, đánh đập. Cha mẹ và anh chị em trong gia đình đã nhiều lần tới nói chuyện, khuyên can còn bị Ngay Y Tá quát mắng.

Chân dung hung thủ đánh chết vợ và chị vợ ở Lâm Đồng - Ảnh 2.

Đám tang của 2 chị em trong gia đình ở xã Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng - ảnh: CTV

Còn theo hàng xóm, dân tộc K’Ho rất coi trọng tình cảm gia đình, tình cảm hàng xóm, nên hàng xóm hay tránh né Ngay Y Tá vì người này thường xuyên đánh vợ.

Ngoài 2 nạn nhân đã tử vong, ông Ya T. (73 tuổi, là cha vợ) và bà Ka N. (70 tuổi, là mẹ vợ) bị đánh trọng thương. Hai người này đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng trong tình trạng bị thương nặng, chấn thương sọ não, hôn mê đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc và Khoa Ngoại thần kinh.

Cơ quan Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt tạm giam Ngay Y Tá, phối hợp với VKSND cùng cấp và các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, củng cố hồ sơ, điều tra vụ án.