Khoa Ngoại và Chuyên khoa, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh vừa tiếp nhận và điều trị bệnh nhi H.T.M.K., 13 tháng tuổi, dân tộc Sán Chỉ, bị bỏng nước sôi vùng bụng, ngực, tay trái và chân trái với diện tích tổn thương khoảng 15% cơ thể.
Trước đó, bệnh nhi được sơ cứu tại bệnh viện tuyến gần rồi chuyển đến trong tình trạng đau nhiều, kích thích và bỏng sâu độ II-III. Vùng bỏng trợt rộng, phỏng nước và thấm dịch tại các vị trí ngực, bụng, cánh tay và chân trái.
Tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, các bác sĩ nhanh chóng cấp cứu, tiến hành bù dịch, giảm đau, chống sốc, cắt lọc hoại tử và làm sạch diện bỏng. Bệnh nhi được băng gạc Silverin và theo dõi sát. Sau 3 tuần điều trị, các vùng bỏng ổn định và bệnh nhi đã được xuất viện.
BSCKI. Nguyễn Văn Luyện cho biết, trẻ nhỏ bị bỏng thường nhập viện trong tình trạng nguy hiểm, phải điều trị kéo dài và có thể trải qua nhiều thủ thuật. Dù được điều trị kịp thời, những tổn thương thể chất và tâm lý có thể ảnh hưởng đến trẻ trong thời gian dài.
Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần tạo môi trường an toàn cho trẻ, đặc biệt tránh để trẻ tiếp cận các vật dụng dễ gây bỏng như phích nước sôi, cốc nước nóng, đồ ăn mới nấu, bàn là, bếp hoặc bật lửa. Chỉ một khoảnh khắc bất cẩn có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.
Hướng dẫn xử trí khi trẻ bị bỏng:
Khi trẻ không may bị bỏng, cần nhanh chóng đưa vùng bỏng dưới vòi nước mát để xối liên tục, tránh dùng nước đá hoặc nước quá lạnh. Việc làm mát đúng cách giúp giảm đau, hạn chế tổn thương lan rộng.
Sau sơ cứu, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được bác sĩ đánh giá mức độ bỏng và điều trị kịp thời.