Các VĐV dự SEA Games 31 của Malaysia phải tự túc chi phí

ĐẶNG LAI, Theo Tiền Phong 07:11 15/03/2022

Tổng cộng 612 vận động viên vừa được Hội đồng Olympic Malaysia (MOC) đăng ký tham dự SEA Games tại Việt Nam, kỳ đại hội sẽ diễn ra từ ngày 12-23/5. Nhưng đáng nói là hơn nửa số này phải đi theo dạng tự túc.

OCM trong thông báo rằng trong tổng số lực lượng VĐV hùng hậu đến Việt Nam, chỉ có 226 người sẽ được đài thọ toàn bộ chi phí. Đây là những VĐV thuộc hạng A, được kỳ vọng sẽ giành huy chương.

Trong khi đó, 386 vận động viên khác thuộc hạng B sẽ phải tự túc mọi chi phí. Nhưng nếu có huy chương, những người này sẽ được tự động lên hạng và nhờ đó, chi phí sẽ được hoàn lại.

"Tổng số vận động viên nam là 377 người (62%) và nữ là 235 người (38%), trong khi tổng số quan chức nam là 175 người và 31 là nữ", thông báo của OCM cho biết thêm.

Năm nay, Malaysia sẽ đưa đến Việt Nam một lực lượng lớn 47 người tham gia môn thể thao điện tử. Trong đó, 4 VĐV hạng A dự sự kiện FIFA Online 4.

Như thường lệ, cầu lông, điền kinh... là những "mỏ vàng" của thể thao Malaysia. Nhưng có một mất mát cho họ là "nữ hoàng" thể dục dụng cụ Farah Ann của Malaysia đã tuyên bố giã từ môn sự nghiệp ở tuổi 25 ngay trước giờ tham dự SEA Games 31.

Các VĐV dự SEA Games 31 của Malaysia phải tự túc chi phí - Ảnh 1.

Có 612 VĐV của Malaysia dự SEA Games 31

Cách đây một tuần, Ủy ban Olympic và bộ môn vẫn tuyên bố Farah Ann sẽ tham dự SEA Games 31 Đây là động thái rất bất ngờ, ảnh hưởng đến mục tiêu về số huy chương của đoàn Malaysia. SEA Games gần nhất cô tham dự là năm 2019. Tại Manila, cô đã mang về cho chủ nhà 3 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ.

Một thiệt thòi nữa với Malaysia là VĐV cầu lông số 7 thế giới Lee Zii Jia. Tay vợt này sẽ không đến Việt Nam. Thay vào đó anh dự các giải cầu lông lớn tại châu Âu và Thái Lan (diễn ra vào tháng 5, trùng với thời điểm SEA Games).

Đoàn Malaysia dự kiến tham gia 37 trong số 40 môn thể thao sẽ thi đấu tại Việt Nam. Ba môn thể thao mà Malaysia sẽ không tham gia là bóng ném, Vovinam và vật.