Cặp vợ chồng Hà Nội lập "quỹ du lịch", tự túc khám phá Châu Âu: Vừa hợp túi tiền, vừa tận hưởng những địa danh xịn xò bậc nhất

Ngọc Tú, Theo TTVH 14:52 26/11/2022

Để hiện thực hoá giấc mơ xê dịch, đặt chân tới những miền đất ấp ủ từ lâu, vợ chồng Đức đã lên kế hoạch quản lý tài chính một cách khôn ngoan và khéo léo.

Đi du lịch để refresh bản thân

Vốn có niềm đam mê xê dịch, Trần Đức và Hương Hainy (34 tuổi, Hà Nội) đã lựa chọn Châu Âu làm điểm tham quan đầu tiên kể từ khi mở cửa du lịch trở lại. Nói về lựa chọn này, Đức kể, dự định này vợ chồng anh đã ấp ủ từ lâu, bởi họ thật sự muốn được dành thời gian cho nhau, refresh mối quan hệ sau bao vất vả công việc, con cái.

Sau covid cả hai cảm thấy thực sự cuồng chân, lúc này các con đã cứng cáp hơn (bé 4 tuổi, bé 1 tuổi) nên vợ chồng Đức quyết định thực hiện dự định đã nung nấu từ lâu. Điểm dừng chân vợ chồng Đức lựa chọn là Châu Âu - nổi tiếng với nhiều thắng cảnh, kiến trúc lãng mạn, không khí trong lành... mà chỉ cần bay 11-13 giờ là có thể đến nơi. Với lịch trình 15 ngày, vợ chồng Đức đã có những ngày "cực đã" tại các quốc gia ở đây.

Lợi thế là Hương Hainy từng là du học sinh ở Đức, nên Châu Âu "nằm trong lòng bàn tay" của Hương. Cô đảm nhiệm phần lên kế hoạch, lịch trình di chuyển. Với phương châm "Đi để tận hưởng", nên vợ chồng Đức lựa chọn đi "ít nhưng chất", thong thả, không nhồi nhét nhiều địa danh.

Cặp vợ chồng Hà Nội lập quỹ du lịch, tự túc khám phá Châu Âu: Vừa hợp túi tiền, vừa tận hưởng những địa danh xịn xò bậc nhất - Ảnh 1.

Chụp hình cùng tháp Eiffel - biểu tượng của Paris. (Ảnh: NVCC)

Cặp vợ chồng Hà Nội lập quỹ du lịch, tự túc khám phá Châu Âu: Vừa hợp túi tiền, vừa tận hưởng những địa danh xịn xò bậc nhất - Ảnh 2.

Bên ngoài bảo tàng Louvre - Pháp. (Ảnh: NVCC)

"Chuyến đi này bọn mình đã đi qua 4 quốc gia Thụy sĩ, Pháp, Hà Lan và Đức và đi qua 10 thành phố: Karlsruhe, Dusseldorf, Koln, Siegen (Đức); Thun, Lauterbrunnen, Bern, Basel (Thụy sĩ); Colmar, Strasbourg, Paris (Pháp); và Amsterdam (Hà Lan). Bốn quốc gia này gần nhau nên bạn hoàn toàn có thể sử dụng tàu nhanh, xe bus để đi lại giữa các nước với thời gian đi lại nhanh và tiết kiệm chi phí nếu bạn đặt trước vé", Đức tiết lộ.

Cặp vợ chồng Hà Nội lập quỹ du lịch, tự túc khám phá Châu Âu: Vừa hợp túi tiền, vừa tận hưởng những địa danh xịn xò bậc nhất - Ảnh 3.

Top of Europe- Jungfraujoch, đỉnh của Châu Âu, nơi vợ chồng Đức đã tới check - in và chiêm ngưỡng (Ảnh: NVCC)

Trong hành trình đó, Đức đặc biệt dành tình yêu cho Thuỵ Sĩ. Bau đầu lựa chọn đến vì "chiều vợ" do cô nàng là fan của bộ phim Hạ Cánh Nơi Anh, nhưng khi tận mắt ngắm nhìn cảnh sắc tại đây, Đức nhận ra quyết định ghé thăm Thuỵ Sĩ là hoàn toàn xứng đáng, thậm chí vượt ngoài sức tưởng tượng. "Thụy sĩ là đất nước thực sự quá đẹp và được thiên nhiên ưu ái cho mọi thứ. Họ có sông, hồ, núi non, núi tuyết, cây cối,.. mọi thứ đều rất đẹp và được khai thác một cách hài hòa không phá vỡ cảnh quan.

