Cập nhật virus corona: Gần 100 người chết trong ngày dịch viêm phổi Vũ Hán vượt qua SARS nhưng tỉ lệ tử vong vẫn thấp; dịch bệnh có tên gọi mới

J.D, Theo Trí Thức Trẻ 10:28 10/02/2020

97 người đã thiệt mạng trong ngày 9/2. Dẫu vậy, tỉ lệ tử vong vẫn ở mức thấp, và số người được chữa khỏi đang khá ổn định.

Thông tin cập nhật từ Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc vào cuối ngày 9/2, số người bị virus corona 2019-nCov tước đi mạng sống là 97 người - cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng nổ vào tháng 1/2020. Tổng số người thiệt mạng trên phạm vi toàn cầu đã là 910 người, chính thức vượt qua đại dịch viêm đường hô hấp cấp (SARS) vào năm 2003.

Dịch SARS năm 2003 chỉ lây nhiễm cho 8000 trường hợp, giết chết 774 người - tỉ lệ tử vong là 9,6%. Khi so sánh, tỉ lệ tử vong vì virus corona Vũ Hán mới chỉ là 2,2% trên toàn cầu, thấp hơn rất nhiều so với SARS.

Cập nhật virus corona: Gần 100 người chết trong ngày dịch viêm phổi Vũ Hán vượt qua SARS nhưng tỉ lệ tử vong vẫn thấp; dịch bệnh có tên gọi mới - Ảnh 1.

Trong số 910 người xác nhận tử vong, chỉ có 2 trường hợp xảy ra bên ngoài phạm vi Đại Lục, và hầu hết (871 người) là ngay ở tỉnh Hồ Bắc - nơi khởi phát dịch bệnh. Số người được xác nhận nhiễm virus cũng tăng thêm 3062 trường hợp, nâng tổng số ca lây nhiễm lên con số 40.171. Tổng cộng trên toàn thế giới, hơn 40.700 người đã lây nhiễm, trên phạm vi 27 quốc gia và vùng lãnh thổ.

*Diễn biến virus corona ở Trung Quốc đang phức tạp. Bạn có thể theo dõi tại đây.

Thái Lan, Pháp và Singapore bắt đầu phát hiện thêm các trường hợp lây nhiễm. Đặc biệt, Singapore đã phải nâng cảnh báo lên mức Cam, và hiện tại đã có 40 trường hợp nhiễm virus ở đảo quốc sư tử. Tổ chức Y tế thế giới WHO cho biết họ đã bắt đầu gửi một đội ngũ hỗ trợ nghiên cứu virus corona đến Trung Quốc trong thứ 2 hoặc thứ 3 tuần này.

Số người bình phục sau khi nhiễm bệnh đang có độ tăng ổn định, với hơn 400 người được chữa khỏi trong ngày 9/2, nâng tổng số ca hồi phục lên 2900 người.

Cũng trong ngày 9/2, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc quyết định công bố tên gọi tạm thời về căn bệnh do virus corona là Novel Coronavirus Pneumonia (Dịch viêm phổi vì virus corona mới) - viết tắt là NCP. Tên chính thức của dịch bệnh vẫn đang chờ Ủy ban quốc tế phân loại virus quyết định, và hy vọng sẽ được công bố trong vài ngày tới.

Tham khảo: CNN

Xem thêm toàn bộ các tin liên quan tại ĐÂY

Cập nhật virus corona: Gần 100 người chết trong ngày dịch viêm phổi Vũ Hán vượt qua SARS nhưng tỉ lệ tử vong vẫn thấp; dịch bệnh có tên gọi mới - Ảnh 4.