Các địa phương truy vết các trường hợp liên quan 3 bệnh nhân mắc Covid-19 sau khi được rời khu cách ly

Minh Nhân, Theo Nhịp Sống Việt 16:43 27/08/2020

Bộ Y tế tối 26/8 công bố 3 ca nhiễm Covid-19 sau khi rời khu cách ly tập trung, các địa phương liên quan đã khẩn trương rà soát, truy vết F1, 2, 3, đồng thời nhanh chóng tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Bộ Y tế tối 26/8 công bố 3 ca bệnh 1.032, 1.033 và 1.034 đều trở về từ Nga trên chuyến bay VN5062, nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn ngày 11/8, được chuyển đi cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hải Dương. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 13/8 của 3 người cho kết qu âm tính. Tuy nhiên, sau khi hết thời hạn cách ly, được cho về nhà, mẫu xét nghiệm lần 2 của 3 trường hợp này đều dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện, các địa phương liên quan đến 3 ca bệnh trên đang khẩn trương truy vết, tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Tại Hà Nội, bệnh nhân 1.032 về nhà vào trưa 25/8, đến chiều, ngay khi nhận kết quả bệnh nhân dương tính, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã nhanh chóng đưa bệnh nhân đi cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở 2.

Ngoài ra, 6 F1, đều là thành viên trong gia đình gồm bố mẹ, anh trai và bạn của bệnh nhân cũng đã được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc CDC Hà Nội cho rằng, tất cả những trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam sẽ được xét nghiệm tối thiểu 2 lần. Tức là lần xét nghiệm đầu tiên được thực hiện ngay sau khi hành khách nhập cảnh. Lần xét nghiệm thứ 2 được triển khai vào 10 ngày hoặc 12 ngày sau khi người đó nhập cảnh và trước khi họ kết thúc 14 ngày cách ly. Khi có kết quả xét nghiệm âm tính thì đến ngày thứ 14, trường hợp đó sẽ được kết thúc cách ly.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh, liên quan đến bệnh nhân 1.032, khoảng 9h30 ngày 25/8, người này có vào ăn phở tại quán Quân Sơn, thôn Nghiêm Xá, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ.

Qua rà soát ban đầu có 1 trường hợp F1 là chủ quán Quân Sơn, 5 F2. Ngày 26/8, CDC Bắc Ninh xác định thêm 9 trường hợp ăn sáng tại nhà hàng.

Ban ch đạo xã Việt Hùng phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Quế Võ nhanh chóng tổ chức phun khử khuẩn tại nhà hàng và các hộ liền kề. Đồng thời yêu cầu các hộ dừng hoạt động kinh doanh 24 gi bắt đầu từ 16h30 ngày 26/8, chờ có thông báo mới.

CDC Bắc Ninh đề nghị những ai đến quán ăn này từ 9h30 ngày 25/8 đến 16h ngày 26/8 nhanh chóng liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ và cách ly theo quy định.

Các địa phương truy vết các trường hợp liên quan 3 bệnh nhân mắc Covid-19 sau khi được rời khu cách ly - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sở Y tế Quảng Bình cho biết bệnh nhân 1.033 trên đường rời khu cách ly về Quảng Bình nhận được kết quả dương tính, đã quay lại Hải Dương, được cách ly ngay tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh.

Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên thông báo nhanh, bệnh nhân 1.033 từ 11h đến 12h ngày 25/8, ăn trưa tại nhà người quen ở xã An Vỹ, huyện Khoái Châu.

Huyện Khoái Châu đã xác định được 2F1 và đưa đi cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vào đêm 25/9. 22 trường hợp F2 được đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly ở huyện, 58 trường hợp F3 cách ly tại nhà.

Tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên xác định F1 là anh Đỗ Văn C. ở cùng phòng trong khu cách ly tập trung với bệnh nhân 1.034. Anh C. đã về lại địa phương trước đó. Ngay khi nhận tin bệnh nhân 1.034 dương tính, anh được đưa đi cách ly tại Trung tâm Y tế huyện và các trường hợp F2, F3 được cách ly tại nhà.

Để chủ động phòng chống dịch bệnh, Sở Y tế Hưng yên đề nghị Ban chỉ đạo huyện Khoái Châu, Ân Thi khẩn trương rà soát, truy vết F1, 2, 3, thực hiện giám sát cách ly đúng quy định, xử lý môi trường triệt để.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày