Cập nhật 28/4: 38 trường ĐH, HV cho học viên, sinh viên đi học từ tháng 5

Diệu Thu, Theo Tổ Quốc 07:46 28/04/2020

Theo đó, Ban Giám hiệu các trường đã lên kế hoạch thông báo cho sinh viên đi học trở lại để đảm bảo thời gian, khối lượng kiến thức, nội dung và chất lượng đào tạo.

Căn cứ vào diễn biến thực tế của tình hình dịch bệnh Covid-19, tính đến ngày 28/4, đã có một số trường Đại học, Học viện trên cả nước chính thức thông báo về mốc thời gian đi học trở lại của sinh viên, học viên. Cụ thể, sau khoảng thời gian dài nghỉ học tập trung, chuyển sang học online, nhằm phòng chống sự lây lan của dịch bệnh, đảm bảo sức khoẻ cho học sinh, sinh viên cũng như sự an toàn của cộng đồng, các nhà trường xây dựng phương án kịp thời thông báo cho sinh viên trở lại trường, để đảm bảo thời gian, khối lượng kiến thức, nội dung và chất lượng đào tạo.

Cập nhật mới nhất danh sách các trường Đại học, Học viện thông báo kế hoạch cho sinh viên, học viên quay trở lại trường vào cuối tháng 4, sang nửa đầu hoặc giữa tháng 5 như sau:

1. Trường ĐH Luật TP.HCM: Thông báo cho sinh viên các khoá trở lại học tập trung vào từng thời điểm cụ thể từ ngày 4/5, ngày 11/5 và ngày 18/5.

2. Trường ĐH Ngoại Thương: Thông báo sinh viên, học viên các loại hình/bậc đào tạo tại 3 cơ sở của trường (Hà Nội, Quảng Ninh, TP.HCM) học tập trung từ ngày 11/5.

3. Trường ĐH Nông lâm TP.HCM: Nhà trường sẽ cho sinh viên, học viên các khóa đi học tập trung trở lại từ ngày 11/5.

4. ĐH Quốc gia TP.HCM: Thông báo cho sinh viên tại toàn bộ các cơ sở đi học trở lại bình thường từ ngày 18/5.

5. ĐH Quốc gia Hà Nội: Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội đã ra quyết định sinh viên sẽ đi học lại vào ngày 18/05/2020.

6. Trường ĐH Kiểm sát Hà Nội: Học viên, sinh viên các lớp Văn bằng 2, Thạc sĩ đi học trở lại tại trường từ ngày 09/5, còn sinh viên các khoá 5, 6, 7 hệ ĐH chính quy đi học trở lại từ ngày 11/5.

7. Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH): Kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2019-2020 (bao gồm cả học và thi) sẽ bắt đầu từ ngày 04/5/2020.

8. Trường ĐH Y Dược Hải Phòng: Sinh viên trở lại học vào ngày 27/4.

9. Học viện Tòa án: Sinh viên trở lại trường học tập trung vào ngày 4/5.

10. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: Thời gian giảng dạy và học tập trở lại từ Thứ hai ngày 04/5/2020.

11. ĐH Huế: Sinh viên học tập trung tại trường vào ngày 4/5.

12.  Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam: Sinh viên năm 5 các khoa và năm thứ 4 đi học trở lại vào ngày 27/4, các sinh viên còn lại tập trung học vào ngày 4/5.

13. Trường ĐH Bách khoa Hà Nội: Sinh viên học tập trung tại trường vào ngày 4/5.

Cập nhật 28/4: 38 trường ĐH, HV cho học viên, sinh viên đi học từ tháng 5 - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

14. Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM: Sinh viên trở lại tập trung học vào ngày 18/5.

15. Trường ĐH Văn hóa TP.HCM: Dự kiến sinh viên học tập trung vào ngày 11/5.

16. Trường ĐH FPT: Sinh viên trở lại tập trung học vào ngày 18/5.

17. Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng: Sinh viên học tập trung tại trường vào ngày 4/5.

18. Trường ĐH Lạc Hồng (Đồng Nai): Nếu tỉnh cho phép, dự kiến sinh viên sẽ đi học lại từ ngày 4/5.

19. Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM: Sinh viên học tập trung tại trường vào ngày 4/5.

20. Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch: Sinh viên học tập trung tại trường vào ngày 4/5.

21. ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM: Sinh viên học tập trung tại trường vào ngày 4/5.

22. Trường ĐH Tôn Đức Thắng: Sinh viên học tập trung tại trường vào ngày 4/5.

23. Trường ĐH Nguyễn Tất Thành: Sinh viên học tập trung tại trường vào ngày 4/5.

24. Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM: Sinh viên học tập trung tại trường vào ngày 4/5.

25. Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM: Sinh viên học tập trung tại trường vào ngày 4/5.

26. Trường ĐH Tây Nguyên: Nếu UBND tỉnh cho học sinh tất cả các cấp đi học lại vào đầu tháng 5 thì trường cũng xem xét cho sinh viên học trở lại vào 1 tuần sau đó.

27. ĐH Thái Nguyên: Sinh viên tập trung học vào ngày 4/5.

28. Trường ĐH Xây dựng Hà Nội: Sinh viên học tập trung tại trường vào ngày 4/5.

29. Trường ĐH Y dược TP.HCM: Dự kiến sinh viên học tập trung tại trường vào đầu tháng 5 tới.

30. Trường ĐH Việt Bắc: Nếu không có gì thay đổi, sinh viên quay trở lại học tập bình thường từ 18/5.

31. Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội: Sinh viên học tập trung tại trường vào ngày 4/5.

32. Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định: Sinh viên học tập trung tại trường vào ngày 4/5.

33. Trường ĐH Y tế Kỹ thuật Bình Dương: Sinh viên học tập trung tại trường vào ngày 4/5.

34. Trường ĐH Tài chính - Quản trị Kinh doanh: Sinh viên học tập trung tại trường vào ngày 4/5.

35. Trường ĐH Đà Lạt: Sinh viên học tập trung tại trường vào ngày 4/5.

36. Trường ĐH Buôn Ma Thuột: Sinh viên học tập trung tại trường vào ngày 4/5.

37. Trường ĐH Lâm Nghiệp: Sinh viên học tập trung tại trường vào ngày 4/5.

38. Trường ĐH Đà Nẵng: Sinh viên học tập trung tại trường vào ngày 4/5.

Danh sách sẽ tiếp tục được cập nhật...