"Campuchia sẽ không dám chơi đôi công với tuyển Việt Nam để nhận thất bại nặng nề"

AB, Theo Nhịp sống Việt 11:35 19/12/2021

Chuyên gia Đoàn Minh Xương chỉ ra lối chơi mà Campuchia sẽ sử dụng trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam.

Tối nay (19/12), thầy trò HLV Park Hang-seo chạm trán Campuchia ở lượt trận cuối bảng B AFF Cup 2020. Mục tiêu là vị trí nhất bảng, cũng vì vậy đội tuyển Việt Nam sẽ phải dồn toàn lực để giành chiến thắng.

"Với đội tuyển Việt Nam, chúng ta chỉ có một con đường đó là giành chiến thắng thôi, chơi tấn công. Chúng ta không còn quyền tự quyết. Chúng ta đã biết được kết quả là gặp Thái Lan hay Singapore, tuy nhiên chỉ khi trận đấu kết thúc mới biết được là đội bóng nào sẽ đối đầu với chúng ta ở trận bán kết. Trước mắt vẫn phải tập trung cao độ cho trận đấu ngày hôm nay, sau đó mới tính toán đến việc nhân sự cho trận bán kết và chung kết", chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định.

Cựu thành viên ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam cũng cho rằng, đội tuyển Campuchia sẽ không dám chơi đôi công với đội bóng của HLV Park Hang-seo.

"Còn với Campuchia họ sẽ chơi phòng ngự phản công. Bước sang hiệp 2 họ mới đẩy cao đội hình lên để chơi. Chắc chắn, tuyển Campuchia cũng muốn rời giải với một hình ảnh đẹp do đó họ sẽ không dám chơi đôi công với Việt Nam để nhận thất bại nặng nề với tỉ số đậm".

Campuchia sẽ không dám chơi đôi công với tuyển Việt Nam để nhận thất bại nặng nề - Ảnh 1.

Việt Nam sẽ chủ động chơi tấn công trong trận đấu tối nay (Ảnh: Hiếu Lương)

Ở các trận đấu vừa qua tại AFF Cup 2020, Campuchia đã có sự thay đổi nhất định trong việc kiểm soát thế trận, đặc biệt dưới sự dẫn dắt của HLV Honda.

"Campuchia so với trước đây có sự tiến bộ nhưng là so với những đội bóng trung bình. Cái thứ hai, dưới sự dẫn dắt của HLV Honda dù chất lượng cầu thủ chưa tốt nhưng đã xây dựng được một triết lý để chơi với bất kỳ đối thủ nào, cả 3 trận vừa qua tại AFF Cup 2020 họ đều chơi kiểm soát bóng và với tốc độ cao. Tôi thấy rằng đây là định hướng, để xây dựng cho đội bóng tương lai hơn là bây giờ. Ở AFF Cup 2020, khi đá với Lào quá yếu họ mới có thể phô diễn được hết những gì mình có, chứ với các đối thủ khác thì đều để thua.

Thực tế mà nói dù Campuchia được dẫn dắt bởi HLV Nhật Bản nhưng họ không bị ảnh hưởng bởi lối chơi của Nhật Bản. Chất lượng cầu thủ của Campuchia không được cao nên họ vẫn đang phải cố gắng chơi với cường độ cao. Còn nền tảng thể lực họ vẫn phải có sự cải thiện nhiều hơn nữa. Hướng đến thế hệ sau này chứ hiện tại thì rất khó, HLV Honda vẫn đang trong quá trình hình thành lối chơi cho Campuchia hướng đến mục tiêu ở SEA Games năm 2023 diễn ra trên sân nhà", ông Đoàn Minh Xương cho biết.

Ở lượt trận còn lại sẽ là màn đối đầu giữa đội tuyển Malaysia và Indonesia, trận đấu hứa hẹn cũng sẽ vô cùng hấp dẫn, quyết định tấm vé vào bán kết AFF Cup 2020. Theo vị chuyên gia, Malaysia của HLV Tan Cheng Hoe sẽ giành chiến thắng.

"Trận đấu giữa Malaysia và Indonesia sẽ là trận đấu nảy lửa giữa hai đội bóng. Indonesia sẽ có lợi thế hơn có là hoà họ đã có thể vào bán kết. Còn Malaysia bắt buộc phải giành chiến thắng. Tôi nghĩ rằng Malaysia với sự trở lại của các cầu thủ trụ cột sẽ hoàn toàn khác, trận đấu này sẽ là một Malaysia khác biệt so với trận thua 0-3 trước tuyển Việt Nam và họ sẽ giành chiến thắng".

Campuchia sẽ không dám chơi đôi công với tuyển Việt Nam để nhận thất bại nặng nề - Ảnh 2.

Lịch thi đấu giữa Việt Nam và Campuchia (Ảnh: GN)

Campuchia sẽ không dám chơi đôi công với tuyển Việt Nam để nhận thất bại nặng nề - Ảnh 3.

Danh sách đăng ký thi đấu tuyển Việt Nam (Ảnh: PH)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày