Brunei đánh bại Timor Leste 6-3, giành quyền tham dự AFF Cup sau 26 năm

MẠNH TÙNG, Theo Tiền Phong 18:36 08/11/2022

Brunei đã vượt qua Timor Leste trong trận play-off tranh vé vớt tham dự AFF Cup 2022. Đội bóng này sẽ thi đấu ở bảng A, cùng với Thái Lan, Philippines, Indonesia và Campuchia.

Brunei đánh bại Timor Leste 6-3, giành quyền tham dự AFF Cup sau 26 năm - Ảnh 1.

Brunei và Timor Leste thi đấu 2 lượt trận play-off để quyết định tấm vé dự AFF Cup 2022. Ở trận lượt đi, Brunei đã xuất sắc đánh bại đối thủ với tỷ số 6-2. Trong trận lượt về, Timor Leste thi đấu rất quyết tâm để lật ngược thế cờ. Họ cầm bóng đến 64% và tung ra nhiều cú dứt điểm về phía khung thành Brunei.

Những nỗ lực của Timor Leste mang về cho họ bàn thắng ở phút bù giờ hiệp 1 do công của Mouzinho. Tuy nhiên, cả hai đội đều không thể ghi thêm bàn thắng trong 45 phút còn lại. Kết quả chung cuộc, Brunei giành chiến thắng với tỉ số 6-3, qua đó có vé tham dự vòng bảng AFF Cup 2022.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Brunei trở lại AFF Cup sau 26 năm. Lần gần nhất đội bóng này tham dự một kỳ AFF Cup là vào năm 1996. Năm 2021, Brunei rút lui không tham gia lượt trận play-off AFF Cup 2020.

Như vậy, Brunei sẽ rơi vào bảng A cùng với các đối thủ Thái Lan, Philippines, Indonesia và Campuchia. Bảng B gồm Lào, Malaysia, Myanmar, Singapore và Việt Nam.

Tuyển Brunei có trận ra quân gặp đương kim vô địch Thái Lan vào ngày 20/12. Họ được đánh giá chỉ là đội lót đường ở bảng A nhưng với những gì đã thể hiện ở lượt trận play-off, Brunei vẫn có thể gây trở ngại cho các đội bóng lớn. AFF Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 20/12 đến ngày 16/1/2023.