Chưa kể, hệ thống giao thông của Thụy sĩ thực sự hiện đại và văn minh. Bạn không phải mất quá nhiều công sức để di chuyển đến các địa điểm du lịch, ngay cả quãng đường đi bộ để chinh phục những nơi như Top of Europe - Jungfraujoch hay như cây cầu bắc qua hai thị trấn trên núi Sigriwil, hoặc như đỉnh Harder Kulm - Top of Interlaken,.. đều rất dễ đi, xe bus hoặc tàu, cáp treo sẽ đưa bạn đến tận nơi. Và kể cả bạn là người lười đi bộ vẫn có thể trải nghiệm ngắm Thụy sĩ theo cách của riêng bạn. Đến Thuỵ Sĩ, nhớ ghé thăm thành phố Thun với cảnh sắc lãng mạn hài hòa; Lauterbrunnen - thị trấn nằm ở một trong những thung lũng đẹp nhất Thụy Sĩ. Những con đường quanh co, những ngôi nhà nhỏ xinh, xa xa là thác nước và đỉnh Jungfraujoch, như thể miền cổ tích".

Cặp vợ chồng Hà Nội lập quỹ du lịch, tự túc khám phá Châu Âu: Vừa hợp túi tiền, vừa tận hưởng những địa danh xịn xò bậc nhất - Ảnh 4.

Để trải nghiệm cuộc sống của người dân bản địa ở Châu âu, vợ chồng Đức dành ra 3 ngày cuối ở nhờ nhà người bạn của Hương ở thành phố Siegen, trải nghiệm cuộc sống chậm và bình yên của châu Âu như lang thang trên những con đường ngập lá vàng, đi bộ trong rừng, hái táo dại bên đường, đi ngắm những lâu đài cổ kính trên đồi...

Ngoài ra, vợ chồng anh còn hoà vào không khí lễ hội hoá trang lớn số 1 nước Đức - Karneval ở Dusseldorf và Koln vào đúng hôm khai mạc. "Đây là trải nghiệm quá sức tuyệt vời và ngoài kế hoạch của vợ chồng mình", Hương cho biết.

Cặp vợ chồng Hà Nội lập quỹ du lịch, tự túc khám phá Châu Âu: Vừa hợp túi tiền, vừa tận hưởng những địa danh xịn xò bậc nhất - Ảnh 5.
Cặp vợ chồng Hà Nội lập quỹ du lịch, tự túc khám phá Châu Âu: Vừa hợp túi tiền, vừa tận hưởng những địa danh xịn xò bậc nhất - Ảnh 6.

Tối ưu chi phí nhờ tính toán khôn ngoan

Trước khi thực sự bước vào chuyến hành trình, vợ chồng Đức đã lên chi phí dự kiến trong khoảng 60-70 triệu/người. Thực tế cho thấy không chênh so với dự trù. Những khoản chi như đi lại, ăn uống, chỗ ở... vợ chồng Đức hài hoà để vừa trải nghiệm tốt, vừa hợp lý với túi tiền.

Đơn cử như chi phí đi lại ở Thuỵ Sĩ, vợ chồng Đức book trước để có giá tốt nhất. May mắn đến với vợ chồng Đức là khi đi thì vé Swiss travel pass 4 days trên website SBB được giảm giá mùa thu từ 281 CHF xuống còn 199 CHF. Vì vậy mà chi phí đi lại ở Thụy Sĩ cũng giảm được kha khá. Đối với những chặng đi lại giữa các quốc gia như từ Paris đến Amsterdam; hay Karlsuhe đến Basel; Amsterdam đến Dusseldorf thì vợ chồng Đức đều đặt trước để có giá tốt nhất.

Cặp vợ chồng Hà Nội lập quỹ du lịch, tự túc khám phá Châu Âu: Vừa hợp túi tiền, vừa tận hưởng những địa danh xịn xò bậc nhất - Ảnh 7.

Một tiết lộ của Đức là nếu đặt qua app Omio thì sẽ có giá rẻ hơn khá nhiều nếu bạn mua trực tiếp trên trang của hãng đó. Thêm vào đó có những chặng mà chỉ khoảng 5-6 giờ đổ lại thì vợ chồng chọn đi Flixbus để giảm chi phí mà cũng không bị mệt mỏi.

Đối với chi phí chỗ ở, Đức và Hương chủ yếu chọn thuê Apartment hoặc Homestay mà có bếp ăn chung đối với nơi đắt đỏ như Thụy Sĩ. Còn nếu những nơi có giá phòng hợp lý mà phòng ốc gần trung tâm thì họ chọn ở khách sạn. Vì vậy mà trong chuyến đi cũng có ở khách sạn 4 sao, một số khách sạn 3 sao, còn lại đa số là Apartment/homestay.

Cặp vợ chồng Hà Nội lập quỹ du lịch, tự túc khám phá Châu Âu: Vừa hợp túi tiền, vừa tận hưởng những địa danh xịn xò bậc nhất - Ảnh 8.

Lauterbrunnen - thị trấn nằm ở một trong những thung lũng đẹp nhất Thụy Sĩ mà không ống kính nào có thể thâu tóm được. (Ảnh: NVCC)

"Có những bữa bọn mình mua đồ ăn về homestay để nấu. Bởi nếu ngày nào bạn cũng ăn quán steak hay pizza, mì thì thực sự rất ngấy, đắt đỏ, trong khi đó đồ ăn tươi mua ở siêu thị bên này thực sự chi phí rất hợp lí và ngon, chất lượng. Trong chuyến đi bọn mình sắp xếp có những hôm thì tự nấu một số hôm thì đi ăn hàng. Thông thường chúng mình sẽ xem review quán trước sau đó mới đi ăn để đảm bảo ăn được ở quán vừa ngon mà vừa hợp lý về giá cả", Hương bày tỏ.

Quản lý tài chính hàng ngày, không tiếc tiền cho du lịch, trải nghiệm, học hỏi nâng cao giá trị bản thân

Trong cuộc sống thường ngày, vợ chồng Đức - Hương cùng lên kế hoạch chi tiêu. Họ dành 30-50% cho chi phí sinh hoạt bắt buộc; 10% bảo hiểm; 20% du lịch - trải nghiệm; 20% tiết kiệm - đầu tư.

"Thi thoảng làm được một khoản kha khá mình thường chuyển cho vợ vào 1 tài khoản riêng là tài khoản du lịch của 2 vợ chồng. Sau 2 năm covid không được đi đâu nên tài khoản này cũng được đủ tiền vé may bay và đi lại nên là bọn mình cứ thế là xin visa và đặt vé lên đường thôi", Đức hào hứng.

Cặp vợ chồng Hà Nội lập quỹ du lịch, tự túc khám phá Châu Âu: Vừa hợp túi tiền, vừa tận hưởng những địa danh xịn xò bậc nhất - Ảnh 9.

Chuyến đi Châu Âu này là dịp vợ chồng Đức refresh mối quan hệ của hai vợ chồng (Ảnh: NVCC)

Hương tiếp lời: "Đối với bọn mình thì cách quản lý chi tiêu bằng việc chia ra từng quỹ riêng thực sự khá là hiệu quả. Sau một khoảng thời gian thì bọn mình có thể có tiền đi chơi xa mà không bị phạm vào các khoản khác.

Mình thấy đa số ở Việt Nam mọi người dành rất nhiều tiền cho việc mua sắm nhà cửa, ô tô, điện thoại, hàng hiệu đắt đỏ để thể hiện bản thân, còn việc tiêu tiền cho du lịch hay trải nghiệm, học hỏi nâng cao bản thân thì lại ít được quan tâm. Còn đối với vợ chồng mình thì luôn quan niệm là có những trải nghiệm mà bạn có tiền cũng chưa chắc đã mua được".

Chia sẻ về cách cân bằng giữa việc kiếm tiền và hưởng thụ, vợ chồng Đức đều đồng thuận cho rằng: Khi còn trẻ, kiếm tiền là bắt buộc rồi, nhưng điều ấy không có nghĩa bạn chỉ biết nai lưng ra làm mà quên mất việc nghỉ ngơi, thư giãn, tái tạo năng lượng. Nếu đợi đến khi mình giàu mới đi du lịch thì đã quá muộn, vì lúc ấy, biết đâu bạn chẳng còn đủ sức khoẻ để ngồi trên máy bay 13 giờ, thậm chí 24 giờ, và cũng chẳng còn dám chơi các trò mạo hiểm, vận động, leo núi... Đi càng nhiều thì bạn càng hiểu rõ bản thân muốn gì, mình đang ở đâu, mình cần làm gì để hiện thực hoá những giấc mơ, dự định của mình. "Làm hết sức, chơi hết mình", chính là quan điểm sống của vợ chồng anh.