Cảnh sát khiêng thi thể Thị trưởng Seoul, di thư được công bố: Xin lỗi và tạm biệt tất cả

An An, Theo Tổ quốc 11:53 10/07/2020

Cảnh sát cho biết, vụ việc không có dấu hiệu của vụ án giết người và họ đang điều tra theo hướng của một vụ tự tử.

Vào khoảng nửa đêm ngày 9 rạng sáng ngày 10/7, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể của Thị trưởng Seoul Park Won-soon cùng vật dụng cá nhân như ví tiền, bình nước trước cổng thành cổ Sukjeongmun, núi Bugak.

Thi thể Thị trưởng Seoul được tìm thấy

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) ngày 10/7 cho biết, Sở cảnh sát Seongbuk ở Seoul đã tiến hành thủ tục điều tra xác nhận những thông tin đến cái chết của Thị trưởng.

Cảnh sát cho biết, vụ việc không có dấu hiệu của vụ án giết người và họ đang điều tra theo hướng của một vụ tự tử.

"Chúng tôi đang thảo luận với gia đình về việc có cần khám nghiệm tử thi hay không", một quan chức cảnh sát nói.

Hình ảnh cuối cùng của Thị trưởng Seoul

Di thư của Thị trưởng Seoul cũng đã được công bố vào sáng nay: "Xin lỗi tất cả mọi người. Cảm ơn những người đã ở bên tôi trong cuộc đời này. Xin lỗi vì đã chỉ mang lại đau khổ cho gia đình. Xin hãy rải tro của tôi trên phần mộ của ba mẹ tôi sau khi hỏa táng. Tạm biệt tất cả".

Cảnh sát khiêng thi thể Thị trưởng Seoul, di thư được công bố: Xin lỗi và tạm biệt tất cả - Ảnh 3.

Di thư của Thị trưởng Seoul.

Đáng chú ý, trước đó ông Park Won-soon bị vướng vào vụ kiện quấy rối tình dục từ nữ cựu thư ký. Do ông đã qua đời nên dự kiến vụ án này sẽ ngừng điều tra.

"Nếu người bị buộc tội chết, chúng tôi sẽ giải quyết thông qua một quy trình bình thường theo thủ tục sẽ dẫn đến việc từ chối buộc tội", một sĩ quan cảnh sát nói.

Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân cái chết của ông Park và chưa rõ liệu nguyên nhân cái chết của ông có liên quan đến vụ án quấy rối tình dục hay không.

Trước đó, Thị trưởng Park mất liên lạc vào lúc 10h44 sáng ngày 9/7. Cơ quan chức năng đã tiến hành một cuộc tìm kiếm kéo dài 7 giờ và tìm thấy thi thể ông ở khu vực núi Bugak vào khoảng nửa đêm.

Được biết, Thị trưởng Park đã được phát hiện với một sự lựa chọn cực đoan.