Các trường đại học ở Anh đứng trước nguy cơ mất đi số lượng lớn du học sinh quốc tế sau Covid-19

Vũ Trịnh, Theo Trí Thức Trẻ 19:03 12/04/2020

Nhiều trường đại học phải đối mặt với nguy cơ hàng loạt sinh viên quốc tế dừng các công việc nghiên cứu, học tập để trở về nước vì dịch Covid-19.

Các trường Đại học tại Anh dự đoán họ sẽ mất khoảng 100 triệu bảng Anh khi sinh viên nước ngoài hủy bỏ nghiên cứu. Ngoài ra họ cũng cảnh báo tác động của dịch Covid-19 sẽ là cơn sóng thần tấn công vào ngành giáo dục.

Một số tổ chức đã lên kế hoạch giảm từ 80 đến 100% số lượng sinh viên nước ngoài của họ trong năm nay. Ngành giáo dục đã yêu cầu chính phủ trợ cấp một khoản tiền lên tới hàng tỷ bảng Anh để giúp họ vượt qua khủng hoảng khi họ mất đi sinh viên quốc tế, hợp đồng chỗ ở ký túc xá và thu nhập từ các hội thảo,…

Các trường đại học cũng đã lên kế hoạch và thời khóa biểu các khóa học trực tuyến cho năm học mới, nhưng nhiều chuyên gia lo ngại tác động của khủng hoảng đối với sinh viên năm nhất mới bước vào đời sống đại học. Nhiều tổ chức gần đây đã vay rất nhiều tiền để trả cho các khóa học, ngành học mới, thường được thiết kế riêng để thu hút du học sinh. Nó đi ngược lại với bối cảnh số lượng sinh viên trong độ tuổi đại học đang giảm ở Anh cùng sự không ổn định bởi Brexit.

Các trường đại học ở Anh đứng trước nguy cơ mất đi số lượng lớn du học sinh quốc tế sau Covid-19 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Andrew Connors, chuyên gia hay làm việc với các cơ sở giáo dục đại học tại Tập đoàn Ngân hàng Lloyds cho biết cuộc khủng hoảng giống như một cơn bão hay một cơn sóng thần đang tấn công lĩnh vực giáo dục. Các ngân hàng không có cảnh báo khẩn cấp nào dành cho các trường đại học, vì những tác động về tài chính dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm. Tuy nhiên, ông nói rằng, tác động của dịch bệnh trong lĩnh vực này tuy chậm hơn các ngành khác, nhưng ảnh hưởng chung có thể sâu rộng và kéo dài.

Trên blog của Viện Chính sách Giáo dục Đại học (Hepi), ông viết: Có rất nhiều cơ sở giáo dục đang thực hiện giảm 80 đến 100% sinh viên quốc tế. Các trường đại học mà chúng tôi liên hệ cho biết họ sẽ bị ảnh hưởng với tổn thất nặng nề khi thu nhập có thể bị giảm lên tới hơn 100 triệu bảng. Và chưa tính đến việc mất đi sinh viên có thể có tác động qua nhiều năm.

Ông cũng nói thêm, hy vọng các ngân hàng sẽ cung cấp các khoản vay cho các trường đại học ở Anh cần hỗ trợ, vì tầm quan trọng của họ trong nền kinh tế nước nhà. Tuy nhiên, ông cũng đưa ra cảnh bảo: Tôi đã làm việc trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007/2008, và nó không có gì để so sánh với những gì đang xảy ra, cuộc khủng hoảng này đang xảy ra theo hình thức khác, nhiều doanh nghiệp đang có doanh thu tốt lại đang phải chiến đầu với cuộc chiến để sinh tồn.

Các trường đại học ở Anh đứng trước nguy cơ mất đi số lượng lớn du học sinh quốc tế sau Covid-19 - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Văn phòng cho sinh viên, các cơ sở độc lập của giáo dục đại học đã được biết về các chính sách để giúp họ vực dậy trong cơn khủng hoảng, kêu gọi các trường đại học hãy thông báo nếu họ lo ngại sẽ thiếu kinh phí trong vòng 30 ngày.

Các trường Đại học ở Vương quốc Anh đã đề xuất một loạt biện pháp để chính phủ tăng gấp đôi tiền tài trợ nghiên cứu và cung cấp các khoản vay khẩn cấp cho các tổ chức gặp khó khăn, cũng như ra giới hạn số lượng sinh viên đại học có thể được tuyển dụng trong năm 2020-2021.

Nick Hillman, giám đốc của Hepi, cảnh báo rằng các trường đại học chỉ có thể đưa ra một số ít biện pháp để cắt giảm chi phí. Có những điều họ có thể làm để giảm nhẹ ảnh hưởng, một trong số đó là tìm mọi cách để sinh viên quốc tế có thể tiếp tục việc học, đề nghị họ hạn chế ra khỏi nhà, hạn chế các bài nghiên cứu, hoặc khuyến khích nghiên cứu sinh thực hiện nghiên cứu tại nhà. Nhưng nhiều nơi đã gặp khó khăn về tài chính ngay cả trước cuộc khủng hoảng hiện tại.

Nếu sinh viên quốc tế giảm đi với số lượng nhiều, các trường đại học sẽ gặp vấn đề lớn. Vì họ là đối tượng giúp lắp đầy các khoảng trống trong các trường tuy chi phí phải bỏ ra của họ sẽ cao hơn so với một sinh viên địa phương.

Anh đang là quốc gia có tốc độ lây lan dịch Covid-19 khá nhanh, với gần 79.000 ca nhiễm, trong đó gần 10.000 trường hợp đã tử vong. Đất nước này tiếp nhận số lượng rất lớn sinh viên quốc tế đến học tập và sinh sống, trong đó có các du học sinh Việt Nam.

Theo The Guardian