Cảm nhận sau 2 ngày sử dụng Galaxy Note 8: Samsung biết cách đưa những gì tốt nhất vào một chiếc smartphone

Truật Xích, Theo Trí Thức Trẻ 14:35 04/09/2017

Galaxy Note 8 tập hợp tất cả những gì tốt nhất bạn có thể mường tượng vào trong một chiếc smartphone: màn hình, camera, sự tiện dụng...

Chân thành mà nói, trước Galaxy Note 8, chiếc smartphone Android khiến tôi thích thú nhất, muốn cầm trên tay và sử dụng nhất chính là Galaxy Note7. Thiết kế không thể chê vào đâu được, camera tốt nhất thời điểm đó, cấu hình rất mạnh, màn hình rộng rãi cùng bút S-Pen hiệu quả cho công việc… Galaxy Note7 đã tiến tới giới hạn “hoàn hảo” của một chiếc smartphone nếu không phải vì sự cố khó tin liên quan đến pin của máy.

3 triệu Galaxy Note7 đã bị thu hồi trên toàn thế giới, 5,2 tỷ USD để giải quyết toàn bộ vụ việc - những con số có thể nói là khủng khiếp, có thể đánh gục bất kỳ công ty tỷ đô nào trên thế giới. Nhưng Samsung vẫn trụ vững, và họ tiếp tục cho ra mắt bộ đôi đầy thành công Galaxy S8/S8+. Đó là tiền đề để giành lại niềm tin từ phía người dùng sau cơn khủng hoảng.

Cảm nhận sau 2 ngày sử dụng Galaxy Note 8: Samsung biết cách đưa những gì tốt nhất vào một chiếc smartphone - Ảnh 1.

Tôi may mắn được tham dự sự kiện ra mắt Galaxy Note 8 vào tuần trước, được tận tay trải nghiệm và trên hết, được mượn Galaxy Note 8 trong 2 ngày trước khi gửi trả lại trong tiếc nuối. Thế nhưng 2 ngày là đủ để đưa ra những cảm nhận chân thực nhất về sản phẩm này. Phiên bản tôi được trải nghiệm là Galaxy Note 8 sử dụng chip Exynos 8895 (phiên bản sẽ bán ở Việt Nam). Vì đây vẫn là bản thử nghiệm, không phải chính thức nên không thể tránh khỏi một vài vấn đề liên quan đến phần mềm, ví dụ tôi từng bị văng khỏi ứng dụng YouTube 2 lần hoặc gặp phải tình trạng pin sụt khá nhanh khi chụp ảnh. 

Tuy vậy, tôi được trấn an rằng bản thử nghiệm này còn một vài điều chưa hoàn thiện về phần mềm nên có những vấn đề như vậy và Samsung cũng đã biết. Thế nên một khi bản thương mại ra mắt, với tất cả những vấn đề nhỏ được hoàn thiện, tôi tin rằng những gì tốt nhất bạn đang có sẽ nằm trong chiếc phablet này.

Cảm nhận sau 2 ngày sử dụng Galaxy Note 8: Samsung biết cách đưa những gì tốt nhất vào một chiếc smartphone - Ảnh 2.

Vừa vặn trong lòng bàn tay (tôi là một người không cao to, chỉ chưa tới 1,70m) là một màn hình Vô cực Super AMOLED cho chất lượng hiển thị cực tốt có kích cỡ lên tới 6,3 inch. Màn hình của Note 8 vuông hơn một chút so với S8/S8+ nhưng điều đó không làm cho thiết kế của máy trở nên thô hơn. Trái lại, trông Note 8 sang trọng và đẳng cấp hơn cả. Một chi tiết rất nhỏ lại có thể làm cho thiết kế của máy trở nên hấp dẫn hơn đó chính là khung viền của máy. Khi cầm trên tay, bạn sẽ cảm nhận được viền máy hơi gồ lên một chút, giúp cho việc cầm nắm dễ dàng và chắc chắn hơn rất nhiều so với S8. Đây là điểm khiến tôi rất ấn tượng vì đó chỉ là 1 chi tiết cực kỳ nhỏ nhưng lại thể hiện sự chăm chút đến sản phẩm từng li từng tí của Samsung.

Nói về thiết kế, cách đây 2 tuần, tôi nghĩ rằng Galaxy S8/S8+ chắc chắn là smartphone có thiết kế đẹp nhất từ xưa đến nay. Nhưng điều đó chỉ đúng cho đến ngày Galaxy Note 8 ra mắt mà thôi. Nếu như iPhone 8 vẫn giữ nguyên thiết kế như những gì mới rò rỉ thời gian gần đây, nó sẽ chẳng là gì so với Note 8 trên phương diện thiết kế. Có lẽ Samsung đã biết cách làm ra một sản phẩm đẹp trong khi Apple vẫn đang loay hoay với việc xoay ngang hay dọc phần camera kép của mình.

Cảm nhận sau 2 ngày sử dụng Galaxy Note 8: Samsung biết cách đưa những gì tốt nhất vào một chiếc smartphone - Ảnh 3.

Bên cạnh thiết kế, 2 điểm đáng tiền nhất của Galaxy Note 8 là camera và bút S-Pen. Xin được nói về camera trước, do đây là điểm thực sự mới mẻ trên dòng Note nói riêng và điện thoại Samsung nói chung. Nhiều người nghĩ camera kép trên Galaxy Note 8 đâu khác gì iPhone 7 Plus? Trên thực tế, sự khác biệt là rất đáng kể.

Điểm đầu tiên cần phải kể đến, Note 8 là chiếc smartphone đầu tiên của Samsung có camera kép 12MP với 1 lens góc rộng và 1 lens tele và đây cũng là chiếc smartphone đầu tiên có chống rung quang học ở cả 2 ống kính. Điều này có nghĩa bạn có thể chụp 1 bức ảnh khi đang ngồi trên xe, khi đang chạy cũng như đi bộ mà không sợ nhòe mờ. Tôi cũng có iPhone 7 Plus, cũng sở hữu camera kép nhưng không thể cho ra bức ảnh ổn định khi đang di chuyển như Galaxy Note 8.

Cảm nhận sau 2 ngày sử dụng Galaxy Note 8: Samsung biết cách đưa những gì tốt nhất vào một chiếc smartphone - Ảnh 4.

Điểm thứ hai chính là khả năng xóa phông, iPhone 7 Plus chỉ có thể xóa phông tự động và một khi bật chức năng này, bạn sẽ không thể ghi lại hình ảnh toàn cảnh được. Galaxy Note 8 khác hẳn, bạn không chỉ điều chỉnh được mức độ xóa phông mà còn có thể ghi lại hình ảnh toàn cảnh bên ngoài phạm vi xóa phông. Ảo diệu hơn nữa, bạn còn có thể xóa phông sau khi đã chụp ảnh. Đây là điểm tôi đánh giá rất cao Galaxy Note 8 vì sẽ có những trường hợp bạn nhận ra “à tấm ảnh này nên xóa phông cho ảo”.

Cảm nhận sau 2 ngày sử dụng Galaxy Note 8: Samsung biết cách đưa những gì tốt nhất vào một chiếc smartphone - Ảnh 5.

Điểm thứ ba là khả năng chụp tối, Galaxy Note 8 cho ra những bức ảnh trong thời gian tối tốt hơn rất nhiều so với iPhone 7 Plus. Trên thực tế, từ trước tới nay, Samsung luôn làm tốt hơn Apple ở khoản camera. Tôi từng đọc một status của Cựu phó chủ tịch Google, Vic Gundotra cho rằng smartphone Android không thể chụp đẹp bằng iPhone. Thời điểm đó, tôi đã nghĩ đây chỉ là một nhận xét chủ quan và thực tế như thế nào thì ai cũng đã rõ, Galaxy S7 edge rồi Galaxy S8 đều là smartphone chụp đẹp nhất năm. Với những gì Galaxy Note 8 thể hiện, tôi tin chắc rằng đây là smartphone chụp ảnh đẹp nhất từ trước tới nay.

Cảm nhận sau 2 ngày sử dụng Galaxy Note 8: Samsung biết cách đưa những gì tốt nhất vào một chiếc smartphone - Ảnh 6.

S-Pen - yếu tố “nhìn là muốn mua” của Galaxy Note 8

Dòng Note từ xưa tới nay luôn nổi tiếng vì chiếc S-Pen. Có thể bạn sẽ thắc mắc “đã dùng smartphone thì cần gì tới bút?”. Đúng, để sử dụng một chiếc smartphone cho nhu cầu hàng ngày thì rõ ràng một chiếc bút là không quá cần thiết. Nhưng để tất cả mọi nhu cầu hàng ngày đó của bạn được đáp ứng nhanh gọn và hiệu quả nhất có thể, hãy thử sử dụng một chiếc bút. Chụp lại bài giảng, khoanh vùng những điểm cần chú ý, nhấn mạnh những dòng quan trọng… tôi dám chắc rằng một chiếc bút cảm ứng sẽ giúp bạn làm điều đó nhanh hơn bao giờ hết. Samsung rất hiểu điều đo nên mới quyết định phát triển dòng Galaxy Note. Rõ ràng, đây là một quyết định rất chính xác và hiểu người dùng. Galaxy Note giữ vững vị trí đầu bảng smartphone Android suốt nhiều năm gần đây là minh chứng cho điều đó.

S-Pen trên Galaxy Note 8 có thể ghi chép ngay trên màn hình khóa với độ dài lên tới cả trăm trang. Hãy thử tưởng tượng bạn nhìn thấy một chi tiết hay ho thú vị nào đó và muốn ghi lại nhanh nhất có thể. Chẳng có gì tiện hơn việc rút bút ra và ghi chép thật nhanh trên màn hình khóa, sau đó lưu lại.

Tôi không có nhiều thời gian để gắn bó với chiếc Galaxy Note 8 này thêm nữa vì đã đến hạn phải trả lại máy. Tuy vậy, chừng ấy thời gian cũng đủ để tôi biết đâu sẽ là chiếc smartphone tiếp theo mình lựa chọn.

Và có lẽ bạn cũng vậy.