Các huyền thoại Brazil chỉ ra điểm yếu của đội tuyển nhà

Đặng Lai, Theo Tiền Phong 07:20 18/11/2022

TPO - Hai hậu vệ hàng đầu trong lịch sử bóng đá Brazil là Cafu và Leo Junior đều đồng tình rằng tại World Cup 2022, ĐT Brazil sẽ rất yếu ở vị trí hậu vệ cánh.

Các huyền thoại Brazil chỉ ra điểm yếu của đội tuyển nhà - Ảnh 1.

Khi HLV Tite nhắc đến tên cựu binh Dani Alves trong danh sách tham dự World Cup, NHM xứ Samba đã đồng loạt lên tiếng. Họ bày tỏ sự tức giận và thất vọng vì một cầu thủ đã 39 tuổi, thi đấu tại Mexico và đã xa rời thời đỉnh cao từ lâu như Alves thì khó có cửa trở lại ĐTQG.

Bản thân Alves cũng thừa nhận rằng nhiều người không muốn anh có mặt trong đội hình tới Qatar. "Tôi không ở đây để làm hài lòng tất cả mọi người", anh nói trong một video trên mạng xã hội.

Leo Júnior, hậu vệ trái từng có 74 lần khoác áo ĐTQG, chia sẻ rằng ông rất hiểu cho HLV Tite bởi hiện tại, các vị trí hậu vệ phải và hậu vệ trái đang trở thành điểm yếu của đội tuyển xứ Samba.

''Họ không phải là những cầu thủ sẽ luôn tiến về phía trước. Họ thi đấu thận trọng hơn. Nhưng tôi không thấy có sự lựa chọn nào khác tốt hơn cho đội hình xuất phát vào thời điểm này'', Leo Júnior nói về các lựa chọn ở hai cánh của Brazil là Alex Sandro, Danilo, Telles và Alves.

Các huyền thoại Brazil chỉ ra điểm yếu của đội tuyển nhà - Ảnh 2.

Vị trí của Alves là một trong nhiều nỗi lo của Cafu (phải)

Cùng quan điểm là Cafu. Hậu vệ cánh huyền thoại của Selecao đã lên tiếng: “Tôi không biết tại sao chúng tôi lại thiếu lựa chọn cho những vị trí đó (hậu vệ biên). Nhưng nó không là vấn đề của riêng đội tuyển quốc gia, chúng tôi cũng thấy vấn đề đó ở CLB. Các huấn luyện viên đang điều chỉnh tiền vệ chơi thấp, trám vào vị trí đó. Vì họ không biết cách làm việc với những hậu vệ phải và trái đang có trong tay”.

Nhưng mặt khác, Cafu cũng không muốn gây áp lực lên các hậu bối. Ông nhấn mạnh: "Cũng thật không công bằng khi so sánh những cầu thủ này với chúng tôi. Bất cứ ai chơi ở vị trí hậu vệ phải hay trái ngày nay đều thể hiện họ là những người rất có trách nhiệm. Họ phải thay thế những người đã làm nên lịch sử cho Brazil''.

Đúng như Leo Júnior và Cafu đã chia sẻ, Alex Sando và Telles bên cánh trái, Danilo và Alves bên cánh phải đều là các hậu vệ cánh tầm trung bình khá, không thể sánh được với các tiền bối như Roberto Carlos, Cafu, Maicon, Marcelo hay chính Alves thời đỉnh cao 10 năm trước.

Ngược lại thì trên hàng công, Brazil lại sở hữu quá nhiều lựa chọn cho đôi cánh như Vinicius, Martinelli, Rodrygo, Raphinha, Antony, Neymar. Nếu so về sự đồng đều trong đội hình, rõ ràng Brazil chưa thể là số 1 tại World Cup 2022.