Cận cao cấp - Đích đến của smartphone 2018

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 03/01/2018

Cận cao cấp - Chỉ vài năm trước mang thân phận kẻ lỡ làng giữa phân khúc cao cấp và tầm trung. Nay đây hứa hẹn sẽ là điểm nóng nhất về doanh số khi sự phân hóa giữa các phân khúc ngày càng đậm nét và tự thân những chiếc smartphone cận cao cấp 2018 chứng tỏ mình là sản phẩm "đáng đồng tiền bát gạo".

Phân khúc smartphone cận cao cấp (từ 10 - 15 triệu đồng) trong năm 2018 đang dần được định hình với sự xuất hiện các sản phẩm đáng chú ý. Samsung mở màn "chiến trường" dự kiến khốc liệt này bằng bộ đôi Galaxy A8, A8+ với thiết kế lấy cảm hứng từ Galaxy S8 cao cấp, màn hình tràn viền tỷ lệ 18,5:9 đang thịnh hành, camera kép để selfie xóa phông, RAM lên đến 6 GB. OPPO cũng có động thái tương tự với bộ đôi OPPO R11s/11s Plus với điểm nhấn ở vi xử lý Snapdragon 660 Qualcomm mới ra mắt nhưng chưa rõ ngày về Việt Nam. Nokia tự tin với cấu hình Snapdragon 835, camera kép của Nokia 8 sẽ còn đủ sức hấp dẫn trước các đối thủ sinh sau đẻ muộn.

Cận cao cấp - Đích đến của smartphone 2018 - Ảnh 1.

Bộ đôi Galaxy A8, A8+ gây chú ý với nhiều điểm thừa hưởng từ sản phẩm Galaxy S8 và Note8 cao cấp

Suy nghĩ "thà cố chút nữa để mua flagship" khi nói về những smartphone ở phân khúc cận cao cấp trong năm 2018 sẽ dần "lạc trôi" vì người dùng chứng kiến sự phân hóa ngày càng rõ rệt giữa các phân khúc. Khi ở tầm trung, các sản phẩm đã yên vị ở mức giá dưới 10 triệu đồng thì ngược lại với phân khúc cao cấp, nhiều sản phẩm đã bước qua mốc 20 triệu đồng, thậm chí vượt rào 30 triệu. Là nhịp cầu nối giữa hai phân khúc mà trước đây với nhiều người thường chọn dừng lại hoặc đi qua không một lần ngoảnh lại, nay khoảng cách giữa tầm trung và cao cấp ngày càng xa khiến phân khúc cận cao cấp trở thành là điểm dừng lý tưởng nhất với nhiều người, là đích đến của smartphone 2018.

Những sản phẩm thừa hưởng ADN từ smartphone cao cấp

Với smartphone cao cấp, chúng luôn sở hữu những gì tinh túy nhất, mang trong mình niềm kiêu hãnh của từng hãng thì những giá trị chủ đạo và nổi bật được mang xuống, thể hiện trên smartphone cận cao cấp một cách tinh tế. Nếu nói smartphone cao cấp là ngọn cờ đầu cho công nghệ và hướng đi của hãng thì đứng ngay sau đó - sản phẩm ở phân khúc cận cao cấp - là người thừa hưởng và thể hiện tinh thần đó đậm nét nhất, hướng đến bộ phận khách hàng đông đảo hơn.

Lần đầu tiên trong lịch sử nhà Samsung, bộ đôi Galaxy A8/A8+ năm nay sở hữu camera trước là camera selfie kép, có thể chụp selfie xóa phông nghệ thuật. Phải thừa nhận Samsung không phải người đi đầu về camera kép nhưng họ luôn biết cách làm những gì tốt nhất. Galaxy Note8 cùng số điểm 100 trên DxOMark là minh chứng rõ ràng nhất cho luận điểm đó.

