Cặp đôi "trời sinh" Adam - Blake lại sứt mẻ vì "thiên thần Philippines"

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 16:36 07/03/2017

2 nam HLV "The Voice US" Adam Levine và Blake Shelton một lần nữa "đá" nhau trên ghế nóng chỉ vì cô nàng tóc tím 22 tuổi quá đáng yêu - Gaby.

Sau màn ra quân ồ ạt với 3 tập phát sóng tuần trước, "The Voice US" mùa 12 tiếp tục lên sóng tập 4 vào sáng nay (giờ Việt Nam). 4 vị HLV của mùa 12 bao gồm: Adam Levine, Blake Shelton, Gwen StefaniAlicia Keys. Host của show vẫn chính là Carson Daly.

Gaby Borremeo (22 tuổi, đến từ Seattle, Washington) thể hiện ca khúc nổi tiếng "Happy" (Leona Lewis). Cô gái gốc Philippines từng chuyên hát những bản demo tại New York từ năm 15 tuổi. Cô từng gặp gỡ và làm việc với John Legend vào năm 17 tuổi. Chủ nhà hàng nơi cô làm việc đã rất động viên Gaby đi thi "The Voice".

Adam và Blake đã cùng nhau bấm nút chọn, và từ đây "cuộc chiến" đã nổ ra. Adam đã lên sân khấu ôm lấy Gaby, anh không thể tin được là tại sao đây không phải là tiết mục 4 chọn. "Bạn có thể chiến thắng cuộc thi này, không có vấn đề gì về việc đó cả!" - Adam khẳng định. Blake "đá xéo" rằng, đúng là cô nàng hoạt bát này có thể chiến thắng cuộc thi, chính vì vậy thật đáng xấu hổ khi có "một người nào đó" phá hỏng khả năng này của Gaby. Adam chia sẻ, những hợp đồng sản xuất là điều rất tồi tệ, người ta chỉ phát triển, cộng tác cùng bạn. Còn Adam thực sự muốn đồng hành với Gaby đến đỉnh vinh quang. Có lẽ điều này đã khiến cô nàng chọn về đội của Adam Levine.

Cặp đôi trời sinh Adam - Blake lại sứt mẻ vì thiên thần Philippines - Ảnh 2.

Blake dù "đá xéo"...

Cặp đôi trời sinh Adam - Blake lại sứt mẻ vì thiên thần Philippines - Ảnh 3.

... vẫn không thể thắng Adam

Cặp đôi trời sinh Adam - Blake lại sứt mẻ vì thiên thần Philippines - Ảnh 4.

Cô nàng tóc tím người Philippines đã chọn Adam!

Chiến binh tiếp theo về với Blake Shelton chính là cô nàng Micah Tryba (24 tuổi, đến từ Wheaton, Illinois). Nữ bác sĩ thú y trình diễn bài hát quen thuộc của Whitney Houston - "I'm Every Woman". Cô từng muốn học âm nhạc nhưng gặp phải những vấn đề về tài chính. Blake là người xoay ghế lại đầu tiên và "giở chiêu" đã từng thắng nhiều mùa nhất để thuyết phục thí sinh. Và tất nhiên, điều này đã khiến Gwen và Alicia thua cuộc.

Troy Ramey trình diễn "Wild World" của Cat Stevens. Bố anh đã qua đời vì căn bệnh ung thư khi Troy chỉ mới học cấp 3. Anh từng tham gia vào một ban nhạc và gặt hái được những thành công nhất định. "Wild World" chính là ca khúc yêu thích của bố anh. Blake xoay ghế lại ngay lập tức. Sau đó là Adam, Gwen và Alicia. Tuy nhiên, cái tên thuyết phục được thí sinh này lại là Gwen Stefani, Troy cho biết anh đã thần tượng cô từ rất lâu.

Jack Cassidy (18 tuổi, đến từ West Lake Village, California) thể hiện "One of Us" của Joan Osborne. Jack sinh ra trong một gia đình khá nổi tiếng tại Mỹ và anh luôn cảm thấy khó khăn để tìm chỗ đứng riêng, thích nghi với môi trường này. Adam và Alicia đã quay ghế lại. Mặc dù Adam cũng là dân California nhưng Jack lại hướng về phía Eastcoast, chọn đội Alicia Keys.

Anh chàng Kawan DeBose (30 tuổi, đến từ Miami, Florida) trình diễn nhạc phẩm "Let's Get It On" của Marvin Gaye. Ngoại trừ Alicia, cả 3 HLV còn lại đều nhấn nút chọn. Adam khẳng định "Bạn là ưu tiên hàng đầu của team Adam!". Alicia cũng ủng hộ thí sinh về với team Adam và giải thích lí do không bấm vì đã có màu giọng này trong đội. Và tất nhiên, Kawan đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi thành viên Maroon5.

Taylor Alexander (25 tuổi, đến từ Flowery Branch, Georgia) hát ca khúc "Believe" (Cher). Mặc dù lớn lên với nhạc Country nhưng anh chàng lại hát Punk tại trường trung học. Gần đây, anh mới trở lại với Country. Sau đó, Taylor chuyển đến Nashville và đã hoạt động âm nhạc được gần 10 năm. Adam đã xoay ghế lại và có được thành viên tiếp theo cho đội.

Missy Robertson (34 tuổi, đến từ Sacramento, California) hát "Scars to Your Beautiful" (Alessia Cara). Cô hiện đang giúp đỡ người khuyết tật tìm kiếm việc làm. Blake và Alicia đã quay ghế lại vào những phút cuối cùng. Missy từ chối Blake để về với Alicia.

Aaliyah Rose (14 tuổi, đến từ Provo, Utah) thể hiện ca khúc "Rise Up" (Andra Day). Cô bé sống trong một gia đình đa chủng tộc, cùng với ông bà vì một số vấn đề tài chính. Aaliyah từng đăng tải những ca khúc của mình lên YouTube từ vài năm trở lại đây. Meghan Trainor đã giúp bản cover "Lips Are Movin'" của cô bé có được 5 triệu lượt xem. Aaliyah là thí sinh tiếp theo về với team Gwen.

Josh West (17 tuổi, đến từ Gelndale Arizona) thể hiện "Ordinary World" của Duran Duran. Anh chàng tham gia một ban nhạc cùng bố mình, người đã dạy guitar suốt 30 năm nay). Josh từng tham gia diễn nhạc kịch ở trường, sau đó tốt nghiệp sớm để theo đuổi con đường nghệ thuật. "The Voice" là sân khấu đầu tiên mà anh chàng trình diễn không có bố bên cạnh. Adam và Gwen đã xoay ghế lại ở phần điệp khúc. sau đó cả Alicia lẫn Blake cũng đều bấm chọn. Josh cuối cùng đã chọn về với Adam, người mà anh chàng cảm thấy có cùng gu âm nhạc và có kiến thức khá rộng về ngành công nghiệp này.