Cạn kiệt tài chính vì SEA Games 2019, Philippines khiến các VĐV khuyết tật Đông Nam Á lâm vào tình thế khó khăn

GG, Theo Trí Thức Trẻ 11:22 22/12/2019

Chủ nhà Philippines thông báo đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) 2019 sẽ bị hoãn do thiếu kinh phí.

Theo thông lệ, sau mỗi kỳ SEA Games, các nước chủ nhà sẽ tổ chức ngay ASEAN Para Games. Tuy nhiên, năm 2019 sẽ là một ngoại lệ. Mới đây, chủ nhà Philippines đã chính thức thông báo kỳ đại hội thể thao dành cho người khuyết tật sẽ bị hoãn đến tháng 3 năm 2020, tức muộn hơn 2 tháng so với kế hoạch ban đầu. 

Lý do được ban tổ chức đưa ra là thiếu hụt kinh phí, họ cần khoảng 2 tháng để kêu gọi tài trợ và "gây quỹ" tài chính ở mức vừa đủ. Đây là một quyết định bất ngờ và khiến 11 đoàn thể thao tham dự, trong đó có Việt Nam rơi vào cảnh bị động trong khâu chuẩn bị và tập luyện. Bên cạnh đó, rất nhiều VĐV sẽ buộc phải đưa ra lựa chọn tham dự ASEAN Para Games hay tranh tài tại các giải đấu nhằm tích điểm để đủ điều kiện dự Thế vận hội dành cho người khuyết tật lớn nhất Thế giới - Paralympic diễn ra tại Nhật Bản vào năm tới. 

Cạn kiệt tài chính vì SEA Games 2019, Philippines khiến các VĐV khuyết tật Đông Nam Á lâm vào tình thế khó khăn - Ảnh 1.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Đại diện ban tổ chức ASEAN Para Games, ông Maj Gen Osoth Bhavillai chia sẻ với giới truyền thông Philippines: “Chúng tôi biết điều này gây nhiều khó khăn cho tất cả các đoàn nhưng không còn sự lựa chọn khác. Chúng tôi cần thêm thời gian để tái tạo nguồn tài chính và kêu gọi tài trợ, mong tất cả mọi người hãy hiểu và thông cảm cho chúng tôi”.

Ở kỳ ASEAN Para Games 2017, đoàn thể thao Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh khi chỉ tham dự 1/2 số môn nhưng đã lập nên 10 kỷ lục. Trong đó ấn tượng nhất là VĐV bơi lội Võ Thanh Tùng (hạng thương tật S5) với 3 kỷ lục đại hội ở nội dung 200 m tự do, 100 m ngửa và 50 m tự do.

Cạn kiệt tài chính vì SEA Games 2019, Philippines khiến các VĐV khuyết tật Đông Nam Á lâm vào tình thế khó khăn - Ảnh 2.

Ông Maj Gen Osoth Bhavillai