“Cần ngăn chặn, xử lý những clip bạo lực, sexy... gắn mác ‘Spiderman Elsa’ trên Youtube”

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 13:01 17/01/2017

Trước những video mang nội dung bạo lực, sexy... gắn mác "Spiderman Elsa" trên Youtube, GS.TS Nguyễn Ngọc Phú - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học Tâm lý và Giáo dục Việt Nam cho rằng các cơ quan chức năng cần vào cuộc ngăn chặn và có biện pháp xử lý.

Phụ huynh tá hỏa khi thấy con xem những nhân vật hoạt hình bị cắt lưỡi, yêu đương nhố nhăng

Như thông tin đã đưa, hiện nay, những bộ phim hoạt hình thuộc thể loại cosplay (tạo hình giống nhân vật trong truyện) đang được rất nhiều trẻ em ưa chuộng. Điển hình nhất trong thời gian gần đây, các bộ phim có tựa đề "Người Nhện và Nữ hoàng Băng Giá" (tên tiếng Anh là Spiderman Elsa) đang được hàng trăm triệu trẻ em theo dõi và tìm kiếm mỗi ngày.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người hoảng hốt, đặc biệt là các bậc phụ huynh đó là khi mọi người phát hiện một số tập của bộ phim là những video nhảm nhí, không có cốt truyện, không mang tính giáo dục cho con trẻ, và điều tồi tệ hơn nữa là có nhiều cảnh sexy, bạo lực và gây ám ảnh.

“Cần ngăn chặn, xử lý những clip bạo lực, sexy... gắn mác ‘Spiderman Elsa’ trên Youtube” - Ảnh 1.

Hình ảnh quá phản cảm đối với một bộ phim hoạt hình dành cho trẻ em. Tuy nhiên những hình ảnh này đã bị xóa bỏ cách đây nhiều giờ.

Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Mai Lan (29 tuổi, ở quận Cầu Giấy) cho biết, bản thân chị do bận công việc nên nhiều khi để dỗ đứa con gái 3 tuổi chịu ngồi yên một chỗ, chị đành phải đưa cho con gái chiếc điện thoại rồi bật các clip có các nhân vật hoạt hình cho con xem.

"Có lúc tôi mải làm nên cứ để con ngồi xem một mình, tự cháu chơi. Ban đầu đoạn clip thì cũng chỉ diễn một số trò vui nhộn nhưng sau đó clip quay lại một số cảnh sexy, thậm chí bạo lực, nhân vật trong clip còn cười lớn rồi lao vào cấu xé, cắn, đánh nhau khiến cháu sợ hãi bịt mắt. Xem qua tôi cũng phát hoảng trước những đoạn clip này", chị Mai Lan chia sẻ.

Theo chị Mai Lan, kể từ sau đó chị không dám cho con dùng nhiều điện thoại vì sợ con sẽ tìm ra những đoạn clip trên, gây ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe của con gái. "Giờ tôi sắp xếp mọi việc sớm rồi hai vợ chồng thay nhau vui đùa với con, điện thoại cũng không bật các video nhảm nhí cho con xem nữa, thi thoảng cho cháu xem vài clip ca nhạc thiếu nhi thôi", chị Mai Lan chia sẻ thêm.

Cũng giống chị Mai Lan, chị Lê Thị Nhung (35 tuổi, ở quận Ba Đình) cũng lo ngại khi nhiều clip nó nội dung dung tục, sexy được đăng tải lên Youtube. "Trẻ nhỏ rất tò mò, nhà tôi có hai con trai cũng rất ham xem các clip trên mạng đặc biệt là xem siêu nhân. Các bé chỉ việc gõ tên siêu anh hùng, tên công chú Elsa là tìm được cả trăm video như thế. Thật nguy hiểm", chị Nhung nói.

Chị Nhung cũng cho biết, hiện nay công nghệ ngày càng phát triển khiến việc tiếp cận điện thoại cũng như tivi có chế độ internet của trẻ nhỏ rất dễ dàng vì thế cần quan tâm hơn trong việc nuôi dạy trẻ nhỏ.

Các cơ quan chức năng cần vào cuộc để ngăn chặn, xử lý kịp thời

Được biết, sau khi những clip có hình ảnh nhạy cảm bị phát hiện và lan rộng trên mạng xã hội, các video này đã có dấu hiệu được chỉnh sửa và xóa dấu vết. Những địa chỉ IP từ Việt Nam lập tức bị chặn. Tuy nhiên nếu dùng địa chỉ IP của nước ngoài thì vẫn xem được những clip này. Hiện tại, khá nhiều clip có nội dung dung tục, phản cảm rất nhanh chóng được ẩn đi, hình thumb (hình đại diện cho mỗi video trên youtube) nhân vật ăn mặc hở hang cũng đã được thay bằng ảnh có trang phục tử tế.

Chỉ cần quan sát trên màn hình hoặc bằng vài click là người dùng có thể xác định chắc chắn tên kênh sản xuất cùng dàn diễn viên đến từ Việt Nam.

“Cần ngăn chặn, xử lý những clip bạo lực, sexy... gắn mác ‘Spiderman Elsa’ trên Youtube” - Ảnh 2.

Cảnh cắt lưỡi rùng rợn trên phim. Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến những vấn đề trên, trao đổi với chúng tôi, GS.TS Nguyễn Ngọc Phú - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học Tâm lý và Giáo dục Việt Nam cho biết, việc xuất hiện nhiều clip sexy, bạo lực...trên Youtube là việc phản khoa học, sẽ ảnh hưởng nặng nề đến hành vi sau này của trẻ nhỏ.

"Những clip nếu được sản xuất tại Việt Nam thì cần gỡ bỏ ngay lập tức, còn clip của nước ngoài thì phải tìm cách ngăn chặn, thậm chí kiến nghị với Bộ Thông tin truyền thông có hướng xử lý. Đơn vị nào sản xuất đăng tải clip lên Youtube thì phải ý kiến xử lý vì những nội dung như thế sẽ làm ảnh hưởng đến đạo đức của trẻ nhỏ", GS.TS Phú nêu rõ.

Ông Phú cũng cho biết, chúng ta phải khuyến khích trẻ nhỏ học tập, lao động, sáng tạo... chứ không phải xem những trò bạo lực, sexy trên mạng rồi kích thích hành vi bạo lực từ nhỏ.

Qua đây Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học Tâm lý và Giáo dục Việt Nam cũng đưa ra lời khuyên: "Đối với các gia đình, phải giáo dục con cái bằng các biện pháp thực tế, không để con tiếp xúc quá nhiều với những video clip trên mạng vì trẻ sẽ dễ dàng tìm thấy những video có nội dung phản cảm, dung tục. Chỉ nên cho các bé xem clip trong một thời gian ngắn, chọn phát cho trẻ xem những clip có nội dung giáo dục, nâng cao trí tuệ hoặc cho trẻ thư giãn bằng các bài hát thiếu nhi là được".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày