Câu đố Tiếng Việt: "Cùng tên mà chẳng giống nhau, ta thì xinh đẹp còn ngươi đen xì" - Đầu óc nhanh nhạy, nghĩ vài giây là ra

Thanh Hương, Theo Pháp luật và bạn đọc 23:39 25/03/2022

Bạn có đoán ra từ đang được nhắc đến là từ gì không?

Trong vòng 1, tập 14, mùa 2 chương trình Nhanh Như Chớp, ở cuộc đấu giữa Vũ Ngọc Ánh và Ngọc Tưởng, 2 MC Trường Giang và Hari Won đưa ra một câu hỏi chữ cực kỳ thú vị:

"Cùng tên mà chẳng giống nhau, ta thì xinh đẹp còn ngươi đen xì. Đố là cái gì"?

Khán giả tại trường quay đều ngơ ngác trong ít phút, không đoán ra câu trả lời. Một số còn nhận định "Câu này khó đấy, không dễ đoán đâu". Tuy nhiên, chỉ trong ít phút, Vũ Ngọc Ánh đã kịp nảy số và trả lời chính xác. Còn phía Ngọc Tưởng đưa ra đáp án là "Lọ Lem" - một đáp án sai.

Vậy 2 vật đang được nhắc đến là gì? Hai vật nào mà có cùng tên nhưng ngoại hình lại khác xa một trời, một vực như vậy? Đáp án chính là "SÚNG".

Câu đố Tiếng Việt: Cùng tên mà chẳng giống nhau, ta thì xinh đẹp còn ngươi đen xì - Đầu óc nhanh nhạy, nghĩ vài giây là ra - Ảnh 1.

"Súng" là một loại vũ khí dùng sức đẩy của thuốc phóng để phóng hay bắn đạn tới mục tiêu; được trang bị cho cá nhân hoặc một nhóm sử dụng. Loại vũ khí có nguyên tắc cấu tạo như súng nhưng lớn hơn về kích thước nòng súng, đạn, tầm bắn, phương pháp xạ kích... được gọi là pháo, theo quy ước trong kỹ thuật vũ khí, cỡ nòng nhỏ hơn 20 mm gọi là súng, còn lớn hơn gọi là pháo, tuy nhiên có các trường hợp ngoại lệ, ví dụ B40, B41 cỡ nòng 30 mm, cối 60 mm... vẫn gọi là súng.

Súng được phân loại theo kích thước (ngắn, dài, lớn, vừa, nhỏ); số lượng nòng; kết cấu nòng; đặc tính cấu tạo; mức độ tự động hoá; tính năng tác dụng... Súng thường có màu đen, ngoài ra có nhiều màu sắc khác như màu bạc, hay được bọc thêm da nâu,...

Ngoài nghĩa trên thì từ "súng" còn chỉ tên một loài hoa, là HOA SÚNG. Theo từ điển, họ Súng (danh pháp khoa học: Nymphaeaceae) là một danh pháp thực vật để chỉ một họ trong thực vật có hoa. Hoa súng trắng là quốc hoa của Bangladesh. Đối với một số nền văn hóa phương Tây thì nó là loài hoa biểu tượng của những người sinh vào tháng 7.

Các loài súng sinh sống ở các khu vực ao, hồ và đầm lầy, với lá và hoa nổi lên trên mặt nước. Lá súng hình tròn, các chi Nymphaea và Nuphar có lá bị khía chữ V nối từ mép lá tới phần cuống lá, nhưng chi Victoria lại có lá hoàn toàn tròn và không bị khía. Lá đơn, mọc cách. Hoa xếp xoắn vòng: lá đài 4 - 12 (thường 5 - 6) đôi khi có màu và lớn hơn cánh hoa như ở chi Nuphar. Hoa súng có thể có mùi thơm (chẳng hạn loài súng thơm Nymphaea odorata). Hiện nay tồn tại khoảng vài trăm giống hoa súng khác nhau.

https://kenh14.vn/cau-do-tieng-viet-cung-ten-ma-chang-giong-nhau-ta-thi-xinh-dep-con-nguoi-den-xi-dau-oc-nhanh-nhay-nghi-vai-giay-la-ra-20220325231858794.chn