Cập nhật tỉ lệ 'chọi' vào lớp 10 trường Phổ thông năng khiếu

NGUYỄN QUYÊN, Theo Pháp luật TP.HCM 20:11 22/05/2019

Đến nay trường Phổ thông năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã nhận được 2.852 hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10.

Thông tin trên được TS Trần Nam Dũng , Phó Hiệu trưởng Phổ thông năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) cho biết vào chiều 22-5.

Cập nhật tỉ lệ chọi vào lớp 10 trường Phổ thông năng khiếu - Ảnh 1.

Học sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 Phổ thông năng khiếu năm học 2018.

Theo ông Dũng, trường tuyển 600 chỉ tiêu vào lớp 10 tại hai cơ sở nhưng đã nhận được 2.852 hồ sơ dự thi. Như vậy, tỉ lệ chọi là 1/4,75. Trong đó, môn chuyên có số lượng thí sinh đăng ký nhiều nhất là tiếng Anh.

Cơ sở 1 (quận 5, TP.HCM) tuyển 245 học sinh cho bảy lớp chuyên Toán, Tin học, Lý, Hóa, Sinh học, Tiếng Anh và Ngữ văn. Mỗi lớp không quá 35 học sinh. Hệ không chuyên tuyển 145 em.

Cơ sở 2 (Khu đô thị ĐH Quốc gia TP HCM , quận Thủ Đức) tuyển 210 học sinh cho sáu lớp chuyên Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh và Ngữ văn. Mỗi lớp không quá 35 học sinh.

Từ chiều 23-5, trường sẽ phát giấy báo dự thi tại cơ sở 1.

Có ba điểm thi là cơ sở 1 trường Phổ thông năng khiếu, ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) ở quận 5 và THCS Hồng Bàng (quận 5).

Cập nhật tỉ lệ chọi vào lớp 10 trường Phổ thông năng khiếu - Ảnh 2.

Lịch thi vào lớp 10 Phổ thông năng khiếu.

Trường sẽ tổ chức một đợt thi tuyển chung cho cả hai cơ sở với 10 môn thi. Trong đó ba môn cơ bản là Toán, Văn, tiếng Anh và bảy môn chuyên Toán, Văn, tiếng Anh, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học.

Học sinh sẽ thi bốn môn gồm Toán, Ngữ văn, tiếng Anh và một môn chuyên tự chọn.

Đề thi theo hình thức tự luận, riêng đề thi môn tiếng Anh chuyên và không chuyên có hai phần tự luận và trắc nghiệm khách quan.

Điểm bài thi tính theo thang điểm 10. Điểm bài thi các môn cơ bản được tính hệ số 1, các môn chuyên được tính hệ số 2.

Điểm xét tuyển vào các lớp chuyên tại mỗi cơ sở là tổng số điểm các bài thi cơ bản và điểm bài thi chuyên tương ứng với lớp chuyên (đã nhân hệ số). Điểm xét tuyển vào các lớp không chuyên là tổng số điểm các bài thi cơ bản (không nhân hệ số).