Công Vinh vẫn chưa hết "hạn" ở Bình Dương

Thiên Vũ , Theo Trí Thức Trẻ 20:30 06/04/2015

Kể từ ngày gia nhập Bình Dương đến nay, tiền đạo Lê Công Vinh vẫn đang vất vả để đi tìm chỗ đứng của mình.

Sau khi phẫu thuật chấn thương thành công hồi đầu năm, Công Vinh đã có thể quay trở lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội và đã sẵn sàng để được ra sân. Ở buổi tập trước trận đấu với Hà Nội T&T, Công Vinh không chỉ tham gia đầy đủ các bài tập kể cả thi đấu đối kháng, mà cả khi toàn đội kết thúc buổi tập, Công Vinh vẫn nán lại và chạy tiếp vài vòng sân mới chịu nghỉ ngơi.

 
Dẫu vậy, Vinh vẫn không được HLV Lê Thụy Hải tin dùng trong trận gặp Hà Nội T&T. Ở trận đấu đó, ông Lê Thụy Hải đã hy sinh tiền vệ Moses để sử dụng bộ đôi tiền đạo ngoại Oseni và Abass. Người đá dưới 2 cầu thủ này là Anh Đức cũng chơi tốt khi ghi bàn thắng mở tỷ số của trận đấu ngay ở phút thứ 3. 

Trước trận đấu với Hà Nội T&T, ông Hải đã thẳng thắn trao đổi với phóng viên rằng Công Vinh rồi sẽ phải ngồi dự bị dài dài ở Bình Dương. Thế nên, dù đang hết sức nỗ lực để tìm kiếm vị thế của mình, thì tiền đạo số 1 Việt Nam vẫn không được tin tưởng. 

Ai cũng biết, ngay ngày đầu tiên đến Bình Dương, Công Vinh đã bị HLV Lê Thụy Hải "dằn mặt" và cảnh báo sẽ cho ngồi ghế dự bị. Nhưng trong thời điểm khó khăn nhất của Bình Dương, ông Hải đã buộc phải đưa Công Vinh vào sân, và anh cũng đã "nổ súng" trong chiến thắng trước Cần Thơ, trận đấu đưọc xem là quyết định chiếc ghế của ông Hải. 

Nhưng bây giờ khi Bình Dương lấy lại được phong độ, có lẽ còn lâu Công Vinh mới thường xuyên được ra sân.