Cebu – “Thiên đường” tuyệt đẹp khiến bạn phải xách ba lô lên và đi

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 18/11/2017

Nếu vẫn chỉ loanh quanh mãi với Sing, Hàn rồi lại về Cambodia thì đã tới lúc bạn cần lên kế hoạch tới một vùng đất mới cho chuyến hành trình sắp tới. Cebu sẽ là một lựa chọn tuyệt vời, đặc biệt, cho những ai là fan cuồng của biển.

Từ Việt Nam không có chuyến bay thẳng tới Cebu mà phải quá cảnh ở Manila. Bạn nên chọn chọn AirAsia vì hãng vừa khai thác đường bay từ TP.HCM đi Manila và từ Manila có 7 chuyến bay thẳng hàng ngày đến Cebu.

Cebu – “Thiên đường” tuyệt đẹp khiến bạn phải xách ba lô lên và đi - Ảnh 1.

Đảo Cebu xinh đẹp có khí hậu ôn hòa mát mẻ, thời tiết thích hợp để du lịch bất cứ lúc nào trong năm, nhưng thời điểm lý tưởng và tuyệt vời nhất để du lịch đảo Cebu, Philippines là vào khoảng tháng 5 đến tháng 7 mùa hè. Hầu hết các hoạt động vui chơi, giải trí ở đây đều gắn liền với biển vì vậy nếu muốn mang về những bộ ảnh sống ảo lung linh thì nên mang theo camera chịu được nước hoặc túi chống nước.

Cebu có đầy đủ hệ thống khách sạn, nhà nghỉ bình dân đến cao cấp, các khách sạn sang trọng, chất lượng hoàn hảo thường nằm ở trung tâm thành phố, những khu vực gần biển. Giá giao động từ 300 nghìn – 1.2 triệu VND.

Cebu – “Thiên đường” tuyệt đẹp khiến bạn phải xách ba lô lên và đi - Ảnh 2.

Ẩm thực

Đặc sản địa phương bao gồm thủy sản phong phú được chế biến theo phong cách "sutukil" - đó là viết tắt của sugba (nướng), tuwa (nước dùng) và hilaw (giấm dựa). Đặc biệt hơn là món lợn lechon quay, đặc sản của Cebu, và là món chính trong mỗi bữa tiệc Philippines.

Cebu – “Thiên đường” tuyệt đẹp khiến bạn phải xách ba lô lên và đi - Ảnh 3.

Món lợn Lechon quay, đặc sản của Cebu

Tham quan thị trấn Oslob

Trước kia, Oslob là một thị trấn khá buồn tẻ nhưng giờ đây nơi này trở thành điểm đến vô cùng hấp dẫn du khách nhờ dịch vụ bơi cùng cá mập voi. Dịch vụ mới phát triển cách đây 2 năm nhưng nó khiến cho Oslob nhanh chóng trở thành điểm du lịch quốc tế. Điểm đặc biệt của tour này là nơi hiếm hoi trên thế giới người dân có thể dùng thức ăn để dẫn dụ cá mập voi vào bờ, tỷ lệ gặp cá mập voi là 100%. Đây là một trong những loài cá mập lớn nhất thế giới và tour du lịch này đã mang lại nguồn thu không nhỏ cho địa phương.

Cebu – “Thiên đường” tuyệt đẹp khiến bạn phải xách ba lô lên và đi - Ảnh 4.

Cebu – “Thiên đường” tuyệt đẹp khiến bạn phải xách ba lô lên và đi - Ảnh 5.

Cebu – “Thiên đường” tuyệt đẹp khiến bạn phải xách ba lô lên và đi - Ảnh 6.

Bên cạnh cá mập voi, đến với Oslob du khách cũng có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thác nước Tumalog hay đến đảo Sumilon để có cơ hội đắm mình trong những bãi biển tuyệt đẹp.

