Ca sĩ Mỹ Linh, Đức Tuấn, Big Daddy tham gia đường chạy tiếp sức “Lên cùng Việt Nam”

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 19/10/2020

Trong hơn 100 vận động viên được tinh tuyển, "Lên cùng Việt Nam" còn có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và cả những gương mặt đại diện cho thế hệ trẻ tương lai đang nỗ lực vươn lên.

Vừa là một ca sĩ, diva nổi tiếng, Mỹ Linh còn có sức ảnh hưởng to lớn với công chúng Việt Nam. Cô thường xuyên góp mặt trong rất nhiều hoạt động xã hội. Cụ thể, năm 2017, nữ ca sĩ đã tham gia sự kiện "Chạy vì trái tim", một hoạt động thiện nguyện chung tay giúp đỡ trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ca sĩ Mỹ Linh, Đức Tuấn, Big Daddy tham gia đường chạy tiếp sức “Lên cùng Việt Nam” - Ảnh 1.

Năm 2018, nữ diva vinh dự được chọn làm đại sứ thiện chí của chương trình "Trái tim cho em". Đây là chương trình được thực hiện từ năm 2008 với 4.500 em nhỏ được hỗ trợ phẫu thuật, 100.000 trẻ được khám sàng lọc tim miễn phí tại 50 tỉnh vùng sâu vùng xa; hơn 40 bệnh viện được tài trợ trang thiết bị giúp nâng cao năng lực phẫu thuật, điều trị tim mạch…Mỹ Linh đã cùng với các đơn vị, tổ chức y tế, mạnh thường quân giúp đỡ cho nhiều em nhỏ ở khắp cả nước.

Không riêng gì chị Mỹ Linh, nam ca sĩ Đức Tuấn cũng thường xuyên góp mặt trong các sự kiện vì cộng đồng. Năm 2016, anh đã cùng hàng loạt nghệ sĩ Việt có mặt tham dự Turkey Dash, chương trình "Chạy bộ vì nụ cười" lần thứ 4, diễn ra tại TP.HCM.

Không chỉ nhiệt tình tham gia đi bộ chặng đường khoảng 5km, Đức Tuấn cùng các nghệ sĩ còn cùng nhau trình diễn những ca khúc thể hiện tinh thần cộng đồng đầy cuồng nhiệt. Ngoài tham gia các hoạt động thể thao, nam ca sĩ còn góp mặt trong các sự kiện văn hóa như dự án quảng bá du lịch "Lý Sơn - đảo tình yêu" của tỉnh Quảng Ngãi. Trong đó, Đức Tuấn và Hoa hậu Việt Nam 2016 đã cùng nhau thực hiện video clip dài 8 phút để giới thiệu, quảng bá hình ảnh và du lịch của đảo Lý Sơn.

Ca sĩ Mỹ Linh, Đức Tuấn, Big Daddy tham gia đường chạy tiếp sức “Lên cùng Việt Nam” - Ảnh 2.

Không dừng lại ở đó, mới đây người hâm mộ lại thấy hai ca sĩ nổi tiếng này tiếp tục xuất hiện trong một chương trình chạy mang tên "Lên cùng Việt Nam". Cùng với hơn 100 vận động viên chuyên nghiệp được Ban tổ chức tinh tuyển, diva Mỹ Linh và nam ca sĩ Đức Tuấn sẽ cùng nhau hoàn thành 1875km từ Hạ Long đến TP. Hồ Chí Minh với tên gọi Chặng đường Di Sản cũng như tiếp nối 145km - Chặng đường Tương Lai về đến Cần Thơ. Đây là bản đồ chạy có ý nghĩa biểu tượng cho Di sản 145 năm SABECO Lên Cùng Việt Nam từ năm thành lập 1875.

