Buồn chán vì mình selfie không ăn ảnh? Chẳng qua là bạn chưa biết tư thế tạo dáng thần thánh này thôi

Tân Phan, Theo Trí Thức Trẻ 14:32 22/04/2017

Nó sẽ giúp bạn trông tuyệt hơn rất nhiều.

Có thể bạn không nhận ra nhưng mỗi người chúng ta luôn chọn một góc chụp ưa thích khi selfie. Một số người chọn góc chụp như một thói quen vì nó khiến họ cảm thấy tự nhiên, một số khác thì cho biết họ chọn góc chụp để tôn lên góc mặt đẹp nhất của mình.

Một nghiên cứu mới đây đã xác nhận chúng ta không chỉ đơn thuần tự chọn góc chụp đẹp, mà còn có cả một lý do lớn đằng sau nó. Theo trang tin Refinery29, nhà thần kinh học có tên Annukka Lindell đã nghiên cứu 2000 tấm ảnh trên Instagram với hashtag #selfie để tìm hiểu về góc chụp tối ưu.

Buồn chán vì mình selfie không ăn ảnh? Chẳng qua là bạn chưa biết tư thế tạo dáng thần thánh này thôi - Ảnh 1.

Nghiên cứu của cô đã cho thấy chủ thể thường hướng má trái về phía trước trong các bức ảnh selfie, với 41% trên tổng số ảnh, trong khi đó chỉ 32% hướng má phải về phía trước, 20% nhìn chính diện và 8% không theo quy luật nào cả. Vậy lý do cho việc nhiều người nghiêng về bên trái là gì?

Annukka Lindell giải thích: "Bởi vì phần bên trái của khuôn mặt phần lớn được kiểm soát bởi bán cầu não chịu trách nhiệm cho thể hiện cảm xúc, cho nên chúng ta có vẻ thể hiện được rõ tâm trạng và bản thân của mình khi nghiêng về bên trái hơn".

Buồn chán vì mình selfie không ăn ảnh? Chẳng qua là bạn chưa biết tư thế tạo dáng thần thánh này thôi - Ảnh 2.

Cô cho biết thêm: "Tương tự, mọi người thường hướng má trái lên trước khi được yêu cầu chụp selfie thể hiện bản thân, và hướng má phải về trước khi họ được yêu cầu chụp ảnh selfie mà không làm lộ cảm xúc".

Như vậy, nếu bạn muốn một bức selfie đẹp và "chạm" vào lòng người bằng cảm xúc của bức ảnh, hãy hướng má trái về phía trước khi chụp. Bạn sẽ cho mọi người thấy cảm xúc thật của mình hơn đấy.

(Tổng hợp)