Cậu bé 10 tuổi tự học ở nhà, thành thạo 3 thứ tiếng, viết được 2 cuốn sách bằng tiếng Anh

Tú Uyên, Theo Helino 11:32 29/01/2018

Sau khi trải qua 2 năm đầu tiên cấp tiểu học, cậu bé này cảm thấy đi học không thực sự vui vẻ, không có thời gian làm những việc yêu thích nên đã quyết định tự học ở nhà và được sự ủng hộ của bố mẹ.

Cậu bé Thụy Thụy (hiện đang sinh sống tại Thành Đô, Trung Quốc), năm nay mới 10 tuổi nhưng đã sở hữu trong tay "tài sản" là 2 quyển tiểu thuyết tự viết bằng tiếng Anh.

Ngoài tiếng mẹ đẻ là tiếng Trung, Thụy Thụy còn thành thạo 2 ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Đức. Cậu còn đảm nhiệm vai trò là phát thanh viên tiếng Đức trên kênh internet radio Ximalaya FM. Không dừng lại ở đó, tháng 10 năm 2017, Thụy Thụy còn tổ chức buổi trình diễn âm nhạc từ thiện là piano độc tấu, gồm 8 bản nhạc, trong đó 2 bản nhạc do em tự sáng tác. Em đã dùng số tiền kiếm được để quyên góp cho Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc bởi em muốn chia sẻ với những trẻ em bất hạnh ăn không đủ no, mặc không đủ ấm.

So với bạn bè cùng trang lứa, Thụy Thụy rất chững chạc và lễ phép, nhiều người không thể đoán được tuổi thật của em nếu chỉ nhìn vào vẻ ngoài "ông cụ non", họ chỉ biết em 10 tuổi khi nghe chất giọng non nớt của trẻ con.

Cậu bé 10 tuổi tự học ở nhà, thành thạo 3 thứ tiếng, viết được 2 cuốn sách bằng tiếng Anh - Ảnh 1.

Thụy Thụy rất chững chạc so với bạn cùng trang lứa.

Thụy Thụy chỉ học qua lớp 1 và lớp 2 bậc tiểu học, sau đó em tự học ở nhà . Cậu bé tài năng chia sẻ: "Tài liệu giảng dạy ở trường quá đơn giản. Hơn nữa, đi học, em không có nhiều thời gian để làm những gì em yêu thích". Thụy Thụy hài hước nhấn mạnh: "Không phải là em ngừng học, em chỉ chuyển đổi địa điểm, chuyển qua học tại nhà".

Mẹ Thụy Thụy cho biết: "Khi còn học ở trường, Thụy Thụy là đứa trẻ ngoan, con không bao giờ làm trái lời giáo viên. Khi tôi hỏi con học ở trường có vui không? Tôi cảm nhận con không hề vui vẻ. Là một người mẹ, tôi luôn hy vọng nhìn thấy niềm vui của con, cho nên tôi để con tự quyết định việc học".

Bé Thụy Thụy, 10 tuổi tự học tại nhà với rất nhiều thành tích đáng nể.

Thời khóa biểu của Thụy Thụy được phân chia mỗi ngày là dành 4 tiếng tập đàn piano, dành 3 tiếng học ngoại ngữ và hướng theo năng khiếu của Thụy Thụy tập trung vào 2 mảng là âm nhạc và viết văn.

Ngay từ khi còn bé, mẹ Thụy Thụy sớm nhận ra năng khiếu âm nhạc và ngôn ngữ của con. Chỉ cần xem sách tranh vài lần là em dễ dàng nhận biết mặt chữ. Khi nghe âm nhạc, cả cơ thể của em đều lắc lư theo từng giai điệu trầm bổng.

Cậu bé 10 tuổi tự học ở nhà, thành thạo 3 thứ tiếng, viết được 2 cuốn sách bằng tiếng Anh - Ảnh 3.

Không chỉ thành thạo nhiều thứ tiếng, cậu bé còn đam mê chơi đàn và có khả năng sáng tác.

Thụy Thụy rất tự giác và kỷ luật, thời khóa biểu hằng ngày đều do em tự sắp xếp, không cần sự giám sát của bố mẹ. Thụy Thụy cho biết: "Những bạn khác không thể làm điều này bởi vì các bạn ấy không biết tương lai muốn gì hoặc sẽ làm gì, còn em thì khác, em biết chính xác điều em cần theo đuổi".

Thụy Thụy đã đọc 1500 quyển sách, bao gồm sách tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Đức, 80% đều là sách ngoại ngữ.

Năm 4 tuổi, Thụy Thụy nói với mẹ: "Con muốn học đàn piano". Năm 7 tuổi, Thụy Thụy cùng bố mẹ đến Quảng Châu đón năm mới. Khi trở về, Thụy Thụy đã miêu tả lại chuyến đi của em bằng tiếng Anh, gồm 18 trang, kèm theo hình minh họa.

Mẹ Thụy Thụy cho biết: "Thụy Thụy chưa từng học qua cấu trúc ngữ pháp, con đã học trong quá trình đọc sách ngoại ngữ, bởi vậy việc học của con rất vui và dễ tiếp cận".

Thụy Thụy đã sáng tác 2 quyển tiểu thuyết bằng tiếng Anh. Quyển tiểu thuyết đầu tiên em viết tổng cộng 12.000 từ, trải qua 4 tháng mới hoàn thành. Quyển tiểu thuyết thứ 2, em viết khoảng 20.000 từ, em có vẽ thêm tranh minh họa trong tiểu thuyết tiếng Anh.

Cậu bé 10 tuổi tự học ở nhà, thành thạo 3 thứ tiếng, viết được 2 cuốn sách bằng tiếng Anh - Ảnh 4.

"Không phải là em ngừng học, em chỉ chuyển đổi địa điểm, chuyển qua học tại nhà".

Thụy Thụy đã liên hệ với 22 nhà xuất bản sách. Khoảng 2, 3 nhà xuất bản nói tiểu thuyết của em quá khó, quá dài, không phù hợp với độc giả ở độ tuổi thiếu niên. Tuy nhiên có nhiều nhà xuất bản cảm thấy tiểu thuyết của em rất hay. Hiện tại, em đang viết quyển tiểu thuyết thứ 3 dưới thể loại tự truyện của chính mình. Tiếp theo, em dự định cứ cách 10 năm sẽ ghi chép lại trải nghiệm rồi xuất bản thành sách.

Ngoài ra, Thụy Thụy còn thường xuyên đến xem những cuộc triển lãm, em sẽ ghi chép lại bằng tiếng Đức, sau đó thường xuyên xem lại để củng cố kiến thức.

Cậu bé 10 tuổi tự học ở nhà, thành thạo 3 thứ tiếng, viết được 2 cuốn sách bằng tiếng Anh - Ảnh 5.
Cậu bé 10 tuổi tự học ở nhà, thành thạo 3 thứ tiếng, viết được 2 cuốn sách bằng tiếng Anh - Ảnh 6.

Những "tác phẩm" của cậu bé tài năng.

Lần đầu tiên Thụy Thụy sáng tác bản nhạc đó là khi em xem phim Star Wars, bố của Thụy Thụy đã cổ vũ em sáng tác bản nhạc phối với bộ phim, ông không ngờ điều đó đã khơi dậy tiềm năng sáng tác âm nhạc của con.

Có thể khẳng định rằng cách giáo dục của bố mẹ Thụy Thụy đã chắp cánh cho tài năng của em được phát huy đến mức tối đa. Bố mẹ của Thụy Thụy đã đọc hơn 150 đầu sách giáo dục để đúc rút ra những kinh nghiệm hay trong việc dạy dỗ con. Khi mang thai Thụy Thụy, mẹ em đã nghỉ việc và chuyên tâm ở nhà dạy dỗ em. Bố của Thụy Thụy có hơn 10 năm kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự và cố vấn định hướng nghề nghiệp. Ông phỏng vấn qua nhiều sinh viên khi mới ra trường và phát hiện đa số họ đều mơ hồ về năng lực và mong muốn của bản thân. Cho nên, ông cùng vợ đã đồng lòng định hướng ngay từ khi con còn bé.