Bên cạnh đó, người dùng nhận thấy thiết kế của Galaxy A8/A8+ thực sự toát lên vẻ cao cấp như dòng Galaxy S, nhưng ở phân khúc kế cận có giá rẻ hơn khá nhiều. Cùng đồng điệu một ngôn ngữ thiết kế, smartphone phân khúc cận cao cấp chia sẻ những gì tinh túy và tạo nên điểm nhấn cho một thế hệ sản phẩm của từng hãng. So sánh một cách ước lệ, nếu flagship mang vẻ đẹp của nàng Kiều "hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh" thì chiếc smartphone cận cao cấp long lanh tựa Thúy Vân "mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da".

Ở mức giá 10 đến 15 triệu, bộ đôi Galaxy A8 đang trở thành ứng viên sáng giá nhất với những tính năng các đối thủ không có như camera selfie kép, màn hình tràn viền SuperAMOLED chất lượng, đi kèm Samsung Pay hay thậm chí là dung lượng 6GB RAM. Người chuyển từ iOS sang Android lần đầu cũng thấy dễ dàng vì giao diện Samsung Experience cực kỳ thân thiện được tối ưu hóa như trên Note8.

Cận cao cấp - Đích đến của smartphone 2018 - Ảnh 2.

Màn hình tràn viền trên Galaxy A8 lấy cảm hứng từ chiếc Galaxy S8

Xu hướng chia sẻ chung một ngôn ngữ thiết kế đã được các hãng sản xuất điện thoại thể hiện rõ qua các sản phẩm của mình. Samsung Galaxy A3, A5, A7 (2017) thừa hưởng nét đẹp lấp lánh từ hai mặt kính trước sau của Galaxy S7.

Bước sang thế hệ Galaxy A8, A8+ màn hình tràn viền với tỷ lệ đang thành trào lưu 18.5:9 được lấy cảm hứng từ chiếc Galaxy S8 xuất hiện, đánh dấu một kỷ nguyên mới với smartphone tầm trung, hứa hẹn sẽ là người dẫn đầu như những gì Samsung đã làm được với Galaxy S8 và Note8.

Sony cũng đã từng đưa thiết kế Monolithic lên chiếc Xperia X vốn trước đó chỉ xuất hiện trên những sản phẩm cao cấp như Xperia X Perfomance hay Xperia Z5. HTC có những bước đi tương tự khi nhân rộng thiết kế các sản phẩm cao cấp về các dòng thấp hơn.

Cận cao cấp - Đích đến của smartphone 2018 - Ảnh 3.

Xperia X - smartphone cận cao cấp 2016 của Sony thừa hưởng thiết kế từ X Perfomance, Z5

ADN dòng sản phẩm cao cấp còn thể hiện trong những tính năng tích hợp trên smartphone cận cao cấp. Với Samsung, khả năng chống nước chuẩn IP68, tính năng thanh toán không cần thẻ Samsung Pay, Always On Display, camera sau khẩu độ lớn F/1.7 và có khả năng lấy nét tự động, chụp HDR+ vốn trước đây chỉ có ở Galaxy S8, Note8 thì nay đã hiện diện trên bộ đôi A8, A8+.

Cận cao cấp - Đích đến của smartphone 2018 - Ảnh 4.

Samsung Pay được Samsung bổ sung vào phân khúc cận cao cấp

Những smartphone hướng tới sự toàn vẹn

Người dùng yêu những cái nhất ở một smartphone cao cấp và chấp nhận những cái được - mất đối với một sản phẩm tầm trung. Nhưng ở một phân khúc "thêm một bước để lên thiên đàng" như cận cao cấp, không có chỗ cho khiếm khuyết quá lớn. Các hãng sản xuất đều biết khách hàng ở phân khúc này ngày càng nhiều nhưng cũng bắt đầu trở nên khó tính hơn, yêu cầu một chiếc điện thoại không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng mà còn có các tính năng thời thượng, toát lên sự sang trọng và đẳng cấp nhất định.

Chính điều đó tạo nên sự lôi cuốn và sức hấp dẫn khó cưỡng cho smartphone cận cao cấp trong năm 2018. Nó thôi thúc các hãng tạo nên một chiếc smartphone "văn võ song toàn" với chi phí để sở hữu không quá cao.

Không sinh ra để đi tìm ngôi vương, những chiếc smartphone cận cao cấp là một tổng thể hài hòa các yếu tố thiết kế, cấu hình, camera, thời lượng pin… nhằm mang lại một trải nghiệm cao cấp trọn vẹn nhưng giá thành mềm hơn. Đây sẽ là dòng sản phẩm đóng mác người đẹp quốc dân mà ai cũng yêu quý và dễ dàng tiếp cận so với một hoa hậu kiêu kỳ.

Phân khúc thể hiện "chất tới từng đồng"

Cuộc đua cấu hình đang dần lạnh nguội và các vi xử lý tầm trung hiện nay từ Qualcomm, Samsung hay MediaTek có thể gánh vác được hầu hết các tác vụ hằng ngày của người dùng. Bước qua năm 2018, các đại diện như Snapdragon 660, Exynos 7885 là gương mặt sáng giá khi đem lại mức hiệu năng ấn tượng, không thua kém nhiều so với các vi xử lý cao cấp cùng mức tiêu thụ năng lượng rất tốt. Kết hợp với dung lượng RAM 4 GB/6 GB cùng bộ nhớ lưu trữ ngày càng lớn, người dùng thoải mái dùng cho mọi nhu cầu của mình trên một sản phẩm có mức giá từ 10 - 15 triệu đồng.

Cận cao cấp - Đích đến của smartphone 2018 - Ảnh 5.

Cấu hình smartphone cận cao cấp đã đủ đáp ứng mọi nhu cầu người dùng hiện tại

Phân khúc này còn là nơi thể hiện các xu hướng mang tính thời thượng rõ rệt trên thị trường. Một yếu tố góp phần làm nên sự thu hút của phân khúc "người đẹp quốc dân" này chính là ở sự đầu tư, chăm chút hỗ trợ từ các hãng. Đặc biệt, trong những năm gần đây các hãng bắt đầu cập nhật các thiết bị của mình nhiều và đều đặn hơn. Điều này giúp cho người dùng cảm thấy không bị lạc lõng với các sản phẩm cao cấp, bên cạnh đó lại còn được cập nhật các bản vá bảo mật giúp thiết bị hoạt động ổn định và giảm thiểu tình trạng bị tấn công hơn.

Cận cao cấp - Đích đến của smartphone 2018 - Ảnh 6.

Smartphone cận cao cấp 2018 sẽ mang tới trải nghiệm “chất đến từng đồng”

Trên hết, những trải nghiệm mang tầm cao cấp ấy được gói gọn trong một mức giá chỉ bằng một nửa (hoặc ⅓) so với nhiều smartphone cao cấp hiện nay. Không phải ai cũng đủ hoặc muốn bỏ ra khoảng tiền bằng cả một chiếc xe máy mới cho một chiếc smartphone thì việc lựa chọn sản phẩm cho trải nghiệm tổng thể gần tương tự là một hành động tiêu dùng thông minh.

Một chiếc smartphone mang dáng vẻ của sản phẩm cao cấp, không kìm hãm bởi sự chấp nhận giữa được - mất của tầm trung và một mức giá không quá cao như sản phẩm ở phân khúc cận cao cấp rõ ràng mang tới cho người dùng trải nghiệm "chất đến từng đồng".

Cận cao cấp - mặt trận smartphone hứa hẹn khốc liệt

Người tiêu dùng có xu hướng chi nhiều hơn vào một chiếc smartphone. Và phân khúc cận cao cấp trong năm 2018 với những ưu điểm khó cưỡng của mình rõ ràng sẽ hút lượng khách hàng ngày càng nhiều.

HTC, OPPO, Xiaomi, Nokia chắc chắn sẽ không bỏ qua phân khúc béo bở này. Sony và Apple có thiên hướng giảm giá những sản phẩm cao cấp cũ để giành thị phần. Còn với Samsung, đại gia smartphone đến từ Hàn Quốc đã nhanh chân khơi mào cuộc chiến với bộ đôi Galaxy A8, A8+ hứa hẹn sẽ là đối thủ nặng ký trong cuộc đua chinh phục khách hàng trong năm 2018. Sau cùng, người dùng sẽ được hưởng lợi trong nỗ lực mang đến "người đẹp quốc dân" của từng hãng smartphone.