Cảnh sát điều tra show truyền hình để lọt cảnh nhạy cảm của bố dượng và con gái, một nhân vật bị chỉ trích nặng nề

Đan Thư, Theo Thể Thao Văn Hóa 15:42 22/12/2022

Làn sóng phẫn nộ về hành vi của người bố dượng đã khiến cảnh sát vào cuộc.

Vừa qua, chương trình thực tế Địa Ngục Hôn Nhân do bác sĩ Oh Eun Young dẫn dắt đã nhận sự chỉ trích lớn khi phát sóng cảnh tượng người bố dượng có hành vi nhạy cảm đối với con gái riêng của vợ. Tuy đã cắt bỏ phân đoạn và lên tiếng xin lỗi, đài MBC vẫn tiếp tục hứng chịu làn sóng phẫn nộ của khán giả. Đoạn clip đã khiến nhiều khán giả bức xúc, gửi đơn khiếu nại đến Ủy ban Tiêu chuẩn Phát sóng đề nghị Địa Ngục Hôn Nhân dừng phát sóng.

Cảnh sát điều tra show truyền hình để lọt cảnh nhạy cảm của bố dượng và con gái, một nhân vật bị chỉ trích nặng nề - Ảnh 1.

Địa ngục hôn nhân do bác sĩ Oh Eun Young dẫn dắt (Ảnh: Kbizoom)

Ngoài ra, Sở cảnh sát Jeonbuk Iksan (Hàn Quốc) - nơi xảy ra ồn ào cũng đưa thông báo đang tiến hành điều tra vụ việc. Tuy nhiên, cảnh sát sẽ không tiết lộ chi tiết vụ án vì lo sợ nạn nhân chịu nhiều tổn thương.

Ngoài cặp vợ chồng trong clip, chính bác sĩ Oh Eun Young cũng đang bị netizen chỉ trích nặng nề. Cô đã đưa ra lời cảnh báo về việc tiếp xúc cơ thể quá đà của bố dượng nhưng lại có những câu bình luận bênh vực người đàn ông này như: "Người chồng về cơ bản là cảm thấy quá cô đơn", "Người chồng chắc hẳn đã cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi vì vợ anh ấy không chia sẻ cảm xúc của cô ấy",...

Cảnh sát điều tra show truyền hình để lọt cảnh nhạy cảm của bố dượng và con gái, một nhân vật bị chỉ trích nặng nề - Ảnh 2.

Bác sĩ Oh Eun Young bị chỉ trích nặng nề (Ảnh: Internet)

Về vấn đề này, nhà phê bình Wi Geun Woo cho biết, "Phòng Giáo dục của MBC đang nghĩ gì vậy? Tôi đã chỉ ra vấn đề của chương trình này, đó là phơi bày những hạn chế về chuyên môn của bác sĩ Oh Eun Young hơn là những hạn chế của chính cô ấy. Bây giờ tôi vẫn nghĩ như vậy. Buổi phát sóng khiến mọi người nghi ngờ về việc bác sĩ Oh Eun Young im lặng trước một vấn đề mà những người bình thường có lương tâm có thể nhận ra".

Cựu nghị sĩ Jeon Yeo Ok của đảng Quyền lực Nhân Dân cũng lên tiếng chỉ trích người tư vấn chính trong show: "Khi cô bé lên tiếng cầu cứu thì người mẹ lẫn tổ sản xuất MBC đều phớt lờ. Bác sĩ Oh Eun Young khiến tôi cảm thấy rất thất vọng. Nếu thật sự là bác sĩ khoa tâm thần thiếu niên, cô ấy đáng lẽ phải yêu cầu ngừng quay phim và lập tức khởi tố hình sự người cha dượng mới phải. Kể cả cha ruột cũng không được phép 'đùa giỡn với cơ thể' của con gái mình như thế. Tại sao cô ấy không tức giận trước hoàn cảnh của đứa bé và kiên quyết lên án? Đó rõ ràng là tội ác cơ mà? Tôi mong cô ấy hãy rời khỏi đài MBC và tất cả các chương trình khác để quay trở lại bệnh viện làm việc. Đừng làm bác sĩ trên show mà hãy làm 1 bác sĩ thực thụ ở ngoài đời".

Nguồn: Kbizoom, VKR News