Câu chuyện có thật về bảo vệ môi trường đến giấc mơ start-up lan tỏa trong cộng đồng

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 20/02/2020

Biến giấc mơ khởi nghiệp thành hiện thực đã không còn là việc khó với nhiều bạn trẻ, đặc biệt là những sinh viên có đam mê và hoài bão.

Riêng với sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF), các bạn có thêm nhiều lợi thế để hoàn thành dự định ngay khi còn là sinh viên như được ươm mầm từ những cuộc thi thực tế, được thầy cô truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức, được doanh nghiệp tiếp sức, đầu tư…

Ý thức bảo vệ môi trường đã trở thành nền tảng start-up

Câu chuyện bảo vệ môi trường và vấn đề rác thải nhựa hiện đang là đề tài "nóng" được cộng đồng quan tâm trong thời gian qua. Đã có nhiều biện pháp đưa ra nhằm giảm tải tình trạng này như: sử dụng ống hút làm bằng gạo, tre; sử dụng bình, ly cá nhân khi uống nước; sử dụng túi vải...

Với mong muốn tạo ra sản phẩm góp phần thay thế bao bì nhựa đang được dùng hiện nay, hai bạn sinh viên UEF là Nông Văn Phước và Đặng Nguyễn Xuân Trọng đã cho ra đời sản phẩm mới từ tinh bột khoai tây - nguyên liệu quen thuộc, thân thiện với môi trường.

Câu chuyện có thật về bảo vệ môi trường đến giấc mơ start-up lan tỏa trong cộng đồng - Ảnh 1.

Hai gương mặt sinh viên UEF" truyền lửa" khởi nghiệp đến cộng đồng

Câu chuyện có thật về bảo vệ môi trường đến giấc mơ start-up lan tỏa trong cộng đồng - Ảnh 2.
Câu chuyện có thật về bảo vệ môi trường đến giấc mơ start-up lan tỏa trong cộng đồng - Ảnh 3.

Nông Văn Phước và Đặng Nguyễn Xuân Trọng tự tin trình bày dự án tại cuộc thi khởi nghiệp CiC

Tính ưu việt của sản phẩm chính là khả năng phân hủy nhanh chóng, chia sẻ về điều này bạn Đặng Nguyễn Xuân Trọng cho biết: "Có những vật dụng làm từ polime chỉ sử dụng trong 5 phút nhưng cần đến 500 năm để phân hủy, đó là điều chúng ta phải suy nghĩ. Sản phẩm của chúng em có thể phân hủy trong vòng 3 - 5 tháng sau khi sử dụng xong. Thời gian phân hủy của bao bì làm từ tinh bột khoai tây nhanh hơn gấp nhiều lần so với những loại bao bì nhựa hiện có trên thị trường hiện nay".

Câu chuyện có thật về bảo vệ môi trường đến giấc mơ start-up lan tỏa trong cộng đồng - Ảnh 4.

Dự án khởi nghiệp được các cơ quan truyền thông chuyển tải đến cộng đồng

Sản phẩm đã thành công bước đầu và được khẳng định tại các cuộc thi khởi nghiệp lớn như: Top 10 cuộc thi Creative Idea Contest - CiC 2019, vào vòng Chung kết cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp 2019 (SV. STARTUP). Sản phẩm cũng nhận được sự quan tâm của cộng đồng, được chương trình Cuộc sống và những điều kỳ diệu của kênh truyền hình HTV7, báo Tuổi trẻ, Thanh niên, VOH đưa tin và khuyến khích phát triển.

UEF: nơi "ươm mầm" ý tưởng khởi nghiệp

Bên cạnh những chàng trai tài năng như Văn Phước, Xuân Trọng, UEF còn là xuất phát điểm để rất nhiều gương mặt sinh viên vươn đến thành công.

Từ ngôi trường này, tinh thần khởi nghiệp đã lan tỏa khắp cộng đồng sinh viên cả nước qua cuộc thi Ý tưởng kinh doanh - Business Ideas. Bước ra từ cuộc thi, Quán quân mùa 1 - 2017, bạn Nguyễn Phúc Sang đã thành lập công ty Phuc Sang Handicraft chuyên kinh doanh về hàng thủ công mỹ nghệ có nguồn gốc từ dừa. Hiện sản phẩm khởi nghiệp của Sang đã xuất hiện tại nhiều khu du lịch nổi tiếng và xuất khẩu ra nước ngoài thành công.

Câu chuyện có thật về bảo vệ môi trường đến giấc mơ start-up lan tỏa trong cộng đồng - Ảnh 5.

Phúc Sang – Quán quân Business Ideas mùa đầu tiên đã "làm nên chuyện" từ chiếc nón xơ dừa

Á quân Business Ideas 2017 - bạn Nguyễn Thanh Thiên cũng đã mạnh dạn mang ý tưởng khởi nghiệp của mình góp mặt tại nhiều cuộc thi lớn khác. Vừa qua, sản phẩm "Vòng đeo tay thông minh" của Thanh Thiên đã xuất sắc giành giải Nhì trong cuộc thi Khởi nghiệp tại tỉnh Đắk Nông.

Câu chuyện có thật về bảo vệ môi trường đến giấc mơ start-up lan tỏa trong cộng đồng - Ảnh 6.

Thanh Thiên tiếp tục mang tinh thần khởi nghiệp của sinh viên UEF gặt hái thành công tại các đấu trường lớn

Cạnh đó, nhóm sinh viên Đặng Nguyễn Xuân Trọng, Nguyễn Lâm Phương Ngân, Trần Nguyễn Ánh Duyên, Nguyễn Thị Ngọc Mai, Trần Hoàng Long với dự án Dịch vụ quảng cáo trên xe máy (MAS) đã ghi dấu ấn với Top 10 cuộc thi Creative Idea Contest - CiC 2019, vào vòng Chung kết cuộc thi SV. STARTUP.

Câu chuyện có thật về bảo vệ môi trường đến giấc mơ start-up lan tỏa trong cộng đồng - Ảnh 7.

Nhóm sinh viên UEF góp mặt tại vòng Chung kết cuộc thi cấp Bộ - SV. STARTUP

Học tập trong môi trường đề cao tính chủ động, sáng tạo, kết hợp cùng nỗ lực, tài năng, sức trẻ của mình, sinh viên UEF vẫn đang góp thêm những câu chuyện đẹp về tinh thần "dám nghĩ – dám làm". Các bạn thực sự hòa mình làn sóng quốc gia khởi nghiệp, góp phần cổ vũ tinh thần cho nhiều bạn trẻ có cùng đam mê này.