Cập nhật: 3 tỉnh thành cho học sinh nghỉ học ngay khi vừa đến lớp sáng 28/10

Vũ Trịnh, Theo Pháp luật & Bạn đọc 10:01 28/10/2020

Bão số 9 đang dần đổ bộ vào đất liền sáng nay, theo tinh thần phòng chống thiên tai, các tỉnh thành đã khẩn cấp cho học sinh trên địa bàn nghỉ học.

Bão số 9 đang dần đi vào khu vực đất liền miền Trung Việt Nam. Theo dự báo, sau khi đi vào vùng biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định, bão số 9 đã giảm đi 01 cấp. Vào khoảng 7 giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh/thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 14 sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 28/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam-Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Trước tình hình này, trong sáng nay, một số tỉnh thành nằm trong khu vực bị ảnh hưởng đã lập tức gửi công văn hỏa tốc cho học sinh nghỉ học để phòng tránh bão.

1. Gia Lai

Tại tỉnh Gia Lai, sáng sớm 28/10, Sở GD&ĐT tỉnh đã có công văn thông báo khẩn trương cho toàn bộ học sinh trong tỉnh được nghỉ học để đề phòng ảnh hưởng của cơn bão số 9.

Trước đó tối 27/10, Sở Giáo dục Đào tạo đã ban hành công văn 2017 yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện túc trực 24/24 theo dõi tình hình bão số 9; Đồng thời lên phương án đảm bảo an toàn cơ sở vật chất, công trình trường học, bảo vệ thiết bị dạy học; có kế hoạch vệ sinh trường lớp và phòng chống dịch bệnh sau khi hết bão.

Cập nhật: 3 tỉnh thành cho học sinh nghỉ học ngay khi vừa đến lớp sáng 28/10 - Ảnh 1.

2. Kon Tum

Sáng 28/10, trong khi các học sinh đang đến trường chuẩn bị cho tiết học thì nhận được Công văn hỏa tốc từ Sở GD&ĐT về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống, ứng phó với bão số 9 gửi Phòng GD-ĐT các huyện, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở, Trung tâm GDNN-GDTX.

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu Phòng GD-ĐT các huyện, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở, Trung tâm GDNN-GDTX các huyện khẩn trương thông báo cho học sinh nghỉ học 2 ngày (28-29/10/2020) để phòng, chống, ứng phó bão và mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Các đơn vị chủ động chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống, ứng phó bão và mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất theo phương châm "bốn tại chỗ"; triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phân công cán bộ trực 24/24h, đồng thời rà soát, cập nhật kịch bản, phương án, kế hoạch để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai; thường xuyên báo cáo về Sở GD&ĐT biết, chỉ đạo.

3. Lâm Đồng

Trưa ngày 28/10, do ảnh hưởng của cơn bão số 9 mà UBND gửi coogn văn hỏa tốc thông báo cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên tại các sơ sở giáo dục, cơ sơt giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ chiều ngày 28/10 đến hết ngày 29/10.

Ngoài ra 7 tỉnh thành khác cũng đã ra thông báo cho học sinh nghỉ học từ 1 đến 2 ngày nhằm ứng phó với bão số 9. Xem chi tiết TẠI ĐÂY.