"Cầu thủ HAGL không câu giờ như mọi người nghĩ"

Hóa Võ, Theo Trí Thức Trẻ 21:55 15/05/2018

HLV Dương Minh Ninh đã lên tiếng giải thích về việc nhiều cầu thủ HAGL phải nằm sân ở gần cuối hiệp 2.

Trong trận tứ kết lượt về Cúp Quốc gia trên sân Hàng Đẫy, chủ nhà Hà Nội FC và HAGL đã cống hiến cho người hâm mộ 90 phút mãn nhãn với những pha tấn công ăn miếng trả miếng đầy hấp dẫn.

HAGL mở tỷ số trước do công của Văn Toàn nhưng không bảo vệ được thành quả ở những phút cuối khi để Thành Chung gỡ hòa 1-1. Hòa 3-3 sau hai lượt trận, Hà Nội FC giành quyền vào bán kết nhờ ghi được 2 bàn thắng trên sân Pleiku ở lượt đi.

Cầu thủ HAGL không câu giờ như mọi người nghĩ - Ảnh 2.

Hà Nội FC và HAGL đã cống hiến một trận đấu hay trên sân Hàng Đẫy.

Gần cuối hiệp 2, thời điểm HAGL đang dẫn 1-0, nhiều cầu thủ đội bóng phố núi nằm sân. Những hình ảnh này khiến nhiều người nghi ngờ quân của bầu Đức câu giờ. Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Dương Minh Ninh đã lên tiếng giải thích.

"Các cầu thủ của tôi chấn thương thật nên mới nằm sân. Không hề có chuyện câu giờ như mọi người nghĩ. Chúng tôi xứng đáng có chiến thắng. Hiệp 1 đội thi đấu không tốt, nhưng hiệp 2 chúng tôi thi đấu tự tin, có nhiều cơ hội ăn bàn hơn".

Cầu thủ HAGL không câu giờ như mọi người nghĩ - Ảnh 3.

HLV Dương Minh Ninh tiếc nuối vì HAGL bị loại khỏi Cúp Quốc gia.

HLV Dương Minh Ninh cũng hài lòng với công tác trọng tài. Theo lời HLV Dương Minh Ninh, HAGL đặt rất nhiều tâm huyết ở Cúp Quốc gia nhưng bị loại một cách đáng tiếc. "Cầu thủ của tôi chắc sẽ buồn vì bị loại, nhưng sẽ không sốc. Cầu thủ chuyên nghiệp sẽ nhanh chóng lấy lại tinh thần. Mục tiêu của HAGL lúc này là Top 5 V.League 2018", HLV Dương Minh Ninh nói.

Bên kia chiến tuyến, trợ lý Văn Sỹ Sơn, người thay HLV Chu Đình Nghiêm bị án cấm chỉ đạo thừa nhận Hà Nội FC đã may mắn trong trận đấu hôm nay. Ông Sơn cũng khẳng định Hà Nội FC giành quyền đi tiếp hoàn toàn xứng đáng.

"Sau trận lượt đi mọi người đã nghĩ đến một trận đấu căng thẳng nhưng đội bóng của tôi đã thi đấu tốt. Hiệp 1 nếu xuất sắc hơn, ghi được bàn thắng thì trận đấu đã khác. Hagl đã tiến bộ nhiều và họ đã thi đấu rất hay, gây khó khăn cho Hà Nội, nhưng chúng tôi biết cách để có chiến thắng cuối cùng".

Cầu thủ HAGL không câu giờ như mọi người nghĩ - Ảnh 4.

Trợ lý Văn Sỹ Sơn khẳng định Hà Nội FC xứng đáng đi tiếp.

Trợ lý Văn Sỹ Sơn cũng tiếc nuối với án phạt của Thành Lương bởi nếu có cựu tuyển thủ Việt Nam trên sân, Hà Nội FC sẽ có nhiều hơn những cơ hội tạo ra khác biệt để vượt qua khó khăn. Ông Sơn cũng khẳng định việc thay Thanh Chung vào sân ghi bàn hoàn toàn nằm trong kế hoạch của Hà Nội FC.

"Khi cầu thủ trong sân gặp tâm lý, các nhân tố mới sẽ thoải mái hơn và Thanh Chung đã thành công", ông Sơn chia sẻ.