Bóng nổ toác và 4 cầu thủ bị rách áo trong trận Pháp gặp Thụy Sĩ

Song Nhi, Theo Trí Thức Trẻ 08:13 20/06/2016

Lượt trận cuối bảng A giữa chủ nhà Pháp và Thụy Sĩ đã chứng kiến khá nhiều sự cố hiếm gặp ở Euro 2016.

Bóng nổ toác và 4 cầu thủ bị rách áo trong trận Pháp gặp Thụy Sĩ - Ảnh 1.

Khép lại 90 phút trên sân Pierre Mauroy, chủ nhà Pháp và Thụy Sĩ đã cầm chân nhau với tỉ số hòa 0-0. Với kết quả này, Pháp và Thụy Sĩ đã cùng dắt tay nhau vào vòng 1/8.

Trong trận đấu này, 3 lần xà ngang đã từ chối bàn thắng của đội bóng nước chủ nhà Euro 2016. Không có bàn thắng nào được ghi, nhưng khán giả cũng được chứng kiến những sự cố hiếm thấy trong lịch sử những ngày hội bóng đá châu Âu.

Bóng nổ toác và 4 cầu thủ bị rách áo trong trận Pháp gặp Thụy Sĩ - Ảnh 2.

Bóng nổ toác và 4 cầu thủ bị rách áo trong trận Pháp gặp Thụy Sĩ - Ảnh 3.

Có tới 4 cầu thủ Thụy Sĩ phải thay áo vì bị kéo rách gồm: Admir Mehmedi, Blerim Dzemaili, Granit Xhaka và Breel Embolo. Riêng tiền vệ Granit Xhaka phải thay áo tới hai lần, một là ở phút 37 bị Pogba kéo rách, và một lần vào cuối trận.

Chứng kiến tới 4 cầu thủ bị rách áo, nhiều người hâm mộ đã chê trách chiếc áo đấu do hãng thể thao Puma sản xuất và rất có thể LĐBĐ Thụy Sĩ cũng nên xem xét lại nhà tài trợ áo đấu.

Bóng nổ toác và 4 cầu thủ bị rách áo trong trận Pháp gặp Thụy Sĩ - Ảnh 4.

Chưa hết, trận Pháp và Thụy Sĩ còn có thêm một sự cố hy hữu khác đó là việc trái bóng Beau Jeu bị nổ toác sau tình huống tranh chấp không khoan nhượng giữa Griezmann và Behrami ở phút 53. Trong pha bóng này, gầm giày của Behrami đã giẫm vào trái bóng khiến nó không thể tiếp tục làm nhiệm vụ.