"Cao thủ parkour" nếm mùi đau khổ khi thách thức khinh công của đạo sĩ Võ Đang

NARA, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 12/05/2020

Khinh công là một trong những loại võ công gây nhiều tranh cãi của võ thuật cổ truyền Trung Quốc.

Trên phim ảnh và tiểu thuyết võ hiệp Trung Quốc, các cao thủ khinh công có thể chạy dễ dàng trên mặt nước, nhảy lên bức tường thành cao vài mét hay "ngày đi ngàn dặm". Những kỳ công như như vậy khó xuất hiện ngoài đời thực. Nhưng khinh công vẫn là một phần của võ thuật cổ truyền Trung Quốc. Và Võ Đang là môn phái được đánh giá cao về khinh công.

 Cao thủ parkour nếm mùi đau khổ khi thách thức khinh công của đạo sĩ Võ Đang - Ảnh 1.

Khinh công Võ Đang rất nổi tiếng

Để kiểm chứng khinh công Võ Đang, một người nước ngoài tự xưng là "cao thủ parkour" đã buông lời thách thức: "Khinh công chỉ là màn múa may của đôi chân, còn xa mới áp dụng thực tế được như parkour". Nên biết, bộ môn parkour từ lâu đã nổi tiếng với những pha di chuyển vượt chướng ngại vật, nhào lộn hay bật nhảy vô cùng ngoạn mục.

Vậy là một cuộc đấu giữa người luyện parkour và một đạo sĩ Võ Đang được tổ chức. Hai bên sẽ cùng nhau chinh phục bức tường được miêu tả là cao 5 mét.

Cao thủ Parkour nếm mùi đau khổ khi thách thức khinh công của đạo sĩ Võ Đang

Trong đoạn clip do tờ Sina (Trung Quốc) đăng tải, đạo sĩ Võ Đang không gặp nhiều khó khăn để nhảy lên bức tường. Ngược lại, "cao thủ parkour" hoàn toàn bất lực, thậm chí còn chưa với tay được đến điểm cao nhất của bức tường trước mắt. Dựa vào đoạn clip, phần thắng có thể coi là thuộc về khinh công Võ Đang. Tuy nhiên, cũng có không ít quan điểm trái chiều về màn đọ sức này.

Một bên khen ngợi khinh công của vị đạo sĩ, lấy làm tự hào khi Võ Đang không làm mất mặt võ thuật Trung Quốc. Một bên lại cho rằng cuộc tỉ thí không thuyết phục, người luyện parkour kia nhiều khả năng chỉ là một sự dàn xếp vụng về.

Trước đó, tờ New.QQ (Trung Quốc) cũng từng châm biếm đạo sĩ Võ Đang Trần Sư Hành khi cho rằng màn khinh công của ông mang tính "bịp bợm" và thua xa các VĐV parkour thực thụ.

Cuộc tranh cãi vẫn còn tiếp diễn. Và người hâm mộ võ thuật Trung Quốc lại chờ đợi một nhân vật kiểu như Từ Hiểu Đông tới để xem thực sự khinh công Võ Đang lợi hại ra sao.