Đảo Nalusuan

Nalusuan như một thiên đường lộng gió với một bầu trời xanh ngắt và làn nước siêu trong. Là một trong những hòn đảo nhỏ nhất trong số các đảo được đưa vào khai thác du lịch ở Cebu. Bạn có thể lặn biển, ngắm nhìn những đàn cá tung tăng bơi lội, những rạn san hô đủ sắc màu ngay dưới chân hay thưởng thức những bữa tiệc hải sản ngon lành.

Cebu – “Thiên đường” tuyệt đẹp khiến bạn phải xách ba lô lên và đi - Ảnh 7.

Lặn biển ở Moalboal

Lặn biển là một trong những hoạt động không thể bỏ qua khi đến Moalboal. Moalboal có 2 bãi biển là Panagsama Beach và White Beach, trong đó, Panagsama nổi tiếng nhờ những hoạt động vui chơi trong khi White Beach là nơi thu hút du khách nhờ bãi biển đẹp. Đến đây, bạn có thể vừa lặn biển vừa ngắm nhìn những rạn san hô, bơi cùng với rùa biển, thậm chí bạn sẽ có cơ hội nhìn thấy cá mập đầu trắng và cá nhám búa.

Cebu – “Thiên đường” tuyệt đẹp khiến bạn phải xách ba lô lên và đi - Ảnh 8.

Cebu – “Thiên đường” tuyệt đẹp khiến bạn phải xách ba lô lên và đi - Ảnh 9.

Thác nước Kawasan

Nhắc đến những điểm hấp dẫn ở Cebu, chắn chắc không thể bỏ qua thác Kawasan. Nằm lọt trong lòng dãy núi Barangay Matutinao, thuộc thị trấn Badian cách thành phố Cebu 130km về hướng Tây Nam. Nơi này thu hút du khách bởi dòng nước màu xanh ngọc và khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp xung quanh. Ngoài ra, Kawasan cũng thu hút những du khách thích phiêu lưu mạo hiểm với các hoạt động như leo núi, trekking…

Cebu – “Thiên đường” tuyệt đẹp khiến bạn phải xách ba lô lên và đi - Ảnh 10.

Cebu – “Thiên đường” tuyệt đẹp khiến bạn phải xách ba lô lên và đi - Ảnh 11.

Đỉnh núi Osmena

Đây là điểm đến ưa thích đối với những du khách thích các hoạt động ngoài trời. Ngoài đi bộ và leo núi, Osmena cũng là nơi lý tưởng để cắm trại và ngắm nhìn toàn cảnh của Cebu hay các địa điểm lân cận như đảo Negros.

Cebu – “Thiên đường” tuyệt đẹp khiến bạn phải xách ba lô lên và đi - Ảnh 12.

Quần đảo Camotes

Camotes nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên còn hoang sơ. Nếu thích thích sự yên tĩnh, thích tắm biển, bơi lội thì đây sẽ là lựa chọn tuyệt vời.

Cebu – “Thiên đường” tuyệt đẹp khiến bạn phải xách ba lô lên và đi - Ảnh 13.

Đảo Bantayan

Mặc dù không có nhiều quán bar, rạp chiếu phim, các khách sạn hay những trung tâm mua sắm sang trọng nhưng Bantayan vẫn thu hút du khách nhờ không khí trong lành, người dân địa phương thân thiện và những bãi biển trong vắt.

Cebu – “Thiên đường” tuyệt đẹp khiến bạn phải xách ba lô lên và đi - Ảnh 14.

Cebu – “Thiên đường” tuyệt đẹp khiến bạn phải xách ba lô lên và đi - Ảnh 15.

Malapascua

Malapascua nằm ở phía Bắc Cebu, thu hút nhiều du khách nhờ dịch vụ lặn biển chuyên nghiệp. Bãi biển ở đây rất sạch, sóng nhẹ nhàng và cát trắng phau. Khi bơi, ngay cả ở sát bờ, bạn cũng có thể quan sát được những đàn cá nhỏ đủ màu sắc.

