Ca Covid-19 số 1440 nhập cảnh trái phép đã khỏi bệnh, chưa khởi tố bị can

Ca Linh, Theo Người lao động 11:50 08/02/2021

Liên quan đến bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép, hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, chưa khởi tố bị can.

Ngày 8/2, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bác sĩ Hồ Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, cho biết: "Bệnh nhân 1440 sẽ xuất viện trong chiều nay. Bệnh nhân đã có xét nghiệm 5 lần âm tính. 3 lần đầu âm tính đã đủ tiêu chuẩn để xuất viện, còn 2 lần sau âm tính cách nhau 7 ngày đủ tiêu chuẩn khỏi cách ly tập trung. Sau khi xuất viện, phần tiếp theo như thế nào sẽ do công an phụ trách".

Dự kiến chiều 8/2, Sở Y tế sẽ trao quyết định công nhận hết thời gian cách ly tập trung đối với bệnh nhân 1440.

Ca Covid-19 số 1440 nhập cảnh trái phép đã khỏi bệnh, chưa khởi tố bị can - Ảnh 1.

Dự kiến trong chiều nay, bệnh nhân 1440 sẽ được trao quyết định hết thời gian cách ly tập trung

Liên quan đến bệnh nhân 1440, hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" theo Điều 240 Bộ Luật Hình sự, chưa khởi tố bị can. Một lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin sau khi Sở Y tế giao bệnh nhân 1440 cho gia đình tiếp nhận, cơ quan điều tra sẽ củng cố chứng cứ để xử lý sau.

Như đã thông tin, bệnh nhân 1440 tên L.T.T (33 tuổi; ngụ xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) là trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở tại xã Khánh Bình (huyện An Phú, tỉnh An Giang) vào 2 giờ sáng 24/12, sau đó về nhà tại Vĩnh Long.

Ngay sau khi về đến gia đình, người thân bệnh nhân đã thông báo ngay với công an địa phương để cách ly và lấy mẫu kịp thời tại Vĩnh Long. Ngày 24/12/2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long đã lấy mẫu gửi Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ngày 26/12/2020 của Viện Pasteur TP.HCM, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Theo Công an tỉnh An Giang, có ít nhất 8 người nữa nhập cảnh trái phép chung với bệnh nhân 1440. Sau này, có thêm 3 người đi chung trong nhóm mắc Covid-19 là bệnh nhân 1451, bệnh nhân 1452 và bệnh nhân 1453.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày