Cầu thủ trẻ Việt Nam gây tranh cãi vì bóc mẽ CLB chủ quản lên Facebook, đòi ra đi ngay khi đội vừa thắng đậm

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 06:54 12/06/2020

Tiền vệ Tống Anh Tỷ (Bình Dương) và hậu vệ Nguyễn Thanh Hiền (Đồng Tháp) là hai cái tên đăng đàn trên Facebook nói về cách đối xử của CLB chủ quản gây tranh cãi trong ngày 11/6.

Tố CLB thiếu tôn trọng, đòi ra đi

Trên trang cá nhân, Tống Anh Tỷ (23 tuổi) viết: "Mọi người có thể giới thiệu đội bóng nào hoặc giới thiệu mình với đội bóng nào đó để mình có cơ hội thi đấu nhiều hơn và tôn trọng mình hơn. Hạng 2 cũng được. Xin cám ơn".

Đáng chú ý, dòng trạng thái này của Tống Anh Tỷ được đăng lên ngay sau khi đội nhà vừa thi đấu vòng 4 V.League 2020 vào chiều 11/6. Bình Dương đánh bại Hải Phòng với tỷ số 5-0, Tống Anh Tỷ vẫn có tên trên băng ghế dự bị nhưng không được vào sân thay người. Khi liên hệ với cầu thủ này thông qua nhắn tin, gọi điện thoại, Facebook, Anh Tỷ đều giữ im lặng, không hồi âm.

Cầu thủ trẻ Việt Nam gây tranh cãi vì bóc mẽ CLB chủ quản lên Facebook, đòi ra đi ngay khi đội vừa thắng đậm - Ảnh 1.

Tống Anh Tỷ đăng đàn đòi ra đi trên Facebook. Ảnh: Chụp màn hình.

Dù sau đó, tiền vệ 23 tuổi đã xoá dòng trạng thái nhưng nhiều người hâm mộ đã nhanh tay chụp lại và chia sẻ lên một số diễn đàn bóng đá, nhận được nhiều bình luận trái chiều.

Có người cho rằng đây chỉ là trò đùa của Tống Anh Tỷ do chứng kiến một số đồng đội bằng tuổi thi đấu quá tốt, đồng thời, cho rằng tiền vệ này dùng từ chưa trong sáng dễ gây hiểu nhầm.

Tuy nhiên, đa phần cho rằng Tống Anh Tỷ đã có một phút bốc đồng do mâu thuẫn với CLB chủ quản. Bên cạnh đó, nhiều tài khoản đồng tình với quan điểm dù có chuyện gì cũng không nên vội vàng chia sẻ lên mạng xã hội. Hành động như của Anh Tỷ được xem là thiếu chuyên nghiệp và "vạch áo cho người xem lưng".

Một tài khoản còn bình luận vào trang cá nhân của Anh Tỷ với nội dung: "Là VĐV chuyên nghiệp không nên phát biểu theo sở thích của mình. Không tốt cho mình. Anh Tỷ đá cũng tốt nhưng còn hạn chế là khả năng phòng ngự và thoát pressing chưa tốt. Mình cứ tập cho tốt đi. CLB rất nhiều người, ai thể hiện tốt thì được đá thôi".

Cầu thủ trẻ Việt Nam gây tranh cãi vì bóc mẽ CLB chủ quản lên Facebook, đòi ra đi ngay khi đội vừa thắng đậm - Ảnh 2.

Tống Anh Tỷ khi thi đấu tại Giải U21 Báo Thanh niên cho U21 Bình Dương.

HLV Nguyễn Thanh Sơn (CLB Bình Dương) cũng nắm được câu chuyện, ông chia sẻ ở cuộc họp báo sau trận: "Cầu thủ được chơi, không được chơi là bình thường. Tôi cố gắng thay đổi nhiều để các cầu thủ cùng được thi đấu. Tuy nhiên, tôi không thể đáp ứng cho cả 30 người trong đội. Trận vừa rồi, Anh Tỷ được đá với Sài Gòn FC, trận này người khác phong độ tốt hơn được đá".

Ông Sơn cũng cho biết Anh Tỷ vẫn còn hợp đồng với CLB Bình Dương nên việc đi hay ở do CLB quyết định.

Tống Anh Tỷ trưởng thành từ lò đào tạo Bình Dương, cùng lứa với Tiến Linh, Duy Khánh. Anh từng được chơi ở U19 và U20 Việt Nam thời HLV Hoàng Anh Tuấn, tham dự VCK U19 châu Á 2016 và FIFA U20 World Cup 2017.

Tố CLB nợ lương 4 tháng

Chuyện của Tống Anh Tỷ diễn ra vào chiều tối thì trước đó, trong sáng 11/6, người hâm mộ đã xôn xao với bài đăng của hậu vệ Nguyễn Thanh Hiền, đang chơi cho CLB Đồng Tháp tại Giải hạng Nhất quốc gia 2020 và là một cựu tuyển thủ Việt Nam.

Thanh Hiền tố CLB chủ quản nợ lương thưởng dài hạn: "Kính gửi các chú lãnh đạo uỷ ban, xổ số và công ty Hùng Hậu xem xét. Đến hôm nay là vòng 2 giải hạng Nhất mà chúng tôi chưa nhận được tháng lương nào. Đã trễ 4 tháng trong khi công ty bóng đá đã lấy 7,5 tỷ đồng từ xổ số (đơn vị tài trợ) nhưng không phát cho anh em tôi.

Công ty sai phạm về luật lao động. Công ty không phát mà còn đòi giảm 25% lương. Hiện tại, gia đình tôi và anh em trong đội rất khó khăn. Mong mấy chú lãnh đạo có liên quan tìm ra hướng giải quyết sớm nhất để anh em cống hiến hết khả năng cho đội bóng quê hương".

Cầu thủ trẻ Việt Nam gây tranh cãi vì bóc mẽ CLB chủ quản lên Facebook, đòi ra đi ngay khi đội vừa thắng đậm - Ảnh 3.

Chia sẻ của Thanh Hiền trên trang cá nhân Facebook sáng 11/6. Ảnh: Chụp màn hình.

Cầu thủ trẻ Việt Nam gây tranh cãi vì bóc mẽ CLB chủ quản lên Facebook, đòi ra đi ngay khi đội vừa thắng đậm - Ảnh 4.

CLB Đồng Tháp mới đây còn chạm trán Hà Nội FC ở vòng 1/8 Cúp quốc gia 2020. Ảnh: Tiến Tuấn.

Giống như Tống Anh Tỷ, bài đăng của Thanh Hiền bị xoá sau khoảng 40 phút tồn tại trên mạng xã hội. Anh cũng không trả lời tin nhắn khi được liên lạc. Trong khi đó, phía CLB xác nhận có nợ lương cầu thủ nhưng đang tiến hành giải quyết, chắc chắn sẽ đảm bảo quyền lợi của các thành viên trong đội.

Chuyện nợ lương ở bóng đá Đồng Tháp không còn là việc mới vì đã xảy ra quá nhiều lần sau khi CLB thất bại trong cuộc đua trụ hạng V.League vào năm 2012. Gần nhất là giữa năm 2019, các cầu thủ Đồng Tháp đã "đình công", bỏ tập luyện và yêu cầu gặp mặt ban lãnh đạo để giải quyết dứt điểm tình trạng nợ lương. Sau đó, mọi việc cũng được giải quyết ổn thoả. Tuy nhiên, khi mùa giải 2020 bắt đầu, chuyện nợ lương lại tái diễn.

Bóng đá Đồng Tháp từng rất mạnh trong quá khứ nhưng sau khi các ông chủ không còn mặn mà thì mọi thứ cũng đi xuống. Đội 1 thi đấu bết bát, bóng đá trẻ không được chăm chút.

Mới đây, 11 cầu thủ đội U21 Đồng Tháp bị kỷ luật sau khi bị phát giác tham gia cá độ với số tiền 150 triệu đồng. Trong số này, tiền vệ Huỳnh Văn Tiến có mặt trong đội 1, nhận hình phạt nặng nhất khi bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá do VFF tổ chức trong 5 năm.