Cebu – “Thiên đường” tuyệt đẹp khiến bạn phải xách ba lô lên và đi - Ảnh 16.

Cebu – “Thiên đường” tuyệt đẹp khiến bạn phải xách ba lô lên và đi - Ảnh 17.

Thành phố Cebu

Dạo quanh thành phố Cebu, du khách có thể tham quan nhiều điểm đến độc đáo:

Pháo đài San Pedro

Có kiến trúc hình tam giác, được khởi công năm 1783, là nơi phòng thủ quân sự cũng như là nơi trú ẩn của các nhà cách mạng. Đây là pháo đài có lịch sử lâu nhất tại Philippines, trưng bày rất nhiều hiện vật giá trị như văn bản tiếng Tây Ban Nha, các tác phẩm điêu khắc…

Cebu – “Thiên đường” tuyệt đẹp khiến bạn phải xách ba lô lên và đi - Ảnh 18.

Đường Colon

Là con đường cổ nhất Philippines, tập trung các ngôi nhà có từ thời Mỹ chiếm đóng, con đường trở nên náo động và sầm uất vào buổi đêm với các gian hàng quần áo, đồ lưu niệm, các món ăn đường phố… là điểm tới thăm quan yêu thích của rất nhiều du khách.

Cebu – “Thiên đường” tuyệt đẹp khiến bạn phải xách ba lô lên và đi - Ảnh 19.

Cây thánh giá Magellan

Được trồng tại thành phố Cebu vào nào 1521, đánh dấu sự có mặt của Thiên Chúa Giáo ở nơi đây, đây cũng được coi là biểu tượng mang tính lịch sử quan trọng của Cebu. Nếu bạn muốn khám phá các điểm di tích lịch sử thì nên tới đây một lần.

Cebu – “Thiên đường” tuyệt đẹp khiến bạn phải xách ba lô lên và đi - Ảnh 20.

Mỗi người đều có một “vùng an toàn” nếu bạn không liều lĩnh đặt chân lên những vùng đất mới thì thế giới của bạn sẽ vẫn chỉ nhỏ như nó vốn có trước đó. Nhiều người lầm tưởng cần phải có nhiều tiền mới có thể đi du lịch. Thực tế, chỉ cần lên kế hoạch tài chính rõ ràng, đặt ra mục tiêu cụ thể, cắt giảm chi tiêu và sắp xếp công việc, bạn hoàn toàn có thể biến ước mơ chu du thế giới thành hiện thực. Những chuyến đi có thể không giúp bạn giàu có ngay lập tức nhưng sẽ giúp bạn giàu có hơn với trải nghiệm sống của mình. Hãy lên ngay kế hoạch cho chuyến đi khám phá Cebu xinh đẹp nhé.

AirAsia là hãng hàng không tốt nhất thế giới 9 năm liên tiếp, được vinh danh bởi Skytrax. AirAsia mở đường bay thẳng từ Tp. Hồ Chí Minh đi Manila với tần suất 3 chuyến mỗi tuần (Thứ hai, tư, bảy), bắt đầu bay từ ngày 18/11/2017. Hãng đang tung đợt giá vé khuyến mãi từ 1.430.000 VNĐ đã bao gồm thuế phí cho đường bay từ Tp. Hồ Chí Minh đến Manila. Hành khách mua vé khứ hồi chỉ từ 2.678.000 VNĐ. Thời gian khuyến mãi áp dụng cho đặt vé từ ngày 13 - 19/11/2017 cho các chuyến bay khởi hành từ 18/11/2017 – 25/3/2018.

Từ Manila, AirAsia bay thẳng đến Cebu với tần suất 7 chuyến/ngày, với mức giá hấp dẫn chỉ từ 1.360.000 vnđ khứ hồi.

Link đặt vé tại đây.