Cầu thủ Arsenal bị tước quyền đội trưởng vì cởi áo đấu vứt xuống đất, quay lại chửi CĐV nhà

PHỤNG HIẾU, Theo Sport5.vn 10:06 28/10/2019

Hành động vô cùng xấu xí của Xhaka bị lên án mạnh mẽ bởi giới cựu cầu thủ. Ngay cả HLV Emery cũng không thể chịu được cầu thủ người Thụy Sĩ.

"Cả giận mất khôn" là cụm từ hoàn hảo để mô tả Granit Xhaka, tiền vệ người Thụy Sĩ thuộc biên chế CLB Arsenal vào thời điểm hiện tại. Ngày hôm qua, Xhaka cùng đồng đội đã trải qua trận đấu đáng quên trước đối thủ kém hơn. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, không những chơi tệ mà anh còn để lại ấn tượng cực xấu với chính CĐV nhà.

Khi bị thay ra ở phút thứ 60, Xhaka lững thững bước đi khỏi sân. Nếu Arsenal dẫn trước, hành động này hết sức bình thường. Nhưng lúc đó Arsenal lại đang bị cầm hòa 2-2.

Sốt ruột khi đội nhà vẫn chơi bế tắc mà đội trưởng lại chậm rãi rời khỏi sân, nhiều CĐV đã la ó Xhaka, yêu cầu anh nhanh nhẹn hơn một chút. Nhưng chẳng những không nghe lời mà tiền vệ này còn quay lại nói "cút đi" với chính CĐV nhà. Anh còn bực tức đập tay với HLV Unai Emery qua loa rồi cởi áo đấu ném xuống đất, đi thẳng vào đường hầm.

Cầu thủ Arsenal bị tước quyền đội trưởng vì cởi áo đấu vứt xuống đất, quay lại chửi CĐV nhà - Ảnh 1.

Xhaka khiêu khích, chửi lại CĐV rồi vùng vằng cởi áo đấu.

Cầu thủ Arsenal bị tước quyền đội trưởng vì cởi áo đấu vứt xuống đất, quay lại chửi CĐV nhà - Ảnh 2.

Bị CĐV đội bạn la ó đã đành, Xhaka giờ phải chịu sỉ vả từ chính fan hâm mộ Arsenal.

Hành động này đương nhiên không thể chấp nhận với tư cách một đội trưởng. Trong buổi họp báo sau trận đấu, ông Unai Emery khẳng định học trò của mình đã sai và tuyên bố sẽ tước quyền đội trưởng của Xhaka.

"Trong những tình huống đó, cầu thủ phải thật bình tĩnh. Với Xhaka, cậu ấy đã sai rồi", HLV Emery chia sẻ. "Chúng tôi sẽ nói chuyện về tấm băng đội trưởng. Đó sẽ là một cuộc họp kín giữa tôi và các cầu thủ. Lỗi không phải hoàn toàn của cậu ấy nhưng phản ứng như vậy là không chấp nhận được".

HLV Emery khẳng định Xhaka làm sai nhưng phát biểu của ông vẫn có ý bảo vệ tiền vệ này,  một số huyền thoại bóng đá lại không nghĩ như vậy. Ian Wright khẳng định rằng Xhaka sẽ phải lên tiếng xin lỗi tất cả mọi người sau sự việc nếu còn muốn chơi cho Arsenal. Jamie Redknapp thì cho rằng tiền vệ người Thụy Sĩ nên nghỉ ngơi một thời gian để bình tâm trở lại.

Có lẽ trong lịch sử Arsenal chưa một đội trưởng nào lại bị CĐV nhà chê bai nhiều đến vậy, ngay cả Cesc Fabregas sau này chuyển sang khoác áo kình địch Chelsea. Xhaka từ khi chuyển đến khoác áo Arsenal vẫn chưa lấy được niềm tin nơi người hâm mộ. Anh vẫn thường xuyên mắc sai lầm và hành động nóng nảy khiến đội nhà chịu bất lợi. Một số pha lập công đẹp mắt chưa đủ để Xhaka gây ấn tượng với CĐV.