Câu chuyện về cô hoa hậu với ước muốn chấm dứt tình trạng tự sát ở quốc gia có tỷ lệ phụ nữ tự tử cao nhất thế giới

HƯƠNG CHERRY, Theo Thời Đại 14:05 17/03/2018

Cô gái 26 tuổi Lisa Punch – người đại diện cho đất nước Guyana tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2015 đã bắt đầu thực hiện chiến dịch mới nhằm chiến đấu với tình trạng tự sát đang ngày một gia tăng tại quê nhà.

Lisa Punch, 26 tuổi sinh ra và lớn lên tại thủ đô Georgetown của Guyana - quốc gia duy nhất thuộc Khối thịnh vượng chung Anh nằm trên lục địa Nam Mỹ. Đây cũng là khu vực có tỷ lệ phụ nữ tự sát cao nhất thế giới.

Cô này cho biết: "Tôi từng tham gia nhiều cuộc thi tài năng ngay từ lúc còn nhỏ, nhưng mãi tới năm 21 tuổi mới chuyển sang Mỹ để bắt đầu sự nghiệp âm nhạc.

Và thật may mắn khi tôi có cơ hội đại diện cho quê hương của mình tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới được tổ chức ở Trung Quốc vào năm 2015. Tôi giành vị trí thứ tám trong đêm chung kết".

Clip chia sẻ của Hoa hậu Guyana.

Với vai trò là Hoa hậu Guyana, cô gái mạnh mẽ này đã bắt đầu thực hiện chiến dịch mới với tên gọi Prevention of Teenage Suicide Guyana (Phòng ngừa Tự sát Tuổi teen Guyana – POTS) nhằm đối phó với tình trạng tự tử đang ngày một gia tăng tại quê nhà.

Dự án mang tính nhân văn do Lisa khỏi xướng sẽ hợp tác cùng nhiều tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực tương tự như The Caribbean Voice, hay các cơ quan chính phủ quan trọng khác của Guyana.

"Tôi muốn thành lập đường dây nóng để tư vấn cho những người có ý định tự kết liễu cuộc đời. Tôi cần can ngăn họ hãy dừng ngay hành động đó lại trước khi quá muộn", cô Lisa nói.

Câu chuyện về cô hoa hậu với ước muốn chấm dứt tình trạng tự sát ở quốc gia có tỷ lệ phụ nữ tự tử cao nhất thế giới - Ảnh 2.

Lisa Punch, 26 tuổi - người từng đại diện cho quốc gia Guyana tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới vào năm 2015.

Ban đầu, cô Lisa đã thành lập các tổ chức từ thiện, tới thăm nhiều trường học trên khắp cả nước nhằm chia sẻ câu chuyện về quá khứ của mình.

"Tôi là một đứa trẻ hiếu động. Nhưng mọi chuyện lại bắt đầu thay đổi vào năm 14 tuổi, khi đó, tôi thực sự rơi vào trạng thái trầm cảm và từng muốn chết đi vì không có điểm tựa trong cuộc sống.

Tôi rất mong người thân hoặc bạn bè nói rằng, suy nghĩ tiêu cực ấy là điều khó chấp nhận. Vậy mà tôi cứ mãi đơn độc như thế từ ngày này qua tháng khác, rất may, tôi chưa đủ can đảm để thực hiện hành vi tự sát". 

Câu chuyện về cô hoa hậu với ước muốn chấm dứt tình trạng tự sát ở quốc gia có tỷ lệ phụ nữ tự tử cao nhất thế giới - Ảnh 3.

Cô bắt đầu thực hiện chiến dịch "Phòng ngừa Tự sát Tuổi teen Guyana" dưới vai trò là Hoa hậu Guyana.

Cô gái 26 tuổi chia sẻ: "Tôi đã vượt qua nỗi tuyệt vọng khi lắng nghe những người nổi tiếng chia sẻ về mọi khó khăn trong cuộc sống riêng tư, kèm theo cách giải quyết của riêng họ nữa.

Ngoài ra, mỗi cá nhân đều có nét đặc biệt riêng nên hãy cố dẹp bỏ các ý nghĩ tiêu cực sang một bên và tìm hướng giải quyết êm đẹp nhất. Tôi nghĩ xung quanh bạn vẫn còn rất nhiều người đang sẵn lòng giúp đỡ, hoặc tư vấn mọi việc bằng thái độ nhiệt tình – chỉ cần bạn dám lên tiếng mà thôi!".  

Câu chuyện về cô hoa hậu với ước muốn chấm dứt tình trạng tự sát ở quốc gia có tỷ lệ phụ nữ tự tử cao nhất thế giới - Ảnh 4.

Lisa đã tới nhiều trường học nhằm chia sẻ về câu chuyện quá khứ của mình.

Hoa hậu Guyana đã thực sự nhìn thấy ánh sáng le lói cuối đường hầm cho đất nước của mình.

Giờ đây, cô chỉ cần mọi người hãy cùng nhau cố gắng để mọi vấn đề có thể được giải quyết trong thời gian sớm nhất: "Tôi tin tương lai gần, chúng ta sẽ không phải là quốc gia có tỷ lệ phụ nữ tự sát dẫn đầu trên thế giới nữa!".

Câu chuyện về cô hoa hậu với ước muốn chấm dứt tình trạng tự sát ở quốc gia có tỷ lệ phụ nữ tự tử cao nhất thế giới - Ảnh 5.

"Chúng ta sẽ không phải là quốc gia có tỷ lệ phụ nữ tự sát dẫn đầu trên thế giới nữa!".

Theo số liệu do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cập nhật vào tháng 4/2017, tỷ lệ tử sát tại Guyana là 30,6 người trên 100.000 dân – đứng thứ hai trên thế giới sau Sri Lanka. Nhưng nếu tính riêng nữ giới thì quốc gia này lại có tỷ lệ tự sát đứng đầu với 15,5 người trên 100.000 nữ giới.

Đồng thời, tỷ lệ tự sát trung bình trên thế giới là 10,7 người trên 100.000 dân, trong đó khoảng 40% lựa chọn thuốc diệt cỏ để kết liễu cuộc đời.