BTS từng "gây bão" với sân khấu đầu tiên tại BBMAs, ai ngờ Jimin suýt nôn vì căng thẳng tột độ lại phải hát live siêu khó

Thái Dân, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 16/11/2020

Nhìn sự chuyên nghiệp của Jimin trên sân khấu BBMAs 2018, không ai nghĩ rằng khi đó anh suýt nôn vì quá căng thẳng.

Lễ trao giải Billboard Music Awards 2018 (BBMAs) là sự kiện mang tính bước ngoặt đối với BTS. Thay vì chỉ lên nhận giải như năm trước, 7 chàng trai có cơ hội biểu diễn ở chương trình. Họ đã đem đến tiết mục Fake Love và đây cũng là sân khấu comeback đầu tiên của nhóm kể từ lúc phát hành ca khúc này.

Fake Love - BTS (BBMAs 2018)

Dù là lần đầu tiên diễn tại BBMAs nhưng BTS đã gây ấn tượng mạnh vì khả năng hát, nhảy xuất sắc. Thế nhưng phải đến khi góp mặt trong tập mới nhất của chương trình Immortal Songs 2: Singing The Legend, nhóm nam nhà Big Hit mới tiết lộ về chuyện hậu trường xung quanh sân khấu Fake Love 2 năm trước.

Jimin kể rằng màn trình diễn làm anh lo lắng đến nỗi… chỉ muốn nôn. Nam idol thú nhận: "Em suýt thì nôn ọe. Em đã lo lắng tột độ".

BTS từng gây bão với sân khấu đầu tiên tại BBMAs, ai ngờ Jimin suýt nôn vì căng thẳng tột độ lại phải hát live siêu khó - Ảnh 2.

Jimin lo lắng về tiết mục tại BBMAs 2018 đến mức buồn nôn

Theo Jin, cả nhóm phải diễn trực tiếp tại lễ trao giải BBMAs mà không có thời gian tập dượt. Anh cả BTS kể: "Các chương trình âm nhạc Hàn Quốc thường dành thời gian diễn tập nhưng Billboard Music Awards thì không. Phải diễn trực tiếp ngay lập tức".

Các thành viên vô cùng sợ hãi khi phải mang đến 1 tiết mục mới toanh mà chẳng có cơ hội diễn tập. Thế nhưng đó chưa phải toàn bộ thử thách dành cho BTS. j-hope tiết lộ rằng sự lo lắng của cả nhóm đạt đỉnh điểm khi Fake Love là ca khúc cực khó để hát live. Anh chia sẻ: "Không dễ để hát live Fake Love, bảo sao chúng tôi cực kỳ lo lắng".

BTS từng gây bão với sân khấu đầu tiên tại BBMAs, ai ngờ Jimin suýt nôn vì căng thẳng tột độ lại phải hát live siêu khó - Ảnh 3.

Jin thì lo sợ vì BBMAs không cho nhóm tập dượt

BTS từng gây bão với sân khấu đầu tiên tại BBMAs, ai ngờ Jimin suýt nôn vì căng thẳng tột độ lại phải hát live siêu khó - Ảnh 4.

j-hope thì than thở Fake Love vô cùng khó hát

Cũng trong chương trình, BTS đã miêu tả về độ khó của ca khúc Fake Love. Theo SUGA, bài hát của các nhóm nhạc idol vốn đã cao, tuy nhiên sản phẩm âm nhạc của BTS sở hữu cao độ đáng kinh ngạc, gần đạt đến giọng nữ. Một số nhạc sĩ quen biết với nam rapper còn bị sốc và hỏi anh rằng cả nhóm làm thế nào để hát live ca khúc này trong lúc nhảy.

Jimin cũng rất chật vật khi phải thực hiện những nốt cao trong Fake Love. Producer Pdogg - người sáng tác ca khúc này rất thích high note và không cho phép các thành viên bỏ cuộc. Jimin kể rằng Pdogg hướng dẫn anh lên nốt cao bằng cách… kiễng chân và thít chặt mông, nhờ đó nam idol mới có thể hát được những phân đoạn cao chót vót trong bài.

BTS từng gây bão với sân khấu đầu tiên tại BBMAs, ai ngờ Jimin suýt nôn vì căng thẳng tột độ lại phải hát live siêu khó - Ảnh 5.

Jimin phải kiễng chân, thít chặt mông mới hát nổi nốt cao của Fake Love

BTS vô cùng căng thẳng trong lần đầu diễn tại BBMAs, ca khúc Fake Love thì cực khó, thế nhưng lên sân khấu là họ thay đổi 180 độ. Các chàng trai đã trình diễn hết mình, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Nếu BTS không tâm sự về nỗi sợ trong lòng họ thì khán giả chỉ thấy hình ảnh chuyên nghiệp và nhiệt huyết của nhóm mà thôi.

BTS từng gây bão với sân khấu đầu tiên tại BBMAs, ai ngờ Jimin suýt nôn vì căng thẳng tột độ lại phải hát live siêu khó - Ảnh 6.

Nhìn Jimin "cháy" trên sân khấu thế này, ai nghĩ anh suýt nôn vì lo lắng đâu nào?

[Fancam] Fake Love - Jimin (BBMAs 2018)

Nguồn: KB - Ảnh: Internet - Video: YouTube

BTS từng gây bão với sân khấu đầu tiên tại BBMAs, ai ngờ Jimin suýt nôn vì căng thẳng tột độ lại phải hát live siêu khó - Ảnh 8.