Bên cạnh sự xuất hiện của Mỹ Linh và Đức Tuấn, chương trình chạy còn có sự góp sức của nam rapper trẻ đình đám Big Daddy, gương mặt đại diện cho thế hệ trẻ tương lai không ngừng nỗ lực vươn lên. Nói về chạy bộ, Big Daddy cho biết: "Tôi thích chạy ngoài trời. Chạy ngoài trời cho tôi cơ hội kết nối với cuộc sống xung quanh, tập trung và nhìn ngắm những điều mà bình thường tôi không có cơ hội để tâm đến. Cuộc sống hiện lên một cách sắc nét và chân thực hơn bao giờ hết".

Theo lời nam rapper, sau mỗi lần chạy, anh thường ngồi lại và suy nghĩ nhiều hơn. Anh nghĩ về những gì mình đã thấy, những thứ cảm nhận được, ghi lại và đem vào trong âm nhạc của mình.

Ca sĩ Mỹ Linh, Đức Tuấn, Big Daddy tham gia đường chạy tiếp sức “Lên cùng Việt Nam” - Ảnh 3.

Bày tỏ cảm xúc của mình khi biết đến chương trình "Lên Cùng Việt Nam" Big Daddy cho biết: "Như có một luồng điện chạy từ chân, tôi cảm thấy vô cùng hào hứng và lập tức đăng ký tham gia. Không chỉ thêm một lần được chạy trên cung đường mới, tôi còn được cùng chung tay chung tay giúp đỡ những người lao động đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19 tại Việt Nam!".

Ca sĩ Mỹ Linh, Đức Tuấn, Big Daddy tham gia đường chạy tiếp sức “Lên cùng Việt Nam” - Ảnh 4.

Còn với ca sĩ Mỹ Linh, chị chia sẻ: "Đại dịch COVID-19 xảy ra làm ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống trên mọi lĩnh vực, mọi tầng lớp, mọi giới. Trong đó, người lao động, nhất các cô chú, anh chị em công nhân, lao động thời vụ, không có việc làm ổn định, là đối tượng dễ bị tổn thương nhất.

Thế nhưng trong nguy có cơ, đại dịch chính là tác nhân khơi dậy lòng yêu nước, yêu đồng bào. Ở đó, mọi người sẵn sàng giúp đỡ, san sẻ lẫn nhau. Điều này cho thấy trong cuộc sống, điều tốt vẫn luôn hiện diện. Chính điều đó đã thúc đẩy tôi tham gia vào chương trình lần này, với mong muốn góp chút công sức của mình, dù là rất nhỏ, để cùng chung tay giúp thông điệp của Chạy tiếp sức 'Lên cùng Việt Nam' được lan tỏa rộng hơn".

Với mong muốn góp chút công sức của mình, dù là rất nhỏ, nữ diva Việt Nam sẽ cùng chung tay giúp thông điệp của chương trình "Lên cùng Việt Nam" được lan tỏa rộng hơn.

Ca sĩ Mỹ Linh, Đức Tuấn, Big Daddy tham gia đường chạy tiếp sức “Lên cùng Việt Nam” - Ảnh 5.

Hoạt động chạy tiếp sức "Lên cùng Việt Nam" chính thức bắt đầu từ 17/10 đến 26/10. Hoạt động quyên góp kéo dài từ 9/9 đến 30/11. Mọi người có thể trực tiếp tham gia gây quỹ bằng cách đăng ký trên website lencungvietnam.sabeco.com.vn.

"Lên cùng Việt Nam" do Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) khởi xướng phối hợp cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với mục tiêu kêu gọi cộng đồng chung tay tiếp sức cho những người lao động Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề trong đại dịch COVID-19. Tổng số tiền quyên góp được từ "Lên Cùng Việt Nam" sẽ được trao đến công nhân lao động Việt Nam trước Tết nguyên đán 2021.

Ngoài quyên góp ủng hộ các runners, bạn đọc cũng có thể trực tiếp tham gia gây quỹ bằng cách đăng kí giải chạy ảo trên trang web chính thức của chương trình: http://lencungvietnam.sabeco.com.vn/