Bột trị liệu phục hồi trẻ hoá hệ bạch huyết - Công nghệ hàng đầu của Nhật Bản về thải độc da

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 08/05/2019

Các nhà khoa học của Menard đã nghiên cứu về hệ bạch huyết và cho ra đời bột trị liệu phục hồi trẻ hóa hệ bạch huyết, ứng dụng thành công trong siêu huyết thanh thải độc Program 30 để thải độc sâu cho làn da.

Hệ bạch huyết nằm ngay dưới da, nên khi hệ bạch huyết bị tổn thương, làn da ngay lập tức có các dấu hiệu như: tích nước, phù nề, bọng mắt, quầng thâm, bọng cằm, mụn, sắc diện da tối xỉn đột ngột. Vì vậy, phòng ngừa và thải độc cho hệ bạch huyết là điều nên được chú trọng để có thể sở hữu một làn da khỏe mạnh.

Hiểu được điều đó, các nhà khoa học của Menard đã nghiên cứu về hệ bạch huyết và cho ra đời phương pháp trẻ hóa hệ bạch huyết.

Cơ chế hoạt động của bột trị liệu phục hồi trẻ hóa hệ bạch huyết

Theo thời gian hoạt động, hệ bạch huyết sẽ gặp các vấn đề lão hóa như co hẹp, tắc nghẽn, xơ vữa. Phương pháp trẻ hóa hệ bạch huyết của Menard sẽ len lỏi qua các tế bào da, đến mạch bạch huyết và chăm sóc những tổn thương của hệ bạch huyết.

Nhờ đó, hệ bạch huyết có thể khỏe mạnh, đào thải kịp thời các kim loại nặng, các tạp chất cặn bã quanh tế bào cũng như lượng nước dư thừa, từ đó cho khuôn mặt tươi sáng và thon gọn hơn.

Bột trị liệu phục hồi trẻ hoá hệ bạch huyết - Công nghệ hàng đầu của Nhật Bản về thải độc da - Ảnh 1.

Gương mặt thon gọn, tươi sáng khi hệ bạch huyết khỏe mạnh

Ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất

Để có thể truyền tải phương pháp này từ lớp biểu bì da đến mạch bạch huyết, cũng như giúp thẩm thấu hiệu quả nhất, các nhà khoa học Menard sử dụng công nghệ viên truyền tải và công nghệ sấy đông. 

Bột phục hồi trẻ hóa hệ bạch huyết được gói gọn trong những viên nang siêu nhỏ có thành phần tương tự màng tế bào nên có thể len lỏi qua các tế bào da đến với mạch bạch huyết. Menard đã tiến hành nghiên cứu tại Spring-8 (Spring-8 là trung tâm nghiên cứu bức xạ quốc gia của Nhật Bản – nơi cho phép quan sát sự chuyển động của vậtthể với kích thước siêu nhỏ 1/ 100.000.000) về công nghệ hệ thống viên truyền tải trên mô hình da ba chiều có cấu trúc tương đồng 99.9% với da người và cho thấy kết quả: sự thẩm thấu của phương pháp đến hệ bạch huyết đạt hiệu quả gấp 2,5 lần so với các công nghệ thông thường.

Ứng dụng bột trẻ hóa hệ bạch huyết vào sản phẩm chăm sóc da

Bột trị liệu phục hồi trẻ hóa hệ bạch huyết được phát triển và áp dụng thành công vào sản phẩm siêu huyết thanh thải độc Program 30 của thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Menard Nhật Bản.

Bột trị liệu phục hồi trẻ hoá hệ bạch huyết - Công nghệ hàng đầu của Nhật Bản về thải độc da - Ảnh 2.

Tại Nhật Bản, đây là một trong những sản phẩm làm đẹp được ưa thích nhất. Người dân sẽ mua Program 30 vào dịp tháng 6 và tháng 12 hàng năm để chăm sóc da vào các mùa thời tiết khắc nghiệt nhất dễ gây tổn thương cho hệ bạch huyết.

Một tin vui cho những người quan tâm đến làm đẹp bằng chăm sóc sức khỏe, Menard đã đưa Program 30 về Việt Nam vào tháng 4 năm nay. Bạn có thể tìm hiểu thêm về sản phẩm này tại: https://bit.ly/2WJrMTi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày