Cãi nhau với HLV tại World Cup, thủ môn ngôi sao liền từ giã ĐTQG

ĐẶNG LAI, Theo Tiền Phong 22:42 23/12/2022

Thủ môn của Inter, André Onana vừa tuyên bố chia tay đội tuyển Cameroon. Lý do dẫn đến quyết định này là mâu thuẫn giữa anh và huấn luyện viên trưởng đội tuyển Rigobert Song trong thời gian tham dự World Cup 2022.

Cãi nhau với HLV tại World Cup, thủ môn ngôi sao liền từ giã ĐTQG - Ảnh 1.

Sau trận thua Thụy Sĩ, một cuộc tranh cãi về chuyên môn giữa Onana với huấn luyện viên Rigobert Song đã diễn ra. Kể từ đó, Onana đã không còn là sự lựa chọn số một trong khung gỗ của đội tuyển Cameroon.

Anh bị loại khỏi danh sách đăng ký thi đấu ở trận cuối và bản thân thủ môn hàng đầu châu Phi này cũng nhanh chóng rời Qatar để về quê nhà... đá phủi. HLV Song thừa nhận mâu thuẫn giữa hai người, đồng thời khẳng định học trò đã khóc khi nói chuyện với ông.

Dường như mối quan hệ này là không thể hàn gắn. Vì vậy, Onana đã đi đến quyết định sớm giã từ đội tuyển quốc gia, dù anh mới 26 tuổi. "Mọi câu chuyện đều có hồi kết và câu chuyện của tôi với đội tuyển quốc gia Cameroon đã kết thúc", Onana viết trên trang Twitter cá nhân.

Cãi nhau với HLV tại World Cup, thủ môn ngôi sao liền từ giã ĐTQG - Ảnh 2.

Thông điệp chia tay của thủ môn Onana

"Các cầu thủ đến rồi đi, tên tuổi của họ chỉ là thoáng qua, nhưng Cameroon vẫn tồn tại mãi mãi và tình yêu của tôi dành cho đội tuyển cũng vậy. Tôi cũng như những người dân, luôn ủng hộ đội tuyển, dù khó khăn đến đâu".

Onana ra mắt ĐT Cameroon vào tháng 9 năm 2016 và chơi 34 trận. Trong suốt những năm qua, anh luôn là chỗ dựa quan trọng bậc nhất của đội tuyển, là một trong những thủ môn hay nhất châu Phi. Onana góp công lớn giúp Cameroon về đích thứ ba tại Cúp châu Phi, đoạt vé dự World Cup tại Qatar.

Onana được tưởng thưởng bằng các danh hiệu cá nhân như thủ môn hay nhất châu Phi năm 2018, Cầu thủ xuất sắc nhất Cameroon năm 2018. Phong độ ấn tượng ấy đưa anh đến với một trong những CLB hay nhất thế giới là Inter. Anh đã ra sân 13 trận trên mọi đấu trường mùa này, để thủng lưới 16 bàn và giữ sạch lưới 5 trận.

Mất Onana, Cameroon sẽ đau đầu ở vị trí thủ môn bởi lựa chọn khả dĩ nhất của họ lúc này chỉ là một cái tên đang thi đấu tại châu Á: Davis Epassy.