CEO Apple: "Tôi không hối hận dù chỉ một phút khi công khai mình là người đồng tính!"

Du Lam, Theo ICTNews 23:00 25/10/2019

CEO Apple Tim Cook vừa ngồi lại với tạp chí People en Españo và chia sẻ về đời sống cá nhân cũng như quyết định công khai giới tính thật của ông.

Tim Cook là người đồng tính. Năm 2014, trong lá thư gửi tạp chí Bloomberg Businessweek, ông cho biết ông quyết định công khai đồng tính với mong muốn động viên những người cảm thấy cô đơn và truyền cảm hứng cho mọi người về sự bình đẳng.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với tờ People en Españo, CEO Apple nói không hối hận về quyết định năm xưa. "Tôi không hối hận, dù chỉ một phút". Ông nhận được nhiều thư từ những đứa trẻ gặp khó khăn với khuynh hướng tính dục của mình và muốn làm gì đó. Mất một năm để ông sắp xếp lại câu từ và lựa chọn thời điểm công khai đồng tính.

CEO Apple: Tôi không hối hận dù chỉ một phút khi công khai mình là người đồng tính! - Ảnh 1.

Ông không hề sợ hãi khi công bố nhưng lo lắng về phản ứng của thế giới bên ngoài với Apple dù được sự ủng hộ từ ban giám đốc. Ông nói: "Vẫn có nhiều bang hay ở đâu đó trên thế giới, bạn bị đuổi việc chỉ vì là người đồng tính hay chuyển giới".

Apple có "lịch sử cởi mở và đa dạng", khiến ông cảm thấy thoải mái hơn khi ra quyết định. Theo Cook, đồng tính mang lại cho ông sự cảm thông cao hơn bình thường. Nó giúp ông có "thấu kính" để nhìn được cảm giác của mọi người và nó đích thị là một món quà.

Ông còn nói về sự đa dạng và quyết định gần đây của Apple khi ủng hộ chương trình bảo vệ trẻ em nhập cư bất hợp pháp (DACA). "Chúng tôi biết rằng đa dạng hơn sẽ tạo ra sản phẩm tốt hơn. Chúng tôi biết rằng sản phẩm tốt nhất do các nhóm đa dạng nhất phát triển vì chúng được tạo ra cho mọi người".