Các hiệp sĩ Sài Gòn bị băng trộm SH đâm thấu ngực, thấu bụng, 3 hiệp sĩ bị thương nặng đã qua cơn nguy kịch

Tứ Qúy, Theo Thời Đại 12:03 14/05/2018

Theo bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, sau khi bị băng trộm SH đâm các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nặng, với nhiều vết thương thấu ngực và bụng, trong đó có 2 hiệp sĩ tử vong do ngưng tuần hoàn hô hấp, vết thương ngực hở sau khi bị chém.

Sáng ngày 14/5, Bệnh viện Nhân Dân 115 cho biết, bệnh nhân Nguyễn Văn Thôi (SN 1976) tử vong trước khi nhập viện do ngưng tuần hoàn hô hấp trước nhập viện, vết thương ngực hở, theo dõi thấu ngực do bị chém.

Còn bệnh nhân Nguyễn Hoàng Nam (SN 1989) khi nhập viện đã được các bác sĩ nhanh chóng cấp cứu, tận tình cứu chữa thế nhưng sau 35 phút anh Nam vẫn không thể qua khỏi. Nạn nhân tử vong do ngưng tuần hoàn hô hấp, sốc chấn thương, vết thương ngực hở do bị chém. 

Các hiệp sĩ Sài Gòn bị băng trộm SH đâm thấu ngực, thấu bụng, 3 hiệp sĩ bị thương nặng đã qua cơn nguy kịch - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đi thăm các hiệp sĩ

Hiện tại, bệnh nhân Trần Văn Hoàng (SN 1968, quê Bình Định) vẫn đang điều trị tại bệnh viện Nhân Dân 115 tạm thời đã qua cơn nguy kịch và được tập trung theo dõi, điều trị tích cực. 

Bệnh nhân Hoàng nhập viện trong tình trạng sốc chấn thương, vết thương ngực trái do bị chém. Sau đó, bệnh viện tiến hành phẫu thuật vết thương ngực trái dài 20cm, đứt các sụn sườn 6, 7, 8, 9, 10, thủng phổi, rách màng ngoài tim, rách cơ hoành, dạ dày, ruột thoát vị qua cơ hoành phòi ra ở vết thương ngực trái, vết thương thấu bụng rách gan, máu mất 1500ml. 

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật đưa các tạng về lại ổ bụng, khâu cơ hoành, khâu phổi thủng, khâu màng ngoài tim, dẫn lưu màng phổi trái, khâu gan, truyền 4 đơn vị hồng cầu lắng. Đến 10h30 ngày 14/5 bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, sinh hiệu ổn (không thở máy).

Trong khi đó, 2 hiệp sĩ khác bị thương cũng đã được chữa trị, vượt qua cơn nguy kịch.

Các hiệp sĩ Sài Gòn bị băng trộm SH đâm thấu ngực, thấu bụng, 3 hiệp sĩ bị thương nặng đã qua cơn nguy kịch - Ảnh 2.

Nạn nhân Hoàng hiện tại đã qua cơn nguy kịch

Trao đổi với PV, ông Võ Khắc Thái - Chủ tịch UBND quận 3 cho biết phía quận đang họp và đang cử đoàn công tác đến BV để thăm hỏi, đồng thời động viên tinh thần các hiệp sĩ. 

Với 2 trường hợp tử vong gồm "hiệp sĩ" Nguyễn Hoàng Nam, hiện gia đình đã đưa thi thể nạn nhân về Đồng Nai để an táng. Trong khi đó, "hiệp sĩ" Nguyễn Văn Thôi do gia đình ở ngoài Bình Định nên hiện gia đình đang trên đường vào. 

Vụ việc các hiệp sĩ bị đâm thương vong trên đường bắt cướp hiện đang nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng. Để chung tay chia sẻ nỗi đau này, được biết sáng nay một số mạnh thường quân, nhà hảo tâm đang cố gắng kết nối với gia đình các nạn nhân để hỗ trợ, giúp gia đình các nạn nhân sớm vượt qua khó khăn và mất mát.

Trước đó, khoảng 20h tối 13/5, nhóm hiệp sĩ khoảng 8 người đã bám theo nhóm trộm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3, TP.HCM. Khi đến trước 1 cửa hàng quần áo trên đường, nhóm hiệp sĩ phát hiện nhóm đối tượng trộm xe SH (màu xám) trên vỉa hè.

Ngay lập tức, nhóm hiệp sĩ tiếp cận đối tượng rồi hô hoán, khống chế. Tuy nhiên, đồng bọn nhóm trộm từ phía sau cầm theo hung khí truy sát nhóm hiệp sĩ. Hậu quả, 3 hiệp sĩ bị thương, 2 hiệp sĩ và 1 người dân tử vong.

Danh tính 2 "hiệp sĩ" tử vong được xác định là Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn Đăng Khôi. Được biết đây là 2 thành viên trong nhóm hiệp sĩ Tân Bình do ông Trần Văn Hoàng làm trưởng nhóm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày