Cận cảnh gián khổng lồ ngọ nguậy - thú nuôi mới sắp trở thành hiện tượng ở Úc

Nam Thanh, Theo Helino 16:03 21/04/2018

Có vẻ như ở cái xứ sở mà mỗi mùa mưa cá sấu bò vào nhà hay chuột túi tấn công chó của thợ săn thì gián ngà khổng lồ trở thành thú cưng cũng không có gì là lạ.

Nếu bạn đang muốn tìm cho em trai, em gái nhỏ tuổi một thú cưng xinh xắn để giáo dục các bé tình yêu động vật từ tấm bé thì tuyệt đối đừng nên hỏi ý kiến của... người Úc, vì những ngày gần đây, dân Úc bỗng rộ lên phong trào nuôi... gián khổng lồ làm thú nuôi đấy.

Bạn không nghe nhầm đâu. Gián khổng lồ, to bằng lòng bàn tay một người lớn, béo mầm mẫm và bò ngoe nguẩy. Đoạn clip dưới đây khuyến cáo bạn không nên xem nếu có tiền sử bệnh sợ côn trùng hay trong gia đình có người nhà mắt kém dễ... ném nhầm dép vào màn hình máy tính.

Gián khổng lồ được người Úc chuộng làm thú nuôi mới.

Còn được gọi là gián ngà hoặc Litterbug, những con gián khổng lồ này có nguồn gốc bản địa ở Queensland. Khi đạt tới kích cỡ tối đa, mỗi con gián này có thể dài tới 8cm, đồng thời thường dành cả cuộc đời dưới đất. Chúng có thể đào được những đường hầm dài tới 1 mét, và một vài con trong số đó đã bị lôi lên khỏi cuộc sống tăm tối để đến làm thú nuôi của Damiien Sallustio, đến từ Dubbo.

"Tôi đã nuôi những con gián này hàng năm trời, cho tới khi một đợt nóng tràn qua và giết chúng chết hết." Anh Damiien trả lời phỏng vấn tờ Daily Mail Australia. "Tôi đã chọn loài bọ khổng lồ này làm thú cưng sau khi biết chúng có thể dễ chăm nuôi tới mức nào."

Anh cũng nói rằng các con gián này sẽ được bán với lãi khoảng 100 USD cho một cặp phối giống, hoặc 50/60USD cho từng con riêng.

Cận cảnh gián khổng lồ ngọ nguậy - thú nuôi mới sắp trở thành hiện tượng ở Úc - Ảnh 2.

Cận cảnh một cặp gián khổng lồ - thú nuôi đang thành xu hướng ở Úc lúc này.

Tuy nhiên, Damiien cũng khuyến cáo rằng dù giá đắt thì loài gián này cũng giúp thu hồi vốn rất nhanh khi mỗi lứa sinh sản có thể đẻ được tới 30 con - mỗi năm một lần.

"Gián ngà là loài có thể tự chăm lo cho bản thân mình. Các cô, cậu bé với một chút sợ giúp đỡ từ bố mẹ có thể dễ dàng chăm nuôi cho chúng." - Damiien nói. "Chúng không cắn, không leo trèo hay thậm chí biết bay, cả tuần mới phải dọn phân một lần. Những lý do đó khiến Damiien tin rằng gián ngà đang trở thành xu hướng thú nuôi mới ở Úc.

"Chúng sống được khoảng 10 năm và mỗi năm chỉ đẻ một lần. Thức ăn của chúng cũng là lá vàng, thế nên cũng khá sạch sẽ và dễ kiếm." - Damiien nói. Có vẻ như loài thú nuôi có phần đáng sợ này mà thành hiện tượng thì đó quả là minh chứng cho luận điểm cư dân Úc đã quen với thiên nhiên khắc nghiệt đến nỗi sẵn sàng nuôi gián khổng lồ cho vui rồi.

(theo Daily Mail Australia)