Cách cắm bình hoa xinh lung linh từ những bó hoa quà tặng

Thuỷ Linh, Theo Giáo dục và Thời đại 20:40 19/10/2022

Chị Phan Anh chia sẻ cách cắm hoa từ bó hoa được tặng với vài nguyên tắc cơ bản, đơn giản. Bạn có thể áp dụng được với các bó hoa ôm tay cầm.

Những ngày lễ quan trọng như 20/10 sắp tới, 20/11 hay sinh nhật hoặc khi bạn nhận được những bó hoa vô cùng xinh đẹp, bạn sẽ làm thế nào?

Cắm nguyên cả bó và giấy bọc vào tạm vào một bình bất kì chờ nó héo rũ sau 1-2 ngày? Hoặc có khi nào bạn tiếc nuối ngắm những cành hoa nhập khẩu xịn xò mà loay hoay không biết làm sao để cắm lại cho đẹp?

Hãy nâng niu những đoá hoa ấy và dành cho nó một cuộc sống mới thật đẹp trong không gian của bạn bằng cách cắm cực đơn giản của chị Phan Anh.

Admin nổi tiếng nhóm Yêu bếp lưu ý các bước cắm và nguyên tắc cơ bản này áp dụng cho các bó hoa tổng hợp, cùng tông màu.

Cách cắm bình hoa xinh lung linh từ những bó hoa quà tặng - Ảnh 1.

Bạn nên lựa theo màu hoa đậm rực nhất để chọn tone hoa

Cách cắm hoa

Bó hoa mang về gỡ giấy bọc. Nếu là loại giấy không thấm nước, hãy vuốt phẳng giấy, cuộn lại để dành tái sử dụng, giảm thiểu rác thải. Các sợi ruy băng cũng gấp gọn, phân loại và giữ lại trong một hộp nhỏ đồ phụ kiện của gia đình. Lúc cần là có luôn không phải đi tìm, lại có đồ cho trẻ con sáng tạo hoặc chơi đồ hàng bất cứ lúc nào.

Cách cắm bình hoa xinh lung linh từ những bó hoa quà tặng - Ảnh 2.

Xác định hoa chính - mặt chính lọ: Sẽ là hoa đẹp nhất hoặc đặc biệt nhất.

Bạn nhẹ tay gỡ rời từng cành, phân loại các loại hoa, lá để hình dung được số lượng, màu sắc sẽ cắm. Loại bỏ cành, hoa héo hỏng dập nếu có.

Dưỡng hoa

Cách cắm bình hoa xinh lung linh từ những bó hoa quà tặng - Ảnh 3.

Các loại hoa phụ cũng rất quan trọng. Hoa thanh liễu dễ cắm xen tạo sự duyên dáng mềm mại cho bình hoa.

Làm tươi lại từng loại, các loại cành lá cứng hay hoa cánh cứng như cúc, phăng, thanh liễu thì dốc xả nước được. Các loại cánh và thân mềm như mao lương, mẫu đơn, ngọc xanh không nên dùng.

Chọn bình phù hợp:

Cách cắm bình hoa xinh lung linh từ những bó hoa quà tặng - Ảnh 4.

Lọ pha lê dáng kinh điển phù hợp với nhiều kiểu cắm.

Hầu hết hoa bó là loại hỗn hợp, theo tone màu nên tiện nhất là lọ pha lê, thuỷ tinh hoặc gốm sứ trắng sẽ tôn hoa nhất, không sợ chọi tone.

Cách cắm bình hoa xinh lung linh từ những bó hoa quà tặng - Ảnh 5.

Sự đối lập luôn tạo ra sự thú vị. Hoa rất to rực rỡ được ôm ấp bởi cành mềm mại mỏng manh giúp hoa không còn thô cứng.

Chọn kích thước kiểu dáng bình phù hợp:

Tuỳ lượng hoa, chiều dài nhất của cành hoa lá nhé. Đặt ướm thử cành dài nhất để chọn bình theo tỉ lệ bình bạn mong muốn.

Cách cắm bình hoa xinh lung linh từ những bó hoa quà tặng - Ảnh 6.

Cành lả cành buông. Nếu có cành phụ đủ độ mềm, hãy để dành vì cành tạo sự lả lơi mềm mại kết nối giữa hoa và bình.

Cắm dễ nhất là kiểu đan cành. Cắm theo thứ tự:

Cành phụ phía sau và xung quanh để lấy khung tỉ lệ trước và có lớp đệm cành đan dễ giữ vững các cành cắm sau.

Hoa chính. Chọn số hoa chính là các loại hoa to đẹp nhất. Nên chọn số lẻ sẽ dễ đẹp hơn.

Cách cắm bình hoa xinh lung linh từ những bó hoa quà tặng - Ảnh 7.

Lọ hoa sắp hoàn thiện.

Hoa phụ, cành phụ.

Tỉa tót hoàn thiện.

Cách cắm bình hoa xinh lung linh từ những bó hoa quà tặng - Ảnh 8.

Theo cách này, cắm hoa từ những bó hoa được tặng không hề khó, lại là cách thêm trân trọng nâng niu món quà mình được tặng. Cắm theo cách này thì việc thay nước hàng ngày rất dễ, giúp hoa tươi lâu không phải cắm lại.