Cảnh sát Hàn Quốc khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ giẫm đạp chết người ở Itaewon

Minh Hạnh, Theo Tienphong 15:18 01/11/2022

Cảnh sát Hàn Quốc đang đẩy mạnh điều tra nguyên nhân vụ giẫm đạp chết người trong lễ hội Halloween ở Seoul sau khi xuất hiện nhiều đồn đoán chưa có căn cứ.

Thảm kịch xảy ra tối 29/10 khi đám đông dự lễ Halloween mắc kẹt trong con hẻm rộng 4m ở khu phố đêm Itaewon của Seoul.

Từ đó đến nay, những người may mắn sống sót và nhân chứng đã đưa ra nhiều tuyên bố khác nhau về lý do khiến đám đông bất ngờ đổ xô vào con hẻm nhỏ làm 156 người, chủ yếu ở độ tuổi 20, thiệt mạng và hơn 150 người khác bị thương.

Cảnh sát Hàn Quốc khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ giẫm đạp chết người ở Itaewon - Ảnh 1.

Công tác điều tra tại hiện trường. Ảnh: Yonhap

Cảnh sát Hàn Quốc khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ giẫm đạp chết người ở Itaewon - Ảnh 2.

Ảnh: Yonhap

Lời đồn đoán phổ biến nhất – xuất hiện trong các cuộc phỏng vấn trên mạng xã hội - là những người đứng trên đỉnh dốc đã hét lên “đẩy, đẩy” và xô những người ở dưới, dẫn đến giẫm đạp.

Một lời đồn đoán khác là đám đông tràn vào con hẻm khi nghe tin có người nổi tiếng đang ở trong một quán bar.

Một số người sống sót cũng cáo buộc chủ các cửa hàng dọc theo con hẻm đã chặn lối vào của những người muốn tìm đường thoát khỏi đám đông, dù các chuyên gia cho rằng gần như không thể xử phạt hình sự họ vì “không tự nguyện giải cứu”.

Cảnh sát Hàn Quốc khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ giẫm đạp chết người ở Itaewon - Ảnh 3.

Một con phố ở khu Itaewon bị phong tỏa. Ảnh: Yonhap

Để tái hiện tình huống dẫn đến vụ giẫm đạp, cảnh sát đang xem xét lời khai từ hàng chục nhân chứng và trích xuất camera an ninh.

Nam Gu-jun - lãnh đạo Cơ quan Điều tra Quốc gia cho biết nhóm thanh tra đã phỏng vấn 44 nhân chứng tính đến 31/10, và thu được 52 đoạn video từ camera giám sát ở 42 địa điểm xung quanh hiện trường. Các video đăng trên mạng xã hội cũng được xem xét kỹ lưỡng.

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia hôm nay, 1/11, thông báo sẽ tiến hành một cuộc điều tra nhằm vào Sở cảnh sát Yongsan - trực tiếp quản lý khu phố Itaewon để xác định xem đơn vị này có triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thích hợp cho lễ hội Halloween vào thứ Bảy hay không.

Cảnh sát khu vực đã bị chỉ trích khi chỉ điều động khoảng 200 người đến Itaewon trước đó, chủ yếu để trấn áp tội phạm ma túy, mại dâm, trộm cắp... dù nhiều nguồn tin dự báo rằng số người đổ về khu phố này trong lễ Halloween có thể lên đến 100.000 người.

Cảnh sát trưởng quốc gia Yoon Hee-keun thừa nhận đã có nhiều đề xuất tìm kiếm sự can thiệp của cảnh sát được đệ trình ngay trước khi xảy ra vụ việc, nhưng cơ quan an ninh không có phản ứng thích hợp để ngăn chặn thảm họa.

Ông Yoon cũng cho biết cảnh sát sẽ xem xét liệu khách sạn Hamilton - nằm bên cạnh con hẻm nơi xảy ra sự cố - có vi phạm quy định về xây dựng hay không, sau khi có báo cáo rằng khách sạn đã tự ý mở rộng, khiến một phần của con hẻm hẹp càng trở nên hẹp hơn.

Cảnh sát Hàn Quốc khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ giẫm đạp chết người ở Itaewon - Ảnh 4.

Vật dụng mà các nạn nhân bỏ lại tại hiện trường. Ảnh: Yonhap

Cảnh sát Hàn Quốc khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ giẫm đạp chết người ở Itaewon - Ảnh 5.

Ảnh: Yonhap

Thảm kịch Itaewon là vụ giẫm đạp đẫm máu nhất trong lịch sử Hàn Quốc, và là thảm họa khiến nhiều người thiệt mạng nhất kể từ sau vụ chìm phà Sewol năm 2014.

Hai phần ba số nạn nhân của vụ giẫm đạp, tương đương hơn 100 người, mới chỉ ngoài 20 tuổi. Và cũng khoảng 100 người là nữ giới vì có thân hình nhỏ bé hơn nam giới.

Tổng thống Yoon Suk-yeol đã tuyên bố quốc tang kéo dài một tuần đến thứ Bảy, và các bàn thờ tập thể đã được dựng lên trên toàn quốc để người dân đến thắp hương, tưởng nhớ những người thiệt mạng.

Cảnh sát Hàn Quốc khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ giẫm đạp chết người ở Itaewon - Ảnh 6.

Ảnh: Yonhap

Cảnh sát Hàn Quốc khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ giẫm đạp chết người ở Itaewon - Ảnh 7.

Bàn thờ chung của các nạn nhân ở Seoul. Ảnh: Yonhap

Cảnh sát Hàn Quốc khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ giẫm đạp chết người ở Itaewon - Ảnh 8.

Nhiều nhân viên công vụ đeo băng tang để tưởng nhớ các nạn nhân xấu số. Ảnh: Yonhap

Trong cuộc họp Nội các hôm thứ Ba, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã yêu cầu tiến hành các biện pháp cơ bản để ngăn chặn thảm kịch lặp lại, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý đám đông.

Ông nói: “Chúng ta cần tích cực sử dụng máy bay không người lái và các thiết bị kỹ thuật số tiên tiến khác để phát triển công nghệ quản lý đám đông và thực hiện các cải tiến thể chế cần thiết”. Ông cho biết thêm rằng một cuộc họp sẽ sớm được tổ chức với các bộ trưởng và chuyên gia để xem xét hệ thống an toàn quốc gia.

Nguồn: Yonhap