BTC thiếu chuyên nghiệp, Xuân Trường và đồng đội phải đứng chào cờ với đội hình kém duyên

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 06:44 24/07/2020

Chuyện trẻ em bước ra sân cùng các cầu thủ tưởng là chuyện nhỏ nhưng nếu BTC sân không ý thức cũng có thể để lại hình ảnh không đẹp.

BTC thiếu chuyên nghiệp, Xuân Trường và đồng đội phải đứng chào cờ với đội hình kém duyên - Ảnh 1.

Chiều 23/7, HAGL có chuyến hành quân làm khách trước CLB Thanh Hoá ở vòng 11 V.League 2020. Ảnh: Hiếu Lương.

BTC thiếu chuyên nghiệp, Xuân Trường và đồng đội phải đứng chào cờ với đội hình kém duyên - Ảnh 2.

Tại đây, các cầu thủ HAGL và Thanh Hoá cùng gặp tình huống bi hài khi BTC sân sắp xếp những đứa trẻ để cầu thủ dắt ra sân nhưng lại sở hữu chiều cao tương đương nhân vật chính khiến đội hình trở nên mất cân đối và không đẹp.

BTC thiếu chuyên nghiệp, Xuân Trường và đồng đội phải đứng chào cờ với đội hình kém duyên - Ảnh 3.

Xuân Trường (áo trắng trái) cao gần 1m80 nhưng cũng bị cậu bé đứng trước mặt che khuất với góc nhìn chính diện. Trương Trọng Sáng (phải) cao hơn 1m80 cũng đứng với một cậu bé cao đến mang tai anh.

BTC thiếu chuyên nghiệp, Xuân Trường và đồng đội phải đứng chào cờ với đội hình kém duyên - Ảnh 4.

Khổ nhất là Minh Vương khi anh đứng khuất hẳn sau cậu bé. Tiền vệ 25 tuổi còn đùa nghịch, núp sau lưng cậu bé này để tránh nắng. Hình ảnh này cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp của BTC sân khi chuẩn bị.

BTC thiếu chuyên nghiệp, Xuân Trường và đồng đội phải đứng chào cờ với đội hình kém duyên - Ảnh 5.

Những đứa trẻ được cầu thủ dắt ra sân gọi là "player escort" hay "match mascot". Việc làm này bắt nguồn từ thập niên 90 của thế kỷ XX và mang ý nghĩa bảo vệ trẻ em, vì trẻ em cũng như có tính kết nối, kế thừa tinh thần bóng đá dành cho các em nhỏ. Hình ảnh trên chụp đội tuyển Pháp tại World Cup 2018. BTC sắp xếp các em nhỏ có chiều cao tương xứng với từng cầu thủ. Ảnh: AFP.

BTC thiếu chuyên nghiệp, Xuân Trường và đồng đội phải đứng chào cờ với đội hình kém duyên - Ảnh 6.

Việc lựa chọn các em nhỏ cũng phải đảm bảo phù hợp với chiều cao cầu thủ để tránh gây mất cân bằng làm xấu đội hình. Thế nhưng, ở V.League, việc làm này vẫn chưa được chú trọng. Ảnh: AFF.

BTC thiếu chuyên nghiệp, Xuân Trường và đồng đội phải đứng chào cờ với đội hình kém duyên - Ảnh 7.

Trở lại với trận đấu, Minh Vương và các đồng đội có trận đấu bế tắc trước Thanh Hoá và chỉ có được kết quả hoà 0-0.

BTC thiếu chuyên nghiệp, Xuân Trường và đồng đội phải đứng chào cờ với đội hình kém duyên - Ảnh 8.

Thanh Hoá thi đấu kín kẽ, phòng ngự dứt khoát giúp khung thành thủ môn Lương Bá Sơn gần như không đối mặt với tình huống hãm thành nguy hiểm nào từ đối phương.

Trận đấu này cũng chào đón sự xuất hiện của "lão tướng" Nguyễn Anh Đức. Anh vào sân thay Minh Vương ở cuối hiệp 2 nhưng chưa có nhiều thời gian để ghi dấu ấn trong màu áo mới.